Thứ Tư, 14/10/2026
Zalo

Serie A - Giải đấu già nhất châu Âu

Thứ Tư 18/08/2010 07:23(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trang web Tuttomercatoweb vừa chính thức công bố bản đánh giá về độ tuổi trung bình cũng như chất lượng của các CLB Serie A.

Một điều đáng buồn là giải đấu từng được coi là hấp dẫn nhất hành tinh trong những năm 80 và 90 ở thế kỷ trước đang sa sút thảm hại và “già” nhất châu Âu.

Milan già nhất

Tuttomercatoweb đã so sánh Serie A với các giải đấu hàng đầu khác của châu Âu là Premier League, La Liga, Bundesliga và Ligue 1 thông qua Hiệp hội cầu thủ Italia và Trung tâm nghiên cứu thể thao quốc tế có trụ sở ở Rome. Trong số 98 đội bóng được đem ra so sánh, AC Milan là đội bóng già nhất với độ tuổi cầu thủ trung bình lên đến 29,62 (trong khi chỉ số trung bình của các đội bóng khác dao động từ 26,85 đến 27,54). Các đội bóng xếp sau Milan lần lượt là Chievo, Roma, Juventus và Inter. Việc các đội bóng ở Serie A bị “lão hóa” là điều đương nhiên bởi trong nhiều năm qua, công tác đào tạo bóng đá trẻ của người Italia bị xao lãng.

AC Milan đang là đội bóng có tuổi đời trung bình cao nhất Serie A

Kể từ sau chức vô địch U21 năm 2000, Italia chỉ thêm một lần lên đỉnh năm 2004. Còn từ đó đến nay, thành tích tốt nhất của họ cũng chỉ là vào đến bán kết năm 2009. Rõ ràng đã có sự sa sút trầm trọng trong đào tạo trẻ và đây là một phần nguyên nhân khiến bóng đá Italia ngày một xuống cấp. Nên nhớ ĐT Đức xếp thứ 3 World Cup 2010 với nòng cốt gồm rất nhiều cầu thủ mà chỉ 1 năm trước vừa vô địch U21 châu Âu như Oezil, Neuer, Boateng, Khedira… Nói cách khác, hiện tại bóng đá Italia đang u ám và tương lai của Calcio cũng hết sức mịt mù.

Sính hàng ngoại

Có một xu hướng rất đáng buồn là các CLB lớn ở Italia chỉ thích ăn xổi, không chịu tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ. Đã lâu rồi Serie A không sản sinh được tài năng nào nổi bật, dù chỉ tầm cỡ Cassano. Để đến nỗi Montolivo dù sinh năm 1985 vẫn được đánh giá là dạng tiềm năng, trong khi ở Premiership và La Liga, độ tuổi này đã bị coi là… già. Chưa hết, ngay cả khi phát hiện được “ngọc quý”, các đội bóng Serie A cũng không biết làm sao để phát triển tài năng, mà trường hợp của Paloschi (bị Milan đẩy đi) và Giovinco (bị Juventus vùi dập) là hai trong số rất nhiều sự lãng phí khủng khiếp.

Trong khi đó, do chất lượng ở Serie A giảm sút nên chỉ những ngôi sao đã già, sắp hết thời mới chịu đến đây. Mùa giải vừa qua, Inter giành chức vô địch Champions League nhưng trong đội hình thi đấu của họ chủ yếu là các cầu thủ ngoại (chiếm 92,2%). Ở châu Âu, tỷ lệ của Nerazzurri chỉ xếp sau Arsenal (93,3%). Trong số 98 đội bóng có tên trong đợt khảo sát của Tuttomercatoweb, chỉ có Athletic Bilbao là đội bóng không có cầu thủ ngoại. Brazil vẫn là quốc gia xuất khẩu cầu thủ sang 5 giải đấu hàng đầu châu Âu nhiều nhất với 163 cầu thủ (mùa trước, con số này là 139), tiếp theo là Argentina (tăng từ 103 lên 120 cầu thủ) và đứng thứ 3 là Pháp (106).

(Theo báo Bóng Đá)
 

Có thể bạn quan tâm

Lamine Yamal: Vũ điệu của thiên tài giữa lòng Istanbul

Lamine Yamal: Vũ điệu của thiên tài giữa lòng Istanbul

Lamine Yamal: Vũ điệu của thiên tài giữa lòng Istanbul

Nhà văn Oscar Wilde từng nói: “Cái đẹp là thứ duy nhất mà thời gian không thể làm tổn hại”. Giữa dòng chảy không ngừng của bóng đá hiện đại, Lamine Yamal gợi lên những rung cảm khiến người ta muốn níu giữ từng khoảnh khắc. Đó là sự táo bạo trong một cú ngoặt bóng, nét tinh tế giữa vòng vây đối thủ và bản năng sáng tạo khiến những tình huống tưởng chừng bình thường cũng trở nên đậm chất nghệ thuật.

Olivier Giroud trong mắt CĐV Arsenal khó tính: Một tiền đạo chân gỗ không hơn

Olivier Giroud trong mắt CĐV Arsenal khó tính: Một tiền đạo chân gỗ không hơn

Olivier Giroud trong mắt CĐV Arsenal khó tính: Một tiền đạo chân gỗ không hơn

Nếu chỉ xem những bàn thắng đẹp nhất trong sự nghiệp Olivier Giroud, người ta có thể nhầm tưởng anh là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử Arsenal. Nhưng với không ít CĐV Arsenal từng theo dõi Giroud suốt 6 mùa giải, ký ức về anh lại là những cơ hội bị phung phí khiến Arsenal phải trả giá trong các cuộc đua danh hiệu. 

Sức ép lớn đối với Đồng Nai của Nguyễn Công Phượng

Sức ép lớn đối với Đồng Nai của Nguyễn Công Phượng

Sức ép lớn đối với Đồng Nai của Nguyễn Công Phượng

Ba thất bại liên tiếp tại V.League 2026/2027 đang đẩy CLB Đồng Nai vào tình thế khó khăn ngay trong mùa giải đầu tiên góp mặt ở sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam. Mặc dù chiến thắng tại Cúp Quốc gia đã phần nào giúp đội bóng giải tỏa áp lực song hành trình phía trước vẫn còn nhiều thử thách.

HAGL 3-0 Đà Nẵng: Tín hiệu hồi sinh từ phố núi

HAGL 3-0 Đà Nẵng: Tín hiệu hồi sinh từ phố núi

HAGL 3-0 Đà Nẵng: Tín hiệu hồi sinh từ phố núi

Sau hai thất bại liên tiếp tại V.League 2026/2027, HAGL đã tìm lại niềm vui bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước SHB Đà Nẵng ở vòng 3. Ba bàn thắng của Luann Augusto, Robson Alves và Jacintho Lucas không chỉ mang về những điểm số đầu tiên, mà còn thắp lên hy vọng về sự hồi sinh của đội bóng phố Núi sau giai đoạn khởi đầu đầy khó khăn.

Saul Niguez và Nico Williams: Hai bản hợp đồng dài hạn, một nỗi ám ảnh chung

Saul Niguez và Nico Williams: Hai bản hợp đồng dài hạn, một nỗi ám ảnh chung

Saul Niguez và Nico Williams: Hai bản hợp đồng dài hạn, một nỗi ám ảnh chung

Mùa hè năm 2017, Saul Niguez khi ấy mới 22 tuổi, quyết định gia hạn hợp đồng có thời hạn 9 năm với Atletico Madrid, trở thành một “của hiếm” của bóng đá thế giới với lựa chọn cam kết trọn vẹn tương lai cùng đội bóng anh đã gắn bó từ thời niên thiếu.

Xem thêm
top-arrow
X