Chủ Nhật, 25/01/2026
Zalo

Serie A đã nhập thêm 45 cầu thủ ngoại: Cuộc "xâm lăng" không thể ngăn cản

Thứ Hai 25/07/2011 14:23(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Từ A (Alvarez, Antonsson) đến Z (Zahavi, Ze Eduardo), một làn sóng cầu thủ người nước ngoài đã đổ bộ xuống các sân cỏ Serie A trong 3 tuần đầu của thị trường cầu thủ mùa hè. Trung bình cứ mỗi ngày Serie A lại đón thêm 2 cầu thủ mới từ ngoài biên giới Italia.

Hệ quả trực tiếp của việc nới hạn ngạch nhập khẩu cầu thủ ngoài EU từ 1 người/mùa giải lên 2 người/mùa giải mà LĐBĐ Italia (FIGC) thông qua hồi đầu tháng 7 đã được thể hiện rõ nét. Người ta đã biết chắc chắn số lượng cầu thủ ngoại ở Serie A sẽ tăng vọt, nhưng tăng nhiều như hiện trạng là một bất ngờ. Quy định nói trên của FIGC chỉ tác động đến thị trường cầu thủ ngoài EU, nhưng giống như hiệu ứng domino, nó cũng giúp các đội bóng “phóng túng” hơn với các giao dịch đối ngoại nói chung. Điển hình là Genoa. Trong số 12 cầu thủ mới được họ mua về, có đến 9 người là ngoại binh và 7 người chưa từng đặt chân đến Italia trước đây. Họ nằm trong số 45 gương mặt mới của giải bóng đá cao nhất Italia, tính đến ngày 24/7, chiếm đến 40% số cầu thủ được giao dịch từ đầu mùa hè.

Luc Castaignos (trái) và Ricky Alvarez (phải): Hai tân binh ngoại quốc mới của Inter Milan

Nếu biết rằng cả mùa hè trước, số ngoại binh được nhập khẩu về Serie A chỉ là 60 người, thì sẽ thấy con số 45 hiện tại là quá lớn. Thị trường mùa hè mới đi được 1/3 thời gian và phần lớn những mục tiêu chuyển nhượng đáng chú ý nhất hiện nay (như Tevez, Ganso, Dos Santos, Bastos, Casemiro, Banega…) là người nước ngoài và đến từ nước ngoài. Thời điểm bùng nổ cầu thủ ngoại nhất sẽ vẫn là ở những ngày cuối kỳ chuyển nhượng, chứ không phải những ngày đầu, dù rằng việc thị trường Serie A sôi động từ đầu như mùa hè này là một tín hiệu tích cực. Chắc chắn con số 60 sẽ bị vượt qua và vượt rất xa, thậm chí là ngay trong tháng 7 này. Điều hiển nhiên khác là bất chấp cũng đã có rất nhiều cầu thủ ngoại rời Italia (như Melo, Eduardo, Sosa, Jankulovski…), số lượng ngoại binh ở Serie A sẽ tăng lên rất nhiều trong mùa này.

Cuộc xâm lược tất yếu

Báo chí viết về calcio chưa khi nào thôi nói về sự tràn ngập cầu thủ ngoại ở Italia như một cuộc xâm lăng làm hại đến chất lượng cầu thủ nội và tương lai của đội tuyển Italia, nhưng đó là thực tế tất yếu phải xảy ra và không thể ngăn cản. Các đội bóng biết rõ vấn đề, nhưng họ không cần quan tâm và cũng không thể không mua cầu thủ từ nước ngoài vì lợi ích của mình.

Có ít nhất 3 lý do để cuộc xâm lược này không thể không xảy ra. Thứ nhất, vì cầu thủ ngoại về căn bản rẻ tiền hơn và ít đòi hỏi hơn các cầu thủ người Italia có chất lượng tương đương, cũng đồng nghĩa với việc mua và bán họ dễ dàng hơn nhiều. Mặt bằng tài chính ở mức thấp hiện nay cộng với tư tưởng “buôn cầu thủ” xuất hiện ở nhiều đội bóng Serie A (như Genoa, Palermo và nhất là Udinese), đây rõ ràng là yếu tố sống còn. Thứ hai, vì vấn đề thương hiệu, thương mại và tiền bản quyền truyền hình. Khi bóng đá ngày nay có thể len lỏi đến những ngóc ngách xa xôi nhất của thế giới, các đội bóng luôn có thể chinh phục các thị trường lạ bằng cách mua một cầu thủ được yêu mến tại đó. Thứ ba, các tài năng người Italia càng ngày càng hiếm. Đó là nguyên nhân, nhưng phần nào đó, cũng là hệ quả xấu của chính thực tế khắp nơi toàn là cầu thủ ngoại.

Nói về vấn đề này, luôn phải nhắc lại rằng tỷ lệ cầu thủ ngoại ở Bundesliga còn lớn hơn ở Serie A, nhưng người Đức biết cách để vừa tận dụng được ưu thế của ngoại binh, vừa phát triển được tài năng bóng đá trong nước. Nhìn vào đó để thấy rằng câu trả lời cho vấn nạn cầu thủ ngoại ở Italia hiện nay thực tế không nằm ở việc bài xích xu hướng “toàn cầu hóa” tất yếu.

45 Là số cầu thủ ngoại được nhập khẩu (tức mua hoặc mượn từ nước ngoài) ở Serie A kỳ chuyển nhượng mùa hè, tính đến ngày 24/7. Có 17/20 đội Serie A đã nhập cầu thủ ngoại hè này.

21 Lực lượng ngoại binh nói trên thuộc 21 quốc tịch khác nhau, trong đó Argentina chiếm nhiều nhất với 6 cầu thủ, tiếp theo là Brazil, Pháp (5) và Chile (4).

7 Genoa hiện là đội vô địch về nhập khẩu cầu thủ ngoại hè này, với 7 cầu thủ. Á quân là Palermo, với 6 người. Xếp thứ ba là Udinese và Roma, mỗi đội có 5 cầu thủ.

Danh sách 45 ngoại binh mới

Atalanta: Không có
Bologna: Antonsson (Thụy Điển), Taider (Pháp) Cagliari: El Kabir (Maroc), Ibarbo (Colombia)
Catania: Regula (BĐN), Keko (TBN) Cesena: Rennella (Pháp)
Chievo: Cruzado (Peru)
Fiorentina: Nastasic (Serbia), Romulo (Brazil)
Genoa: Birsa (Slovenia), Escobar (Colombia), Jorquera (Chile), Granqvist (Thụy Điển), Pratto (Argentina), Seymour (Chile), Ze Eduardo (Brazil)
Inter: Alvarez (Argentina), Castaignos (Hà Lan), Jonathan (Brazil)
Juventus: Vidal (Chile)
Lazio: Cana (Albania), Cisse (Pháp), Klose (Đức), Lulic (Bosnia)
Lecce: Không có
Milan: Taiwo (Nigeria)
Napoli: Fernandez (Argentina)
Novara: Không có
Palermo: Cetto (Argentina), Labrin (Chile), Lores (Uruguay), Milanovic (Serbia), Simon (Hungary), Zahavi (Israel)
Parma: Pereyra (Uruguay)Roma: Bojan (TBN), Heinze (Argentina), Jose Angel (TBN), Lamela (Argentina), Nego (Pháp)
Siena: Brkic (Serbia)
Udinese: Danilo (Brazil), Doubai (BBN), Neuton (Brazil), Piriz (Uruguay), Sissoko (Pháp)

Có thể bạn quan tâm

Marc Guehi: Lời giải mới cho hàng thủ rạn vỡ của Man City

Marc Guehi: Lời giải mới cho hàng thủ rạn vỡ của Man City

Marc Guehi: Lời giải mới cho hàng thủ rạn vỡ của Man City

Manchester City bước vào vòng 23 Premier League 2025/26 với tâm thế của một tập thể đầy tổn thương sau chuỗi trận sa sút, nơi những vấn đề ở hàng thủ trở thành nỗi ám ảnh thường trực. Trong bối cảnh ấy, chiến thắng 2-0 trước Wolves không chỉ đơn thuần mang về 3 điểm quý giá, mà còn mở ra một chương mới với màn ra mắt thuyết phục của Marc Guehi - người xuất hiện đúng thời điểm, đúng vị trí và đúng với những gì Pep Guardiola đang mòn mỏi tìm kiếm.

Xài huấn luyện viên tạm quyền thì đã làm sao?

Xài huấn luyện viên tạm quyền thì đã làm sao?

Xài huấn luyện viên tạm quyền thì đã làm sao?

Manchester United đã kết thúc mùa giải trước ở vị trí thứ 15. Mùa giải 2023/24, họ đứng thứ 8. Trước đó, vào mùa 2022/23 họ lọt được vào Top 3, nhưng mùa liền trước nữa lại chỉ về đích ở vị trí thứ 6. Trong 4 mùa giải gần nhất, có tới 3 mùa hiệu số bàn thắng bại của đội chủ sân Old Trafford bằng 0 hoặc tệ hơn. Sự tầm thường giờ đây đã trở thành trạng thái… bình thường của họ.

Casemiro có xứng đáng với cái giá 119 triệu bảng mà MU đã bỏ ra?

Casemiro có xứng đáng với cái giá 119 triệu bảng mà MU đã bỏ ra?

Casemiro có xứng đáng với cái giá 119 triệu bảng mà MU đã bỏ ra?

Casemiro sẽ rời câu lạc bộ vào mùa hè này khi hợp đồng của anh đáo hạn. Việc chi ra ít nhất 60 triệu bảng phí chuyển nhượng cho một cầu thủ đã 30 tuổi, trả mức lương lên tới 350.000 bảng mỗi tuần và ký hợp đồng có thời hạn bốn năm kèm điều khoản gia hạn thêm 12 tháng, thông thường sẽ không được xem là một thương vụ hiệu quả về mặt kinh tế.

Trong 1 tuần, Carrick đã dành sự quan tâm cho lớp trẻ MU nhiều hơn Amorim đã làm hơn 1 năm

Trong 1 tuần, Carrick đã dành sự quan tâm cho lớp trẻ MU nhiều hơn Amorim đã làm hơn 1 năm

Trong 1 tuần, Carrick đã dành sự quan tâm cho lớp trẻ MU nhiều hơn Amorim đã làm hơn 1 năm

Khi nghe điều này, rất nhiều người đã khó chịu. Họ phản ứng ngay khi ai đó chỉ ra một sự thật là suốt 14 tháng làm HLV trưởng, Amorim chưa hề trực tiếp ra sân xem trọn vẹn một trận nào của đội học viện. Họ cãi rằng ông thường xuyên đi xem. Họ bảo có ảnh chụp ông trên khán đài. Họ nói đó là một câu chuyện bịa đặt. Thực tế không phải vậy.

Szoboszlai ngày càng toàn diện hơn

Szoboszlai ngày càng toàn diện hơn

Szoboszlai ngày càng toàn diện hơn

Dominik Szoboszlai tiếp tục là điểm tựa lớn nhất của Liverpool trong mùa này. Chỉ có Virgil van Dijk chơi nhiều phút hơn anh. Sự đa năng giúp tiền vệ người Hungary trở thành lựa chọn ưu tiên của Arne Slot, vừa quán xuyến được nhiều vai trò ở tuyến giữa vừa giữ được tính ổn định trong bối cảnh Liverpool liên tục xoay tua đội hình.

Xem thêm
top-arrow
X