Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

999 trận của Wenger ấn tượng hơn 1.000 trận của Sir Alex

Thứ Bảy 22/03/2014 15:37(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trước thời điểm diễn ra trận đấu thứ 1.000 của Wenger tại Arsenal, thành tích mà chiến lược gia người Pháp giành được ấn tượng hơn so với đại kình địch, Sir Alex, từng làm trong quá khứ.

 

Trong làng bóng đá thế giới nói chung và bóng đá Anh nói riêng, thật khó để tìm kiếm được một HLV gắn bó với một đội bóng tới 1.000 trận, đặc biệt hơn khi đó là một đội bóng lớn, ngoại trừ huyền thoại của M.U, Sir Alex Ferguson và sắp tới là HLV Arsene Wenger của Arsenal.

Hai chiến lược gia này có tầm ảnh hưởng to lớn tới nền bóng đá Anh, họ từng là những đối thủ không đội trời chung với nhau trong suốt gần 2 thập kỷ (17 năm). Cuối mùa giải trước, Sir Alex đã chia tay sự nghiệp huấn luyện sau 26 năm gắn bó cùng M.U với 1.500 trận đấu (895 thắng, 338 hòa, 267 thua) cùng tỷ lệ chiến thắng là 59,67%. Lúc này, tại nước Anh chỉ còn lại Wenger là chiến lược gia có thâm niên dẫn dắt một đội bóng nhất, với 17 năm tại vị ở Arsenal cùng con số 999 trận đấu trên mọi mặt trận.

Nếu tính về thành tích đối đầu, Sir Alex chiếm ưu thế hơn người đồng nghiệp với 22 trận thắng, 10 trận hòa và 16 thất bại sau 48 trận đối đầu nhau. Tuy nhiên, nếu xét thành tích 1.000 trận đấu đầu tiên cùng đội bóng của mình, Wenger đã làm tốt hơn Sir Alex. "Giáo sư" người Pháp sau 999 trận cùng Arsenal đã có 572 chiến thắng, 235 trận hòa và 192 thất bại, tỷ lệ chiến thắng đạt 57,3%. Trong khi Sir Alex sau 1.000 trận có 564 chiến thắng, 248 trận hòa, 188 thất bại, tỷ lệ chiến thắng là 56,4%.

Thậm chí, nếu có lỡ để thua Chelsea trong trận đấu diễn ra tối nay, thì tỷ lệ giành chiến thắng của Wenger sau 1.000 trận đấu với Arsenal vẫn cao hơn Sir Alex sau 1.000 trận đấu với M.U (57,2% so với 56,4%).

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X