Thứ Năm, 28/03/2024Mới nhất
Zalo

Alan Pardew: "Tevez, Mascherano là thảm hoạ của West Ham"

Thứ Tư 04/10/2006 11:22(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trong bài trả lời phỏng vấn gần đây nhất, HLV Alan Pardew đã khiến nhiều người phải ngã ngửa khi ông nói rằng sẽ báo cáo với ban giám đốc rằng việc ký hợp đồng với Carlos Tevez và Javier Mascherano là một thảm hoạ đối với CLB.

Sau khi mở màn Premiership bằng một thắng lợi trước Charlton Athletic với tỉ số 3-1, West Ham đã trải qua 8 trận đấu không biết đến mùi thắng lợi (2 hoà và 6 thua),

bị loại khỏi Cúp UEFA và đang xếp thứ 16 trong bảng xếp hạng, hơn đội bét bảng đúng 2 điểm.

Niềm hoan hỉ của Tevez và Mascherano trong ngày ra mắt CLB mới ....

Với những sự bổ sung đáng kể về mặt lực lượng hồi đầu mùa như hai ngôi sao người Argentina Carlos Tevez và Javier Mascherano, cùng hàng loạt tài năng nội địa đã giúp "Những cái búa" (biệt danh của West Ham) lọt vào chung kết Cúp FA năm ngoái thì đây là một điều khó thể chấp nhận được. Vậy lỗi thuộc về ai?

Trong bài trả lời phỏng vấn gần đây nhất, HLV Alan Pardew đã khiến nhiều người phải ngã ngửa khi ông nói rằng sẽ báo cáo với ban giám đốc rằng việc ký hợp đồng với Carlos Tevez và Javier Mascherano là một thảm hoạ đối với CLB.

.... nhưng bây giờ thì
Tuần trăng mật đã chấm dứt một cách chóng vánh không ai ngờ. Kể từ khi có mặt bộ đôi người Argentina này, West Ham đã thua một mạch 5 trận liền tù tì và không biết ghi bàn trong 488 phút. Có lẽ Alan Pardew nên tham khảo ý kiến của các nhà báo Nam Mỹ
trước khi xoa tay hoan hỉ thì đúng hơn.

Theo như lời của Alan Pardew, sự có mặt của Carlos Tevez và Javier Mascherano vào ngày cuối cùng trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa, đã kéo tụt thành tích cũng như phong độ của toàn đội. Thậm chí Alan Pardew còn hé mở khả năng sẽ bán tống bán tháo hai mặt hàng "có tiếng mà không có miếng" này vào tháng giêng, khi thị trường chuyển nhượng mở cửa trở lại.

Tuy lối chơi của Tevez cũng như West Ham đã có phần khá khẩm hơn trong trận đấu vừa qua với Reading, nhưng việc tịt ngòi trong suốt 488 phút và thua liên tục 5 trận thì quả là khó lý giải, vì ngay trận mở màn thì "Những cái búa" đã nã vào lưới Charlton 3 bàn.

Pardew cho rằng bộ đôi người Argentina đã làm cho tinh thần của đội bóng đi xuống trông thấy, cho dù Mascherano đã cố gắng để hoà nhập với những đồng đội mới. Do đó, rõ ràng vấn đề nằm ở phía Carlos Tevez nhưng cũng cần phải trách chính Alan Pardew khi ông tuyên bố rằng Carlos Tevez là sự lựa chọn số một trên hàng tấn công của West Ham.

Mặc dù đã đươc cho ngồi ghế dự bị trong trận thua Manchester City 10 ngày trước đây, Tevez có vẻ như vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống tại London. Thêm vào đó, anh còn lên tiếng than phiền rằng Pardew bắt anh chơi ở vị trí không đúng với sở trường của mình, mặc dù HLV của West Ham đã cho phép anh tự do làm mọi điều anh muốn, chỉ mong anh sớm hoà nhập cùng các đồng đội.

Dù cố gắng nhưng Mascherano vẫn chưa hoà nhập được với các đồng đội ở West Ham

Mascherano, người có vẻ như được các cầu thủ West Ham yêu mến hơn, cũng đã làm quen với băng ghế dự bị trong trận thua trước Reading cuối tuần trước, một điều cho thấy tương lai của anh tại sân Upton Park không có gì là bảo đảm.

Tuy nhiên, ngoài hai cầu thủ Nam Mỹ trên thì Alan Pardew cũng còn có rất nhiều việc phải làm đối với những chàng trai của mình. Đầu tiên là Nigel Reo-Cooker, người đã ném chiếc băng đội trưởng xuống sàn sau khi bị thay ra lúc giữa trận. Tiếp theo là tìm người để lấp vào chỗ của Lee Bowyer để lại sau khi anh bị chấn thương trong trận thua trước Palermo vào giữa tuần trước.

Lee Bowyer là một trong những cầu thủ có phong độ tốt nhất của West Ham kể từ đầu mùa. Theo những thông tin mới nhất thì anh sẽ phải phẫu thuật để chữa bệnh thoát vị, và mất ít nhất 10 ngày mới có thể trở lại tập luyện bình thường. Quả là hoạ vô đơn chí đối với West Ham trong giai đoạn khó khăn này.

(Theo ThểThaoVietnamnet)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X