Thứ Ba, 08/09/2026
Zalo

Udinese, đội bóng thế giới

Thứ Năm 16/07/2009 17:07(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Vẫn biết Udinese nhiều năm nay đi theo chiến lược hết sức độc đáo là mua rẻ, bán đắt với mục tiêu chính là những cầu thủ trẻ thuộc “thế giới thứ ba trong bóng đá”, là Nam Mỹ, châu Phi hay Bắc Âu, nhưng không ai ngờ họ lại mạnh tay đến thế trong công cuộc “đưa năm châu về chung một nhà”. Ở Italia, người ta chỉ biết đến (và chỉ trích) Inter vì sự áp đảo quá mức của đội ngũ “lính lê dương” (chiếm tới hơn 80% số cầu thủ), chứ ít ai buồn săm soi đến Udinese, nhưng giờ thì khác. Inter có thể đưa ra sân 11 cầu thủ hoàn toàn gồm 11 quốc tịch khác nhau và không ai là người Italia, nhưng nếu so với Udinese hiện nay, thành tích đó chỉ là “muỗi”.


Với 20 quốc tịch tồn tại trong đội hình, HLV Pasquale Marino hoàn toàn có thể lập nên 2 đội bóng riêng rẽ mà trong đó, chỉ có không nhiều hơn 3 cầu thủ có chung quốc tịch với nhau. Chỉ tính riêng trong đội hình thường xuyên xuất phát, Udinese cũng có ít nhất 7 quốc tịch khác nhau. Ví như danh sách đã ra sân ở trận cuối cùng mùa trước thắng Cagliari 6-2: Handanovic (Slovenia) – Isla (Chile), Zapata (Colombia), Felipe (Brazil), Pasquale (Italia) – Inler (Thụy Sỹ), D’Agostino (Italia), Asamoah (Ghana) – Pepe, Quagliarella, Floro Flores (đều Italia). Vào sân thay là Zimling (Đan Mạch), Ighalo (Nigeria) và Sanchez (Chile).

Từ trái qua phải: Zapata, Inler, Alexis: 3 cầu thủ nổi bật của đội quân Liên hợp quốc của Udinese

Những cầu thủ ngoại đã, đang và sẽ tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong sức mạnh của Udinese. Kể từ khi thủ môn xuất sắc Morgan De Sanctis bỏ sang Sevilla năm 2007, Radomir Handanovic đã nổi lên là một trong những người gác đền hay nhất Serie A, dù trước đó anh mới chỉ được bắt ở các giải hạng dưới theo dạng cho mượn. Thủ môn người Slovenia đến Udinese từ năm 20 tuổi (2004) với phí chuyển nhượng chỉ 30.000 euro, nhưng mùa trước, có tin Juventus sẵn sàng bỏ ra 12 triệu euro để mua anh về thay Buffon (nếu Gigi ra đi).

Tương tự Handanovic, trung vệ 23 tuổi Cristian Zapata hiện nay đang là một trong những tài năng trẻ được săn đón gắt gao nhất châu Âu. Cầu thủ người Colombia này đến Udinese khi mới 19, nhưng đã nhanh chóng trưởng thành để luôn chiếm một vị trí khó thay thế ở đội hình chính suốt 3 mùa gần đây, mà mức giá 25 triệu euro Udinese “gán vào” anh nói thay tất cả. Ở tuyến trên, tiền đạo 21 tuổi người Chile Alexis Sanchez đã từng được M.U đưa vào tầm ngắm, cũng như không ít hơn 5 đội bóng từ Liga đang nhìn theo thèm thuồng. Nhiều khả năng Sanchez sẽ chỉ ở lại Udinese một mùa nữa trước khi một đội “đại gia” nào đó trải thảm đưa anh ra đi.

Cũng rất nổi bật trong số ngoại binh của Udinese là Gokhan Inler, một cầu thủ vô danh hoàn toàn trước khi khoác lên mình áo sọc đen-trắng vào năm 2007, nhưng với một mùa 2007-08 chói sáng ở Udinese cùng màn thể hiện tốt nhất của đội tuyển Thụy Sỹ tại EURO 2008, tiền vệ 25 tuổi này đã được một loạt đội bóng lớn săn đón, trong đó có Inter và Arsenal. Bên cạnh Inler, tiền vệ công Kwadwo Asamoah (Ghana) cũng đang chứng tỏ xuất sắc năng lực của mình ở tuổi mới 20, trong khi cầu thủ đa năng Isla (Chile) có thể chơi ở bất cứ đâu trừ vị trí thủ môn.

Ở hàng thủ, các trung vệ Felipe (Brazil), Lukovic (Serbia) đều đã được các đội tầm khá của Serie A như Fiorentina, Lazio hay Roma để mắt đến. Ở kỳ chuyển nhượng này, Udinese cũng đã đưa về một loạt ngoại binh trẻ và với những thành quả rõ rệt của hướng đi này suốt mấy năm qua (Sulley Muntari cũng là một “sản phẩm” của Udinese), có thể tin rằng thành công rồi sẽ lại đến.

Nhiều cầu thủ ngoại như vậy, nhưng điều đáng trân trọng ở Udinese là họ vẫn dựa rất nhiều vào người Italia, chứ không cực đoan như Inter. Cụ thể, các vị trí quan trọng nhất của đội bóng này đều đang do cầu thủ nội nắm giữ, như đội trưởng Di Natale, đội phó D’Agostino, các chân sút chủ lực (Pepe, Floro Flores, Quagliarella – giờ thay bằng Corradi). Hiện chỉ có 13 trong số 40 cầu thủ của Udinese là mang quốc tịch Italia, nhưng ít nhất 8 người trong số đó vẫn xuất hiện trên sân khá đều đặn. Dù vậy, vấn đề sở hữu quá nhiều cầu thủ ngoại, quá nhiều quốc tịch, quá nhiều nền văn hóa vẫn là một điều gì đó bất thường mà nếu Udinese không có cách dung hòa tốt, họ có thể sẽ gặp rắc rối to.

 
 
 

Họ đến từ đâu?

Hôm qua, Udinese đã chính thức đánh bại Man City và Genoa để chiêu mộ thủ môn người Venezuela Rafael Romo từ CLB Llaneros de Guanare. Thủ thành 19 tuổi này sẽ thi đấu cho Udinese trong 5 năm tới và thậm chí còn được khoác áo số 1, tuy nhiên các chi tiết tài chính của vụ chuyển nhượng và hợp đồng không được công bố. Sự xuất hiện của Romo đã đẩy số quốc tịch trong đội hình Udinese lên con số 20. Trước đó, họ cũng đã đưa về thêm 1 quốc tịch mới, với trường hợp của tiền vệ Jaime Romero, người Tây Ban Nha.

Trong tổng số 50 cầu thủ thuộc biên chế chính thức của Udinese mùa này (khoảng 15 người thuộc đội hình trẻ và 10 đã được đem cho mượn), có đến 33 ngoại binh, bao gồm: 3 người Colombia (Zapata, Chara và Cuadrado), 3 Brazil (Felipe, Jefferson Oliveira, Alemao), 3 Chile (Sanchez, Isla, Orellana), 2 Nigeria (Obobo, Ighalo), 2 Serbia (Lukovic, Basta), 2 Argentina (Tissone, Caruso), 2 Slovenia (Handanovic, Koprivec), 2 Thụy Sỹ (Inler, Nef), 1 Đan Mạch (Zimling), 1 Venezuela (Romo), 1 TBN (Romero), 1 TNK (Ergun Berisha), 1 Ghana (Kwadwo Asamoah), 1 Romania (Bucuroiu), 1 Montenegro (Vujadinovic) và 1 Paraguay (Cabrera). Các cầu thủ đã đem cho mượn gồm 2 người Phần Lan (Mattila và Virtanen), 1 Nga (Budianskiy), 1 Na Uy (Berget), 1 Thụy Sỹ (Duric) và 1 Brazil (Barreto).


(Theo Thể Thao Văn Hóa)
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Ngoài 670 triệu Bảng, Liverpool đã mất gì trong giai đoạn Richard Hughes làm giám đốc thể thao?

Ngoài 670 triệu Bảng, Liverpool đã mất gì trong giai đoạn Richard Hughes làm giám đốc thể thao?

Ngoài 670 triệu Bảng, Liverpool đã mất gì trong giai đoạn Richard Hughes làm giám đốc thể thao?

Đúng 10 năm trước vào tuần này, Sadio Mane ghi bàn trong trận ra mắt sân nhà cho Liverpool, góp công vào chiến thắng 4-1 trước nhà đương kim vô địch Premier League Leicester City. Đó mới chỉ là bàn thắng thứ hai trong tổng số 120 pha lập công của anh cho Liverpool, nơi Mane sau này giành gần như mọi danh hiệu lớn trong 269 lần ra sân và rời đi như một huyền thoại trong một thương vụ suýt giúp CLB thu lại toàn bộ số tiền từng bỏ ra để mua anh.

Mainoo vươn mình giữa một Man Utd chưa ổn định

Mainoo vươn mình giữa một Man Utd chưa ổn định

Mainoo vươn mình giữa một Man Utd chưa ổn định

Manchester United vẫn chưa thể tìm thấy nhịp điệu ổn định cần thiết trong giai đoạn đầu của mùa giải mới. Dẫu vậy, những tín hiệu tích cực cũng đã xuất hiện, và Kobbie Mainoo đang nổi lên như một điểm sáng đáng chú ý. Tiền vệ sinh năm 2005 từng bước khẳng định vai trò ngày càng quan trọng trong hành trình của “Quỷ đỏ”.

Ba lý do quan trọng cho quyết định không mua thêm tiền đạo cánh trái của Arsenal

Ba lý do quan trọng cho quyết định không mua thêm tiền đạo cánh trái của Arsenal

Ba lý do quan trọng cho quyết định không mua thêm tiền đạo cánh trái của Arsenal

Thoạt nhìn, quyết định không chiêu mộ thêm một cầu thủ tấn công bên hành lang trái trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng có thể khiến NHM Arsenal cảm thấy khó hiểu. Đây vốn là vị trí từng khiến HLV Mikel Arteta đau đầu, đặc biệt khi đội hình không phải lúc nào cũng có được phiên bản tốt nhất của những cầu thủ đang sở hữu.

Edin Dzeko ở tuổi 40: Hồi kết của tôi đang đến, nhưng chưa phải bây giờ

Edin Dzeko ở tuổi 40: Hồi kết của tôi đang đến, nhưng chưa phải bây giờ

Edin Dzeko ở tuổi 40: Hồi kết của tôi đang đến, nhưng chưa phải bây giờ

Edin Džeko từng không nghĩ mình sẽ còn chơi bóng khi bước sang tuổi 40. Nhưng mùa hè 2026, tiền đạo người Bosnia không những vẫn thi đấu mà còn trải qua một trong những chương đặc biệt nhất sự nghiệp: cùng Bosnia & Herzegovina trở lại World Cup, lần đầu vượt qua vòng bảng, rồi tiếp tục gắn bó với Schalke 04 để trở lại Bundesliga sau hơn 15 năm.

Xem thêm
top-arrow
X