Thứ Bảy, 10/01/2026
Zalo

Vòng 2 Serie A: Tội ở trọng tài

Thứ Tư 15/09/2010 08:40(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Ở vòng 2 Serie A, không chỉ những cơn mưa bàn thắng xuất hiện, mà còn có cả một cơn bão chỉ trích nhằm vào đội ngũ trọng tài, sau rất nhiều sai lầm của các “Vua áo Đen” tác động trực tiếp đến kết cục trận đấu.

Chủ tịch Zamparini của Palermo đã không tiếc lời chỉ trích Tagliavento, trọng tài được đánh giá cao nhất hiện nay trong làng bóng đá Italia. Zamparini cho rằng những sai lầm nghiêm trọng của Tagliavento khiến đội bóng của ông phải nhận thất bại oan uổng trước Brescia hôm Chủ nhật vừa qua. Nhưng tiếng nói có trọng lượng nhất phải kể đến là của Berlusconi, ông chủ của Milan đã không giấu nổi vẻ bực tức khi tổ trọng tài xử lý sai trong một số tình huống, dẫn đến việc Rossoneri chịu thất bại 0-2 trên sân của Cesena.

Trọng tài Tagliavento


Thậm chí, sự việc còn được đẩy lên cao khi trên website chính thức của Milan đăng tải trích đoạn điều 6 trong luật FIFA dành cho trọng tài: “Nếu trợ lý trọng tài không hoàn toàn chắc chắn về tình huống phạm lỗi hoặc việt vị, họ không nên phất cờ”. Tuyên bố ngắn gọn có tiêu đề rất khiêu khích (“Không bình luận gì thêm”) đó là nhằm ám chỉ tới việc trợ lý trọng tài đã phất cờ trong tình huống Pato ghi bàn hợp lệ nhưng không được công nhận. Nhân vật phải chịu nhiều sức ép nhất thời gian này chính là Stefano Braschi, người phân công trọng tài ở Serie A.

Tờ Corriere dello Sport đã đưa ra 7 trận đấu có kết quả bị ảnh hưởng bởi công tác trọng tài. Trong số này, bên cạnh pha bóng của Pato ở trên, nghiêm trọng nhất là quyết định của trọng tài Orsato và 2 trợ lý, khi họ từ chối bàn thắng hợp lệ của Kroldrup, khiến Fiorentina phải nhận thất bại 0-1 trên sân của Lecce. Đó là tình huống hậu vệ người Đan Mạch không hề việt vị, anh đã di chuyển rất cẩn thận từ phía trên, nhưng trợ lý trọng tài vẫn mắc sai lầm. Tagliavento cũng đã mắc sai lầm lớn khi cho Brescia được hưởng quả phạt đền trong tình huống tiền đạo Caracciolo đã chủ động ngã trong vòng cấm đội bóng cũ, tương tự pha bóng của Grosso trong trận Italia - Australia ở World Cup 2006....

Tuy nhiên, ngay cả HLV Mihajlovic cũng thẳng thừng tuyên bố Fio của ông thất bại là vì họ xứng đáng với kết quả đó, chứ chẳng thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu các “Vua áo Đen”. Trong một số tình huống, chẳng hạn như pha bóng Quagliarella ghi bàn vào lưới Sampdoria ở tư thế việt vị, rất khó cho các trợ lý xác định chính xác tính hợp lệ của bàn thắng, bởi họ chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn trước khi phải đưa ra quyết định. Người ta có thể thông cảm cho các đội khi họ phải nhận quyết định oan uổng (như bàn thắng hợp lệ bị từ chối của Pato!), chứ khó có thể chấp nhận chuyện lãnh đạo của hàng loạt đội bóng đều công khai đăng đàn chỉ trích trọng tài một cách có hệ thống. Nhưng ai cũng hiểu, scandal của trọng tài là một phần không thể thiếu của bóng đá Italia!

(Theo báo Bóng Đá)
 

Có thể bạn quan tâm

Unai Simon vs Joan Garcia - Người giữ ngai vs kẻ thách thức: Cơn đau đầu dễ chịu của De la Fuente

Unai Simon vs Joan Garcia - Người giữ ngai vs kẻ thách thức: Cơn đau đầu dễ chịu của De la Fuente

Unai Simon vs Joan Garcia - Người giữ ngai vs kẻ thách thức: Cơn đau đầu dễ chịu của De la Fuente

Trong 1 tuần sắp tới, danh hiệu quốc nội đầu tiên của bóng đá Tây Ban Nha ở mùa giải này sẽ được định đoạt chủ nhân, nhưng Supercopa de España cũng sẽ hướng ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào cuộc chiến xác định ai sẽ là thủ môn số 1 của đội tuyển Tây Ban Nha khi World Cup 2026 khởi tranh sau 5 tháng nữa.

Đã đến lúc Man United chọn một HLV thật sự xứng tầm

Đã đến lúc Man United chọn một HLV thật sự xứng tầm

Đã đến lúc Man United chọn một HLV thật sự xứng tầm

Việc tìm kiếm HLV mới cho Manchester United là một bài toán vô cùng nan giải. Và giờ đây, lần thứ bảy kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu vào tháng 5/2013, đội bóng vô địch Premier League nhiều nhất trong lịch sử lại đi tìm một nhà cầm quân mới, sau khi Ruben Amorim bị sa thải vào sáng thứ Hai.

Xem thêm
top-arrow
X