Chủ Nhật, 25/10/2026
Zalo

Inter Milan: Bắt đầu hành trình mới

Thứ Ba 25/05/2010 07:36(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Đoạt Champions League đã không dễ dàng gì, bảo vệ danh hiệu còn khó khăn hơn gấp bội. Và không có gì ngạc nhiên khi ngay từ lúc này Inter đã sốt sắng chuẩn bị cho… mùa bóng mới.

Việc có tới 9/14 cầu thủ ngoài 30 tuổi ra sân trong trận chung kết Champions League cho thấy, dứt khoát Inter sẽ phải bổ sung nhiều gương mặt mới nếu muốn tiếp tục duy trì sức cạnh tranh ở giải đấu danh giá nhất châu Âu (chưa nói đến vô địch). Đó là chưa kể đến việc rất có thể nhiều trụ cột sẽ học theo HLV Mourinho, ra đi khi ánh hào quang chói lọi vẫn còn chưa lụi tắt. Ngoài Maicon và Milito có thể theo chân ông thầy tới Real, cả tiền vệ Cambiasso - người được ngắm thay thế băng đội trưởng của Zanetti trong tương lai cũng đang nằm trong tầm ngắm của “gã nhà giàu” Man City. Bởi vậy, ngay sau vinh quang tột đỉnh ở Madrid, BLĐ Inter đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho kế hoạch chuyển nhượng mùa Hè này, song song với việc tìm người thay thế Mourinho.

Tấn công Premiership

Nhà vô địch tuyệt đối, Inter Milan đã bắt đầu chuẩn bị cho mùa giải mới

Hai mục tiêu quan trọng nhất lúc này của Inter là Gerrard và Mascherano. Giữa mùa giải vừa qua, GĐTT Branca từng bay sang Liverpool để bàn bạc một cách nghiêm túc về việc chiêu mộ Gerrard, giờ là lúc Inter nối lại các cuộc đàm phán. Trên thực tế, “cú ăn Ba” thần kỳ mà Inter vừa có được phần lớn do Mourinho đã tạo ra sức mạnh tập thể vô cùng lớn nhờ đoàn kết toàn đội thành một khối thống nhất, nhưng triết lý bóng đá của ông có thể sẽ không được duy trì dưới tay người kế nhiệm. Do đó, Inter vẫn cần bổ sung những cầu thủ lớn để chiến đấu tại Champions League, và Gerrard là lựa chọn hàng đầu. Tương tự, Mascherano sẽ là sự thay thế hoàn hảo trong trường hợp Cambiasso đi theo tiếng gọi từ thành Manchester. Ở ĐT Argentina, Cambiasso bị loại cũng vì Mascherano chơi quá ổn định. Hiện Liverpool đang gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, nên khả năng Inter thành công ở ít nhất 1 trong 2 mục tiêu này không hề nhỏ, chỉ cần Nerazzurri thực sự quyết tâm.

Hiện Diaby, Vargas và Kolarov cũng đang được Inter theo sát, họ đều là những mục tiêu khá quan trọng của Đội bóng áo Xanh-Đen. Chủ tịch Moratti hy vọng sẽ giữ chân được Milito và Balotelli nhưng nếu không được, Inter đã chuẩn bị sẵn phương án thay thế: Torres và Higuain, hai chân sút thượng thặng đang không hạnh phúc tại CLB của họ.

Nhưng…

Trên thực tế, lúc này sẽ không đơn giản để Inter nói riêng và Serie A nói chung chiêu mộ được những ngôi sao lớn của bóng đá thế giới. Mùa Hè vừa qua, sở dĩ Inter chiêu mộ được Eto’o, Lucio, Milito hay Sneijder có nguyên nhân quan trọng từ sức hút của Mourinho. Giờ Người đặc biệt đã ra đi, chắc chắn Inter sẽ khó khăn hơn trong việc thuyết phục các ngôi sao rời bỏ đội bóng của họ để gia nhập sân Giuseppe Meazza.

Đó là một nghịch lý lớn của Inter và Serie A, bởi ngay cả khi đang đứng trên đỉnh châu Âu, họ vẫn chưa chắc đã thu hút được các ngôi sao, giống như Real và Barca vẫn làm mỗi mùa Hè. Chủ tịch Moratti và tập đoàn hóa dầu Saras của ông chẳng thiếu gì tiền (nhất là hàng tấn tiền thưởng được rót vào sau “cú ăn Ba” vừa qua), nhưng Serie A giờ vẫn đang trong thời kỳ suy thoái và tồn tại quá nhiều điều phức tạp, nên không nhiều ngôi sao lớn muốn tới. Thời gian gần đây, chính Inter từng nhiều lần liên hệ với những Messi, Drogba hay Lampard, nhưng họ đều lắc đầu trước đề nghị của Nerazzurri, dù khi đó trên băng ghế chỉ đạo vẫn là Mourinho.

Nhiều khả năng, phải đợi đến khi Inter bổ nhiệm HLV mới (Mihajlovic?), mới có thể hình dung ra phần nào diện mạo của nhà ĐKVĐ Champions League mùa tới…

(Theo báo Bóng Đá)
 

Có thể bạn quan tâm

Hơn 10 năm trước, chúng ta đếm từng ngày để chờ El Clasico. Còn bây giờ thì sao?

Hơn 10 năm trước, chúng ta đếm từng ngày để chờ El Clasico. Còn bây giờ thì sao?

Hơn 10 năm trước, chúng ta đếm từng ngày để chờ El Clasico. Còn bây giờ thì sao?

Ba câu hỏi trước cuộc đối đầu giữa Barcelona và Real Madrid: Sức hút của El Clásico đã suy giảm khi kỷ nguyên Lionel Messi - Cristiano Ronaldo khép lại. Liệu Lamine Yamal và Kylian Mbappé có đủ sức đưa trận đấu này bước vào một thời kỳ hoàng kim mới?

Mourinho và Real Madrid trước El Clásico: Già dặn hơn, điềm tĩnh hơn, nhưng vẫn những chiêu bài quen thuộc

Mourinho và Real Madrid trước El Clásico: Già dặn hơn, điềm tĩnh hơn, nhưng vẫn những chiêu bài quen thuộc

Mourinho và Real Madrid trước El Clásico: Già dặn hơn, điềm tĩnh hơn, nhưng vẫn những chiêu bài quen thuộc

Ba thập kỷ trước, José Mourinho đặt chân đến Camp Nou với tư cách phiên dịch viên của Bobby Robson. Giờ đây, ông trở lại sân đấu ấy với nhiệm vụ đánh bại Barcelona trên cương vị HLV trưởng Real Madrid.

Khi Nicolas Jackson gặp đúng thầy

Khi Nicolas Jackson gặp đúng thầy

Khi Nicolas Jackson gặp đúng thầy

Dù từng đối mặt với không ít hoài nghi về mức phí chuyển nhượng và khả năng thay thế Ollie Watkins, song Nicolas Jackson đang dần chứng minh giá trị tại Aston Villa. Cú đúp trước Manchester City giúp đội nhà chấm dứt mạch toàn thắng của đối thủ tại Premier League mùa này, đồng thời cho thấy những tín hiệu tích cực trong quá trình Jackson hòa nhập với hệ thống của Unai Emery.

Lịch sử và sự tiến hóa của Quả bóng vàng: Câu chuyện đằng sau giải thưởng cá nhân danh giá nhất thế giới bóng đá

Lịch sử và sự tiến hóa của Quả bóng vàng: Câu chuyện đằng sau giải thưởng cá nhân danh giá nhất thế giới bóng đá

Lịch sử và sự tiến hóa của Quả bóng vàng: Câu chuyện đằng sau giải thưởng cá nhân danh giá nhất thế giới bóng đá

Trông nó chẳng có gì đáng ngắm nghía cả. Phần kim loại đã bị xỉn màu, ngả sang sắc vàng xanh, và người ta còn có thể nhìn thấy rõ lớp keo đang chật vật giữ tấm bảng ở đúng vị trí. Nếu nhấc nó lên, bạn sẽ nghe thấy tiếng lạch cạch bởi vì có một mảnh kim loại bị lỏng ở bên trong phần đế gỗ. 

Man Utd cần một thủ lĩnh đích thực, không phải người mang băng đội trưởng nhưng phàn nàn quá nhiều

Man Utd cần một thủ lĩnh đích thực, không phải người mang băng đội trưởng nhưng phàn nàn quá nhiều

Man Utd cần một thủ lĩnh đích thực, không phải người mang băng đội trưởng nhưng phàn nàn quá nhiều

Trong quá khứ, chiếc băng đội trưởng Manchester United từng thuộc về những cá tính lớn như Bryan Robson, Roy Keane, Eric Cantona hay Nemanja Vidic. Họ sẵn sàng bảo vệ đội bóng, nhận trách nhiệm khi thất bại và chiến đấu đến cùng vì đồng đội. 

Xem thêm
top-arrow
X