Thứ Hai, 15/06/2026
Zalo

Những con số thống kế thú vị của Champions League 2009-2010

Thứ Hai 24/05/2010 16:08(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Thế là, một mùa bóng nữa của giải đấu cấp CLB hấp dẫn và danh giá nhất thế giới đã đi qua với sự lên ngôi của trường phái "bóng đá vị thực dụng" với đại diện tiêu biểu là Inter-Mourinho. Đội bóng Italia lần lượt vượt qua 3 nhà vô địch Anh (Chelsea), Tây Ban Nha (Barcelona) và Đức (Bayern Munich) để đăng quang ở Champions League sau 45 năm chờ đợi. Châu Âu đã tìm ra vị vua mới có thể không hoành tráng như Barca năm ngoái nhưng cũng hết sức thuyết phục bởi bằng nỗ lực tuyệt vời (ở vòng bảng, Inter đã phải đối mặt với nguy cơ bị loại) và chiến thuật hợp lý, phù hợp với thực lực, Inter đã nhuộm cả lục địa già bằng những sọc xanh - đen truyền thống. Dưới đây là những con số thống kê về Champions League mùa vừa qua:

0: Đội bóng của Israel, Maccabi Haifa đã kết thúc vòng bảng với thành tích: 0 điểm, 0 bàn thắng.tuy nhiên 5/6 trận thua của họ đều chỉ với cách biệt 1 bàn (trước Á quân Bayern Munich, Bordeaux và Juventus).

1: Atletico Madrid đã vượt qua APOEL Nicosia của CH Síp để giành vị trí thứ 3 bảng D nhờ "khe cửa rất hẹp": có được 1 bàn thắng trên sân khách trong 2 trận đối đầu với đối thủ (0-0 và 1-1. Theo luật của UEFA, nếu 2 đội bằng điểm nhau ở vòng bảng thì thành tích đối đầu sẽ được xét đến đầu tiên). Điều đáng chú ý là nhờ vị trí thứ 3, Atletico mới được phép xuống chơi ở Europa League và sau đó đã giành chức vô địch.

Mourinho trở thành HLV thứ 2 giành 2 chức vô địch C1/Champions League với 2 đội khác nhau

2: Trước Jose Mourinho, có duy nhất hai HLV từng giành 2 chiếc cúp vô địch C1/Champions League với 2 đội bóng khác nhau: Ernst Happel (Feyenoord 1970, Hamburg 1983) và (Ottmar Hitzfeld (Dortmund 1997, Bayern Munich 2001).

3: CLB Liverpool chỉ phải nhận đúng 3 thẻ vàng trong 6 trận vòng bảng. Tiếc là đội bóng vùng Merseyside không thể giành quyền đi tiếp.

4: Số bàn thắng mà Lionel Messi ghi vào lưới Arsenal ở trận tứ kết lượt về (Barca thắng 4-1). Tiền đạo người Argentina cũng là chân sút tốt nhất Champions League mùa này với 8 bàn thắng. Trước Messi, mới chỉ có 5 cầu thủ ghi được 4 bàn trong một trận đấu ở Champions League.

5: Phút bù giờ thứ 5 của trận đấu gặp AZ Alkmaar (Hà Lan), thủ thành Sinan Bolat đã đánh đầu gỡ hoà cho Standard Liege, mang về 1 điểm quý giá cho đội bóng Bỉ, giúp họ bảo vệ thành công vị trí thứ 3 trước sự cạnh tranh của chính Alkmaar. Đây cũng là lần đầu tiên, một thủ môn ghi được bàn trong những phút bù giờ ở Champions Lague. Cùng ngày, thủ thành Butt đã ghi một bàn cho Bayern từ quả phạt đền, đóng góp vào chiến thắng 4-1 trước Juventus

6: Kể từ 6 năm trở lại đây, trận chung kết Champions League mới lại không có bóng dáng một đội bóng nào của Anh. Gạch nối giữa 2 mốc thời gian đó chính là Jose Mourinho. Năm 2004, ông dẫn dắt Porto vượt qua AS Monaco (Pháp) để lần đầu đoạt chức vô địch. Năm 2010, "Người đặc biệt" cùng Inter Milan đánh bại Bayern Munich để lần thứ 2 đăng quang.

8: Mùa này, Champions League chứng kiến tới 8 tân binh lần đầu được tham dự giải đấu: Unirea Urziceni (Rumani), APOEL Nicossia (Síp), AZ Alkmaar (Hà Lan), Debreceni (Hungary), Rubin Kazan (Nga), FC Zürich (Thuỵ Sĩ), Standard Liege (Bỉ) và Wolfsburg (Đức).

16: Đại diện nước Pháp, Bordeaux là đội có thành tích tốt nhất tại vòng bảng với 16 điểm qua 6 trận (5 thắng, 1 hoà)

18: Trong số 32 đội tham dự vòng bảng, có tới 18 đội là những nhà VĐQG, tỷ lệ cao nhất kể từ mùa giải 1999/2000

19: Tại chiến thắng 2-1 trước MU ở trận tứ kết lượt đi, các cầu thủ Bayern đã sút trúng đích (cầu môn) tới 19 lần, con số cao nhất mùa giải này. Đây cũng là số bàn thua khủng khiếp của Debrecen phải hứng chịu ở vòng bảng, ngang bằng với "kỷ lục" của giải đấu do Dynamo Kiev (Ukraine) lập được ở mùa giải 2007-2008 và Ferencvarosi (Hungary, đội bóng đồng hương với Debrecen) ở mùa giải 1995/1996.

Schweinsteiger chứ không phải Messi mới là cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất

30: Tiền vệ người Đức của Bayern, Bastian Schweinsteiger.là cầu thủ bị phạm lỗi nhiều lần nhất (30 lần), hơn cả những ngôi sao giàu kỹ thuật như Robben hay Lionel Messi.

40: Khi ra sân ở trận lượt về gặp Barcelona, thủ thành Jens Lehmann của Stuttgart đã 40 tuổi 127 ngày. Đó cũng là trận đấu cuối cùng của anh trong khuôn khổ các giải đấu thuộc hệ thống của Liên đoàn bóng đá châu Âu, UEFA (Lehmann sẽ chính thức giải nghệ vào cuối tháng 6), chấm dứt quãng thời gian thi đấu xuyên suốt qua 4 thập kỷ. Trận đầu tiên của Lehmann tại một giải đấu của UEFA là trận vòng loại giải U-18 châu Âu giữa Đức và Thuỵ Sĩ vào ngày 11/05/1988.

56: Số lần rơi vào thế việt vị của Inter Milan, càng chứng tỏ một điều họ là đội chủ trương chơi "phòng ngự - phản công" triệt để như thế nào và hơn khá xa so với đội đứng thứ 2 ở tiêu chí này, Manchester United (39 lần và bị loại ở bán kết).

66: Barcelona là đội chiếm tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình cao nhất giải: 66%.

100: Mùa này, có thêm tiền đạo nổi danh một thời Andriy Shevchenko (hiện khoác áo Dinamo Kiev) và thủ thành Iker Casillas của Real Madrid lọt vào danh sách những cầu thủ ra sân trên 100 lần ở C1/Champions League (gồm tất cả 15 người). Nếu Barcelona lọt vào trận chung kết, tiền vệ Xavi đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ này.

130: Hiện tại, Raul Gonzalez đang giữ kỷ lục về số trận thi đấu ở Champions League (130 trận, không tính các trận ở vòng sơ loại), hơn 10 so với người đứng thứ 2, cựu danh thủ Paolo Maldini (AC Milan). Huyền thoại sống của Real Madrid cũng là chân sút vĩ đại nhất của giải đấu với 66 bàn thắng, cũng hơn 10 so với người xếp thứ 2, Ruud Van Nistelrooy.

Raul: Thi đấu nhiều trận nhất, ghi nhiều bàn thắng nhất

320: Tổng số bàn thắng ghi được ở Champions League mùa này. Trong đó 3 đội ghi được nhiều bàn nhất là Bayern Munich, Arsenal và Manchester United (cùng 21 bàn)

326: Số ngày diễn ra Champions League 2009-2010, bắt đầu tính từ trận đầu tiên của vòng sơ loại thứ nhất diễn ra vào ngày 30/06/2009 cho đến trận chung kết tại Madrid vào ngày 22/05/2010.

700: Trận chung kết Champions League đánh dấu lần thứ 700 đội trưởng Zavier Zanetti khoác áo Inter Milan. Và trong cái ngày ý nghĩa đó, Zanetti cùng các đồng đội đoạt chức vô địch, chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 45 năm. Hiện tại, Zanetti cũng đang là kỷ lục gia của Inter xét trên yếu tố: số trận ra sân thi đấu ở Serie A và Champions League.

1.170: Tổng số phút thi đấu của 4 cầu thủ "bền bỉ" nhất Champions League năm nay: Butt, Philipp Lahm (Bayern Munich) và Julio Cesar, Zanetti (Inter Milan). Cả bốn người đều không bỏ lỡ một trận nào, một phút nào tính từ trận đầu tiên của vòng bảng cho đến trận cuối cùng.

7.100.000: Số tiền ước tính (đơn vị Euro) mà mỗi đội sẽ nhận được sau vòng bảng.

  • Bảo Phương 

Có thể bạn quan tâm

Ma Rốc đã gọi những người con xa xứ trở về như thế nào?

Ma Rốc đã gọi những người con xa xứ trở về như thế nào?

Ma Rốc đã gọi những người con xa xứ trở về như thế nào?

Trận hòa 1-1 trước đội bóng giàu truyền thống nhất lịch sử World Cup – Brazil đã cho thấy khát vọng và thực lực của Ma Rốc. Đáng ngạc nhiên hơn, họ trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử Cúp Thế Giới xuất phát với không một cầu thủ nào sinh ra trên đất nước của mình.

Một Brazil chưa trọn vẹn hình hài

Một Brazil chưa trọn vẹn hình hài

Một Brazil chưa trọn vẹn hình hài

Brazil khởi đầu World Cup 2026 bằng trận hòa trước Morocco, kết quả phản ánh rõ thực trạng của Selecao dưới thời Carlo Ancelotti: giàu tiềm năng nhưng vẫn còn nhiều mảnh ghép chưa hoàn thiện. Trước đối thủ sở hữu lối chơi kỷ luật và sắc bén, đội bóng áo vàng - xanh bộc lộ không ít hạn chế trong vận hành chiến thuật, dù vẫn cho thấy khả năng tạo khác biệt nhờ khoảnh khắc thiên tài của các ngôi sao.

Canada có điểm số lịch sử, nhưng mọi thứ mới chỉ bắt đầu

Canada có điểm số lịch sử, nhưng mọi thứ mới chỉ bắt đầu

Canada có điểm số lịch sử, nhưng mọi thứ mới chỉ bắt đầu

Canada không thể giành chiến thắng trong ngày ra quân ở bảng B World Cup 2026, nhưng trận hòa trước Bosnia & Herzegovina vẫn mang ý nghĩa đặc biệt. Cuối cùng, “Les Rouges” cũng có được điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đồng thời cho thấy những tín hiệu tích cực dưới thời Jesse Marsch.

Chuyện những "Lão già gân" tuổi tứ tuần ở World Cup 2026

Chuyện những Lão già gân tuổi tứ tuần ở World Cup 2026

Chuyện những "Lão già gân" tuổi tứ tuần ở World Cup 2026

Khi bước sang tuổi 40, hầu hết các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đều đã nói về sự nghiệp của mình bằng “thì quá khứ”. Trong suốt 22 kỳ FIFA World Cup trước đây, chỉ có duy nhất một cầu thủ không phải thủ môn được đứng trên sân khấu lớn nhất thế giới túc cầu ở độ tuổi ngoài 40: Roger Milla của Cameroon.

Xem thêm
top-arrow
X