Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất
Zalo

5 mục tiêu MU không nên chiêu mộ ở Hè 2019

Thứ Sáu 17/05/2019 17:28(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Chuyển nhượng MU Hè 2019 đang quan tâm rất nhiều mục tiêu chất lượng, dưới đây là những cầu thủ mà Quỷ đỏ không nên đưa về vào tháng 6 này.

Edinson Cavani (PSG)


Mùa giải này, Edinson Cavani vẫn chơi khá tốt trong màu áo PSG. Cầu thủ sinh năm 1987 có 17 bàn cùng 4 kiến tạo ở Ligue 1. Kể từ khi cập bến đội bóng nước Pháp từ Napoli vào năm 2013, ngôi sao người Uruguay luôn là một phần quan trọng của đội bóng thủ đô Paris. Cavani đã có hơn 200 bàn thắng cho đội chủ sân Công viên các Hoàng tử trên mọi mặt trận.
 
5 mục tiêu Chuyển nhượng MU Hè 2019 không nên chiêu mộ hình ảnh

Edinson Cavani


M.U nhiều lần theo đuổi Cavani trong quá khứ. Trong một phát biểu mới đây, Cavani nói về tương lai, anh sẵn sàng rời PSG nếu nhận được lời đề nghị. Theo The Sun, M.U đang muốn nối lại đàm phán, qua đó chiêu mộ cựu sao Napoli. Tuy nhiên, đây có thể là thương vụ sai lầm của Man đỏ.

Phó chủ tịch Ed Woodward và HLV Solskjaer đã có nhiều cuộc họp để bàn về tương lai của M.U, họ đã thống nhất xây dựng lại đội bóng. Cụ thể, Quỷ đỏ không cần phải giành những danh hiệu lớn ngay lập tức, thay vào đó họ xây dựng lại đội hình bằng những cầu thủ trẻ, giống như những gì Tottenham và Man City đã làm, qua đó hướng đến thành công trong một thời gian dài.

Cavani năm nay đã 32 tuổi, chiêu mộ tiền đạo người Uruguay sẽ đi ngược lại với kế hoạch của đội bóng. Đấy là chưa kể chân sút sinh năm 1987 này chưa có thời gian thi đấu ở Ngoại hạng Anh, khả năng anh hòa nhập và bùng nổ vẫn là một dấu hỏi lớn.


Robert Lewandowski (Bayern Munich)


Theo thông tin mới nhất được Mirror đăng tải, MU muốn ký hợp đồng với tiền đạo Lewandowski của Bayern Munich. Quỷ đỏ nhắm ngôi sao người Ba Lan trong trường hợp Lukaku ra đi. Mùa giải này, Lewandowski đã ghi 22 bàn cùng 7 kiến tạo sau 32 lần ra sân ở Bundesliga. 
 
MU muon mua Lewandowski thay Lukaku

Lewandowski 


Đây là thành tích tệ nhất của anh trong 4 năm qua, điều đó cho thấy phong độ của cầu thủ người Ba Lan cũng đang có chiều hướng đi xuống. Tiền đạo của Bayern Munich năm nay cũng đã 31 tuổi, anh không còn có thể chơi bóng đỉnh cao quá lâu nữa.

Thay vì chi 80 triệu euro mua Lewandowski, M.U hãy đưa về những bản hợp đồng trẻ hơn như Moussa Dembele của Lyon hoặc Lorenzo Insigne của Napoli, những cầu thủ này đều đang ở độ tuổi sung sức và còn có thể cống hiến cho Man đỏ trong một thời gian dài. 


Gareth bale (Real Madrid)


Mùa giải này, Gareth Bale không chứng tỏ được nhiều ở Real Madrid. Cầu thủ sinh năm 1989 thậm chí còn phải ngồi dự bị dưới thời Solari. Khi Zidane trở lại Bernabeu, cựu sao Tottenham được sử dụng nhiều hơn nhưng chơi không quá ấn tượng. Cầu thủ sinh năm 1989 không thể thay thế vị trí do Ronaldo để lại.
 
Bale

Gareth Bale


Màn trình diễn thất vọng của cầu thủ người xứ Wales đang khiến BLĐ đội bóng thành Madrid cảm thấy chán nản, họ quyết tâm bán Bale ở Hè 2019. M.U là một trong những đội bóng muốn có cầu thủ bước sang tuổi 30 vào tháng 7 tới.

Tuy nhiên, với việc Real đòi tới 100 triệu bảng cho Bale, cùng với việc cầu thủ người xứ Wales này thường xuyên dính chấn thương, M.U có lý do để từ chối chiêu mộ cựu sao Tottenham. Những mục tiêu khác như Jadon Sancho của Dortmund hay Joao Felix của Benfica phù hợp hơn với định hướng phát triển của Man đỏ. 
 


Ivan Perisic (Inter Milan)

 


Mùa giải này, tiền vệ Ivan Perisic không còn thể hiện được quá nhiều trong màu áo Inter Milan. Ngôi sao người Croatia ghi 8 bàn ở Serie A, song trong những trận đấu lớn anh không thể hiện được quá nhiều. Đội bóng của Italia đã lên kế hoạch bán Perisic ở Hè 2019, họ muốn thu về 40 triệu bảng từ ngôi sao của mình.
 
Ivan Perisic

Ivan Perisic


M.U từng quan tâm Ivan Perisic ở Hè 2018 nhưng không thành công, Quỷ đỏ sẵn sàng chiêu mộ tiền vệ của Inter Milan ở Hè này. Tuy nhiên, với việc Perisic đã có dấu hiệu đi xuống về mặt phong độ, Quỷ đỏ có quyền từ chối chiêu mộ cầu thủ sinh năm 1989.

Cầu thủ người Croatia cũng chưa có kinh nghiệm chơi bóng ở Ngoại hạng Anh, khả năng anh tỏa sáng vẫn là dấu hỏi lớn. Năm nay Perisic cũng đã 30 tuổi, anh không phải là lựa chọn khả thi với M.U ở thời điểm hiện tại. 

Có lẽ HLV Solskjaer nên chi 15 triệu bảng mua cầu thủ 21 tuổi, Daniel James của Swansea vào tháng 6 này. Ngôi sao người xứ Wales đạt phong độ cao ở mùa giải vừa qua với 7 bàn cùng 4 kiến tạo, anh có thể đá tiền vệ trung tâm, chạy cánh hoặc hộ công. 


Toby Alderweireld (Tottenham)


Alderweireld ra sân thường xuyên trong màu áo Tottenham ở mùa giải này. Hợp đồng của cầu thủ 30 tuổi với Tottenham chỉ còn thời hạn đến Hè 2020, song một bản hợp đồng mới vẫn chưa được thông qua.  Alderweireld muốn nâng lương lên 150.000 bảng/tuần mới chịu ký hợp đồng mới. Tuy nhiên đội bóng thành London không muốn đáp ứng điều đó. Chính khúc mắc về mức lương cản trở một bản hợp đồng mới được thông qua.
 
MU va Chelsea muon co Alderweireld

 Alderweireld


Trong hợp đồng mà Alderweireld đã ký với Tottenham, có điều khoản cho phép trung vệ người Bỉ ra đi với giá 25 triệu bảng khi còn 1 năm hợp đồng. Vào tháng 6 này, đội bóng nào muốn có cựu sao Atletico Madrid chỉ phải chi 25 triệu bảng. MU sau khi không thể có Alderweireld vào Hè năm ngoái đang muốn nối lại thương vụ này.

Không thể phủ nhận tài năng của Alderweireld, song vấn đề lớn nhất với M.U là cầu thủ này đã 30 tuổi, anh không còn thi đấu đỉnh cao quá lâu nữa. M.U bỏ ra 40 triệu bảng mua Matic ở tuổi 30, cầu thủ người Serbia chỉ chơi tốt ở mùa trước sau đó sa sút rất nhiều ở mùa giải này. Alderweireld cũng có thể trở thành trường hợp như vậy.

Thay vì chi 25 triệu bảng mua Alderweireld, M.U có thể bỏ ra 35 triệu bảng mua Ruben Dias của Benfica. Cầu thủ 22 tuổi đang trưởng thành vượt bậc và được đánh giá là tương lai của bóng đá Bồ Đào Nha.

Nguyễn Huyền (TTVN)

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X