Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

9 “người hùng” bất ngờ của giải Ngoại hạng

Thứ Hai 16/05/2011 17:04(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Đều không được đánh giá cao hoặc ít nhất còn bị hoài nghi khi mùa giải mới bắt đầu, nhưng chính phong độ chói sáng của họ ở lượt về đã giúp CLB tạo những cú bứt phá đầy bất ngờ…Dưới đây là 9 gương mặt tỏa sáng ngoài mong đợi tại giải Ngoại hạng.

1. Javier Hernandez

Cái tên đầu tiên xứng đáng được nhắc tới đương nhiên phải là “hạt đậu nhỏ” Chicharito. Khi anh cập bến Old Trafford, hầu như ít ai biết đến. Phải là người thường xuyên theo dõi ĐT Mexico tại World Cup 2010 mới có đôi chút ấn tượng về bản hợp đồng 7 triệu bảng của MU này. Thế nhưng ngay lần đầu tiên chính thức ra mắt cùng đội nhà tại cúp Community Shield, anh đã gây ấn tượng mạnh bằng bàn thắng vào lưới Chelsea. Và mới đây nhất, anh lại khiến The Blues ôm hận bằng bàn thắng ở giây thứ 37 trong trận “chung kết” Premier League. Tính tổng Hernandez đã có 13 bàn thắng ở giải Ngoại hạng và 20 bàn thắng trên tất cả các mặt trận. Không ít người đang xem anh là một Messi mới còn MU đã nhanh chóng tính “trói” chân sút 22 tuổi bằng bản hợp đồng mới. Quả là một sự khởi đầu hơn cả mong đợi!

Javier Hernandez: Tân binh xuất sắc nhất ở Premier League mùa giải này

2. Maxi Rodriguez

Trong vài tuần trở lại đây Maxi Rodriguez đang là cái tên được nhắc đến nhiều nhất tại sân Anfield. Chỉ 3 trận đấu mà anh đóng góp đến 7 bàn thắng và giúp Liverpool thẳng tiến vào tốp 5. Thế nhưng điều đặc biệt là trước đó, suốt từ đầu giải cho đến tháng 4 vừa qua anh chỉ có được 3 bàn thắng và 1 pha kiến tạo. Rõ ràng chân sút người Argentina đã lột xác thực sự khi đội nhà bị đẩy vào thế khốn khó.

3. Robin Van Persie

Từ lâu đã được biết đến trong đội hình Arsenal nhưng ít ai kỳ vọng Van Persie tỏa sáng mùa này đặc biệt là sau kỳ Giáng sinh. Chỉ từ đó đến nay anh đã có đến 17 lần lập công tại Premier League, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác. Thành tích này càng đáng nể hơn khi “các pháo thủ” đang không có được phong độ cao nhất. Nếu chân sút người Hà Lan không bị chấn thương hành hạ ở nửa đầu mùa giải rất có thể tình hình của the Gunners đã khác.

4. Gabriel Agbonlahor

Cũng tương tự như Maxi Rodriguez, Gabby Agbonlahor hầu như không đóng góp được gì nhiều tại Aston Villa trong phần lớn mùa giải. Tất cả chỉ mới thay đổi trong 3 tuần gần đây. Bàn thắng quý như vàng của anh vào lưới West Ham ngày 16/4 giúp the Villa thoát khỏi mối lo rớt hạng.

5. Kenwyne Jones

Mùa này Stoke City đang bước trên hành trình cổ tích. Không chỉ gạt sang một bên nỗi lo rớt hạng họ còn thẳng tiến vào tận chung kết cúp FA sau khi đè bẹp Arsenal đến 3-1. Đóng góp vào thành công ấy không thể không kể đến Kenwyne Jones. Phong độ chói sáng với 4 bàn thắng trong 5 trận gần nhất tại Premier League giúp Stoke xoay chuyển hoàn toàn cục diện. Đầu tiên là bàn thắng duy nhất vào lưới Aston Villa, kế đó là những đóng góp tuyệt vời vào chiến thắng then chốt trước Arsenal, Wolves và Bolton. Cho dù với người ngoài Kenwyne Jones có thể chẳng khiến họ chú ý nhưng trong tim the Potters anh thực sự là người hùng.

6. Frank Lampard

Hẳn nhiều người sẽ cho rằng có nhầm lẫn khi một tiền vệ lừng danh như Lampard lại được xếp vào danh sách này. Tuy nhiên hãy nhìn vào các con số. Từ ngày 14/8/2010 đến 24/1/2011 ngôi sao của Chelsea chỉ đóng góp vỏn vẹn 2 bàn thắng và 1 pha kiến tạo. Chấn thương dai dẳng khiến anh chỉ có 9 lần ra sân. Thế nhưng 9 trận sau đó anh có đến 6 lần lập công. Rõ ràng sự trở lại của Lampard đã giúp the Blues hồi sinh mạnh mẽ và việc họ ngược dòng vươn lên vị trí thứ 2 có đóng góp không nhỏ từ khả năng ghi bàn, chiến đấu không mệt mỏi cùng sự sáng tạo của tuyển thủ người Anh.

7. Dirk Kuyt

Càng về cuối mùa giải Dirk Kuyt càng cho thấy giá trị của một cầu thủ sẵn sàng tỏa sáng khi đội nhà gặp khó khăn. 9 trận gần đây anh đã đóng góp 9 bàn thắng cùng 3 đường chuyền. Ngoại trừ trận đấu với West Brom ngày 2/4 và trận đêm qua với Tottenham, kể từ ngày 6/3 đến nay trận nào tại giải Ngoại hạng anh cũng ghi bàn. Cùng với Maxi Rodriguez thậm chí có phần mạnh mẽ hơn, chân sút người Hà Lan đang giúp the Kop hoàn toàn thay da đổi thịt.

Daniel Sturridge toả sáng khi rời khỏi Chelsea

8. Daniel Sturridge

Bị thất sủng tại Chelsea, Daniel Sturridge được đem cho Bolton mượn. Như “hổ” về rừng, anh đang nhả đạn đều đặn với 8 bàn thắng sau 11 trận đấu, góp công lớn vào chiến thắng của đội nhà. Mặc dù phong độ vài trận gần đây có phần giảm sút nhưng tài năng 21 tuổi này vẫn góp công vào chiến thắng trước Newcastle, Everton, West Ham và Arsenal.

9. Roy Hodgson

Bị Liverpool sa thải không thương tiếc chỉ sau nửa mùa giải, ít ai nghĩ rằng Roy Hodgson lại có thể giúp giải cứu một CLB nào đó. Thế nhưng sự thật là đúng như vậy. Được đưa về West Bromwich thay cho Roberto Di Matteo, ông đã giúp đội bóng này thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ và giờ an toàn với 7 điểm cách biệt. Trong đó đáng kể nhất là chuỗi 7 trận bất bại từ 12/2 đến 9/4, cầm hòa Arsenal 2-2 và đánh bại Liverpool 2-1. Đây là điều khó CĐV nào của West Bromwich dám nghĩ tới trước khi Hodgson xuất hiện. Chính ông là người giúp “chân sút” Peter Odemwingie hoàn toàn lột xác để giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 4 còn đội nhà thì chơi đầy cảm hứng và sáng tạo. Hẳn nhiều CĐV của đội bóng này sẽ ước gì Roy Hodgson đến sớm hơn.

(Theo Dân Trí)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X