Thứ Ba, 14/07/2026
Zalo

Man Utd: Danny Welbeck chịu thiệt chỉ vì quá... đa năng

Chủ Nhật 16/09/2012 14:56(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Đa năng là ưu điểm của Danny Welbeck. Nhưng chính điều đó khiến tiền đạo của Man Utd phải chịu thiệt thòi.

Ở những trận đã qua của chiến dịch 2012/13, Welbeck mới có đúng một lần được Sir Alex Ferguson cho chơi ở vị trí sở trường của mình là trung phong cắm. Đó là trận thuộc vòng 1 Premier League gặp Everton khi Welbeck chơi cặp tiền đạo với Wayne Rooney. M.U bị thủng lưới trước và anh phải nhường chỗ cho Robin van Persie sau chưa đầy 70 phút góp mặt trên sân.

Sau khởi đầu không suôn sẻ ấy, Welbeck bị đẩy lên băng ghế dự bị ở trận gặp Fulham. Vào sân ở phút 68 thay Ashley Young cùng thời điểm Rooney vào thay Shinji Kagawa, anh phải đá luôn tiền vệ cánh trái - vị trí mà trước đó thuộc về Young, còn Rooney được sát cánh bên cạnh Van Persie trên tuyến đầu.

danny welbeck
 

Cũng trong vai trò tiền vệ trái, Welbeck xuất hiện trong đội hình xuất phát của M.U trước Southampton. Và rồi ở trận gặp Wigan vừa qua, Welbeck được đẩy lên hàng tiền đạo, nhưng lại phải chơi tiền đạo lùi để hỗ trợ cho Javier Hernandez, trong bối cảnh chân sút người Mexico chỉ có thể đá cắm.

Welbeck đã hoạt động rất năng nổ và nhiệt tình với mục tiêu điền tên mình lên bảng điện tử. Nhưng vì phải chơi quá xa khung thành nên anh không được trao nhiều cơ hội ngon ăn để nổ súng. Từ phút 71 khi Van Persie vào thay Paul Scholes còn Nick Powell thay Ryan Giggs, Welbeck lại phải lùi xuống đá tiền vệ trái.

Kết quả là thêm một trận đấu nữa, ngôi sao sinh năm 1990 tịt ngòi. Chính Welbeck mang về quả penalty trong hiệp 1 cho M.U. Nhưng anh lại phải nhường cho Hernandez và sau đó, Chicharito sút quá hiền, tạo điều kiện cho thủ môn Ali Al Habsi đẩy được. Chứng kiến pha hỏng ăn ấy của người đồng đội, Welbeck hẳn ước rằng mình mới là người được sút.

Welbeck đang khát khao có bàn thắng đầu tiên trong mùa giải mới cho M.U hơn bao giờ hết. Anh hiểu rằng các CĐV M.U kì vọng rất lớn vào mình. Giống như Tom Cleverley và Jonny Evans, Welbeck là đại diện của thế hệ cầu thủ trẻ xuất thân từ chính lò đào tạo của M.U, khi những lớp cũ sắp treo giày (Giggs, Scholes), đã cao tuổi (Darren Fletcher) hoặc đã ra đi (Wes Brown, John O’Shea,…).

Nhưng Welbeck hơn Evans và Cleverley ở điểm anh là một người gốc Manchester, sinh ra và lớn lên ở chính thành phố công nghiệp của nước Anh. Những người dân ở khu Longsight, nơi Welbeck cất tiếng khóc chào đời và nhiều khu khác thuộc Manchester luôn ước ao rằng anh sẽ trở thành một ngôi sao thực sự của M.U, chứ không chỉ đóng vai một phương án dự phòng hay siêu dự bị.

Nhưng Welbeck đang phải đương đầu với rất nhiều khó khăn trên con đường khẳng định mình ở M.U. Với sự góp mặt của Van Persie, chắn chắn anh sẽ có rất ít cơ hội chơi ở vị trí sở trường là trung phong cắm. Sir Alex hiểu rõ sự đa năng của tuyển thủ Anh này nên luôn sẵn sàng hy sinh anh, bằng việc đẩy xuống chơi ở tuyến giữa hoặc trong vai trò của một hộ công, chuyên lo kiến tạo và gây náo loạn chứ không phải ghi bàn.

Nhưng như thế, đến bao giờ người ta mới được thấy một Welbeck sát thủ đúng nghĩa?

(Theo Bongdaplus)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Xavi: "15 đến 20 năm tiếp theo của thế giới bóng đá sẽ thuộc về Lamine Yamal, nếu thằng bé muốn."

Xavi: 15 đến 20 năm tiếp theo của thế giới bóng đá sẽ thuộc về Lamine Yamal, nếu thằng bé muốn.

Xavi: "15 đến 20 năm tiếp theo của thế giới bóng đá sẽ thuộc về Lamine Yamal, nếu thằng bé muốn."

Mỗi khi nghe đến cái tên Lamine Yamal, tôi lại bất giác mỉm cười. Bởi lẽ tôi đã chứng kiến thằng bé trưởng thành từ lúc mới 15 tuổi, thuở nó vẫn còn là một đứa trẻ, và chính chúng tôi đã trao cho thằng bé trận ra mắt đội một Barcelona. Nhìn Lamine thành công như hiện tại, tôi thực sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Lộ diện “siêu đội hình” ĐT Việt Nam trước thềm ASEAN Cup 2026

Lộ diện “siêu đội hình” ĐT Việt Nam trước thềm ASEAN Cup 2026

Lộ diện “siêu đội hình” ĐT Việt Nam trước thềm ASEAN Cup 2026

ĐT Việt Nam đã khép lại chuyến tập huấn tại Hàn Quốc bằng chiến thắng ấn tượng 2-1 trước Gangwon FC. Từ cách bố trí nhân sự trong trận đấu mang tính chất tổng duyệt này, bộ khung ưng ý nhất của HLV Kim Sang Sik cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026 đã chính thức lộ diện.

Đánh giá lại sức mạnh bốn đội cuối cùng tại World Cup: Liệu Anh hay Argentina có đủ sức tạo nên bất ngờ ở trận chung kết?

Đánh giá lại sức mạnh bốn đội cuối cùng tại World Cup: Liệu Anh hay Argentina có đủ sức tạo nên bất ngờ ở trận chung kết?

Đánh giá lại sức mạnh bốn đội cuối cùng tại World Cup: Liệu Anh hay Argentina có đủ sức tạo nên bất ngờ ở trận chung kết?

Và rồi World Cup chỉ còn lại bốn đội. Giải đấu đã bước vào vòng bán kết. Trong số 48 đội tuyển góp mặt, 44 đội đã dừng cuộc chơi, chỉ còn bốn cái tên trụ lại trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

Erling Haaland và 40 ngày biến giấc mơ Na Uy thành hiện thực

Erling Haaland và 40 ngày biến giấc mơ Na Uy thành hiện thực

Erling Haaland và 40 ngày biến giấc mơ Na Uy thành hiện thực

Khoảng một giờ sau khi trận đấu khép lại, Erling Haaland mới bước ra từ phòng thay đồ của tuyển Na Uy. Mái tóc được búi gọn sau đầu, đôi chân xỏ dép lê và gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Anh được dẫn ra khỏi sân Hard Rock ở Miami để tiến vào khu vực phỏng vấn, nơi chờ đợi buổi trả lời truyền thông cuối cùng của mình tại World Cup.

Messi vẫn là trái tim, nhưng Argentina có thêm những nhịp đập mới

Messi vẫn là trái tim, nhưng Argentina có thêm những nhịp đập mới

Messi vẫn là trái tim, nhưng Argentina có thêm những nhịp đập mới

Lionel Messi vẫn là trung tâm trong mọi đường lên bóng của Argentina, vẫn là cái tên buộc mọi đối thủ phải dành sự quan tâm đặc biệt. Thế nhưng, khi El Pulga không thể một mình định đoạt trận đấu, các vệ tinh xung quanh đã biết cách chia sẻ trách nhiệm và tìm ra những lời giải mới để giúp La Albiceleste tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương.

Xem thêm
top-arrow
X