Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

Adnan Januzaj vs Cristiano Ronaldo: Ai hơn ai ở tuổi 18

Thứ Tư 06/11/2013 17:25(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Mấy hôm trước, Quinton Fortune, cựu tiền vệ người Nam Phi từng khoác màu áo Đỏ danh giá đã tâm sự rằng anh nhìn thấy hình bóng ngày nào của Ronaldo trong con người Januzaj (Fortune đã sát cánh với siêu sao người BĐN trong thời kỳ đầu tại Man Utd). Nhiều chuyên gia và cựu "Quỷ đỏ" khác cùng chung nhận định này. Vậy thì hãy thử đặt họ khi cùng độ tuổi lên bàn cân so sánh xem sao.

Đầu tiên, cần nhắc lại rằng Ronaldo cũng gia nhập và thi đấu cho Man Utd lúc mới 18 tuổi (1985-2003), giống hệt Januzaj hiện nay (1995-2013). Ngoài sự tương đồng đó thì cả hai cùng sở hữu thể hình "mảnh khảnh", cùng có xuất phát điểm ở vị trí tiền vệ cánh và có thể chơi tốt ở cả hai biên cũng như đều rất khoái xâm nhập vòng cấm. Sự khác biệt lớn nhất vào thời điểm này nằm ở chỗ:

Januzaj thuận chân trái còn Ronaldo thuận chân phải. Bên cạnh đó, trong khi Januzaj có ngay cú đúp ở lần ra mắt thì Ronaldo ban đầu mới chỉ tạo được ấn tượng nhờ các màn biểu diễn hoa mỹ, đậm chất Samba (nhưng không hiệu quả) bên cánh phải.  

Januzaj là một trong những điểm sáng hiếm hoi của M.U ở mùa giải này
Adnan Januzaj: "Ronaldo mới" hay .....

Kỹ thuật cá nhân

Cả hai cùng sở hữu nền tảng kỹ thuật cơ bản ở mức hoàn hảo. Chỉ có điều, Ronaldo có vẻ hoàn thiện nhanh hơn và hồi còn trẻ, luôn rất thích chứng tỏ trình độ xử lý của mình ở trên sân. Còn nhớ, trong quãng thời gian đầu khoác áo Man Utd, Ronaldo đã lập tức xây dựng ngay cho mình hình ảnh một "nghệ sỹ đường phố" biểu diễn kỹ thuật điêu luyện. Với đôi chân khéo léo, Ronaldo thường xuyên có những màn "rang lạc" nhịp nhàng, "múa may" uyển chuyển, liên tục làm động tác giả trước hậu vệ đối phương nhưng đôi lúc trở nên "vẽ vời" không cần thiết, dẫn đến không đóng góp nhiều vào lối chơi chung. Bên cạnh đó, Ronaldo còn sớm bộc lộ tốc độ bứt phá kinh hoàng, lại cộng thêm sự hăng hái của tuổi trẻ nên Ronaldo rất khoái đua tốc độ với đối thủ. Về sau, khi trưởng thành hơn và được sự chỉ bảo tận tình của ông thầy đáng kính Alex Ferguson, Ronaldo đã biết tiết chế lại, giảm hẳn sự rườm rà và coi trọng yếu tố hiệu quả hơn. Nhờ vậy mà CR7 mới có được ngày hôm nay, bằng không muôn đời Ronaldo chỉ là chàng "nghệ sỹ nửa mùa" mà thôi.

Với Januzaj, dường như anh không mang trong người nhiều chất biểu diễn như "tiền bối" Ronaldo (hoặc cũng có thể anh biết kìm hãm, không bộc phát ra bên ngoài khi mà yếu tố rê dắt bóng đơn thuần không còn được đánh giá cao với một cầu thủ bóng đá hiện đại). Tiền vệ người Bỉ thi đấu đơn giản hơn, không thích cầm giữ bóng quá lâu làm chậm nhịp độ tấn công của toàn đội, nhờ đó Januzaj sớm hình thành tư duy tập thể còn Ronaldo cho đến tận bây giờ vẫn đôi lúc tỏ ra quá ích kỷ, dù rằng so với những năm đầu mới thành danh, Ronaldo đã khắc phục rất nhiều cá tính "ngôi sao" này. Ngoài ra, tuy tốc độ không tồi nhưng Januzaj không có thói quen lạm dụng. Trung bình một trận đấu, anh có khoảng từ 2-3 pha dẫn bóng qua người đối phương, chủ yếu dựa trên sự tinh tế và khéo léo được giảm thiểu yếu tố thừa thãi chứ không xài tốc độ hay "thêu hoa dệt gấm" chọc tức đối thủ giống Ronaldo "phiên bản đầu". Nhìn chung, Januzaj đã cho thấy sự trưởng thành đáng khen ở độ tuổi còn rất trẻ, thứ mà Ronaldo không có được lúc đầu khởi nghiệp. Khi đó, trông CR7 không khác gì "trẻ trâu".

Chuyền bóng

Hồi bằng tuổi Januzaj, Ronaldo khá yếu trong khoản chuyền bóng dù đây là kỹ năng cơ bản nhất của một tiền vệ cánh. Ngoài chuyện "thích rê hơn thích chuyền" như đã đề cập ở phía trên thì những quả tạt của anh hoặc không chính xác hoặc "vu vơ" chẳng để làm gì. Kể cả lúc sự nghiệp không ngừng thăng tiến thì Ronaldo cũng hạn chế tạt bóng. Thông thường, anh chỉ hay tăng tóc rồi thực hiện các quả căng ngang. Một giải pháp khác thể hiện rõ nét sự ích kỷ cá nhân: đột phá từ biên vào trung lộ rồi tìm mọi cách sút về phía cầu môn đối phương.

Trong khi đó, về cơ bản Januzaj cũng không tuân theo hình mẫu một tiền vệ cánh cổ điển như David Beckham hay Antonio Valencia (tức là chỉ chăm chăm tạt và chuyền từ biên). Januzaj rất thường xuyên bó vào giữa, vì thế, khả năng chuyền ban cũng đa dạng hơn gồm cả chuyền ngắn, chọc khe, bật tường với đồng đội chứ không chỉ dừng lại ở tạt cánh, chuyền dài. Hiện, tỉ lệ chuyền chính xác của Januzaj đạt mức khá cao (trên 80%) tuy nhiên chỉ một số ít mang lại đột biến hay nói một cách khác là mở ra được một tình huống ăn bàn và anh mới có duy nhất một pha kiến tạo thành bàn. Rõ ràng, Januzaj vẫn phải hoàn thiện rất nhiều khả năng chuyền bóng và nhãn quan chiến thuật.

Ghi bàn

Do xuất thân và được đạo tạo để thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh nên chẳng trách, những năm đầu, Ronaldo chưa thể có được bản năng săn bàn của một sát thủ. Ba mùa đầu tại Man Utd, anh lần lượt đạt thành tích 6, 9 rồi 12 bàn, trong đó phần nhiều là các cú sút từ ngoài vòng cấm. Về sau, dưới bàn tay dìu dắt và tạo điều kiện của Sir Alex (cho phép Ronaldo thi đấu tự do hơn, vào giữa sân thường xuyên hơn và kéo gần anh với khung thành hơn), Ronaldo bắt đầu có nhiều cơ hội để tự hoàn thiện, trau dồi tài nghệ chọc thủng lưới đối phương. Thế là, thành tích lập công của Ronaldo không ngừng tăng mạnh. Anh phá mốc 20 bàn của bản thân vào năm 22 tuổi và trước khi rời khỏi Old Trafford, đã có mùa anh ghi tới 42 bàn (2007-2008 khi Man Utd vô địch Premier League và Champions League). Giờ đây, Ronaldo đã được liệt vào hàng ngũ những cỗ máy ghi bàn khủng khiếp nhất hành tinh dù chưa bao giờ anh thi đấu ở vị trí trung phong. Ba mùa gần đây tại Real, Ronaldo đều sở hữu trên 50 bàn. Kỹ năng săn bàn của anh đã thuộc vào hạng thượng thừa khi Ronaldo có thể lập công bằng đầu, chân trái, chân phải, gót hoặc đá phạt.

Còn Januzaj ngoài cú đúp bất ngờ vào lưới Sunderland thì chưa kiếm thêm được bàn nào. Tất nhiên, anh chưa được ra sân nhiều và mới chập chững vào nghề nên sự hạn chế là khó tránh khỏi. Một điểm rất đáng mừng là Januzaj khá đa dạng trong cách sút (lòng trong hoặc má ngoài đều tốt) trong khi ai cũng rõ Ronaldo hầu như toàn sử dụng mu bàn chân trong các cú đá của mình. Dẫu vậy, rõ ràng, Januzaj cần phải học hỏi rất nhiều từ người đàn anh đi trước và phấn đấu không ngừng nghỉ thì mới mong bằng được một phần của Ronaldo chứ đừng vội mơ đến sự ngang hàng.

  • Bảo Phương - Bongda24h.vn

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X