Thứ Hai, 18/05/2026
Zalo

ĐT Italia: Đã thấy những tín hiệu tích cực

Thứ Sáu 11/02/2011 13:51(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trận thứ hai liên tiếp Italia hòa cùng với tỷ số 1-1. Nhưng so với trận hòa Romania ngày 17/11/2010, lối chơi và diện mạo của Azzurri đã cho thấy những nét tươi mới hơn.

Cái cách Joachim Loew tung đội hình mạnh nhất có thể vào sân ngay từ đầu cho thấy người Đức quyết xóa cái dớp 4 trận thua liên tiếp trước Italia. Ngược lại, HLV Prandelli của ĐT Italia vẫn sẵn sàng tiến hành thử nghiệm bằng cách xếp một đội hình với những nhân tố mới như Thiago Motta, Cassani hay Ranocchia, dù biết rõ sức mạnh của đối thủ và lại chơi trên sân khách.

Với đội hình gồm nhiều những cầu thủ mới lần đầu tiên được đá cặp với nhau, đội bóng của Prandelli đã chơi chệch choạc trong hiệp thi đấu thứ nhất. Bộ đôi trung vệ còn rất trẻ Bonucci - Ranocchia khá nhiều lần để lộ những khoảng trống để Klose khai thác (Buffon đã có 2 tình huống đối mặt với tiền đạo của Bayern). Ở tuyến trên, Thiago Motta không làm tốt nhiệm vụ của một tiền vệ trung tâm khi sợi dây liên lạc giữa anh với hai đối tác là De Rossi và Montolivo gần như không có. Khả năng chiến đấu của tuyến giữa Italia chưa đủ chất thép để ngăn chặn những pha phối hợp nhuần nhuyễn của Khedira, Oezil và Schweinsteiger. Việc các tiền vệ của Azzurri chuyền hỏng rất nhiều, một biểu hiện của vấn đề tâm lý.

ĐT Italia cho thấy nhiều tín hiệu lạc quan

Cũng giống như trận giao hữu với Romania, Prandelli tiến hành những điều chỉnh sau giờ nghỉ và tính hiệu quả trong lối chơi của Italia đã được thay đổi đáng kể. Từ thời điểm Aquilani vào sân thay cho Motta, Italia không chỉ tìm lại được sự cân bằng ở tuyến giữa mà các phương án tấn công của họ trở nên đa dạng hơn. Cụ thể, sau một hiệp một nhàn rỗi, thủ thành Neuer đã phải làm việc vất vả hơn. Nếu cặp tiền đạo Cassano - Pazzini không tạo ra được một pha bóng nguy hiểm đáng kể nào thì trong hiệp hai, với sự sáng tạo của hàng tiền vệ, G.Rossi và Borriello đã có ít nhất 1 lần đối mặt với Neuer. Và một trong số đó đã mang về bàn thắng với hai cú dứt điểm liên tiếp của Giuseppe Rossi.

Hàng thủ đã tốt hơn

Sự có mặt của Ranocchia ở trung tâm hàng thủ giúp Prandelli mạnh dạn đẩy Chiellini sang bên hành lang cánh trái. Điều kì lạ ở vị trí tưởng như "trái cựa" này trung vệ của Juventus chơi không đến nỗi nào, thậm chí còn tỏ ra thực sự hiệu quả bằng khả năng lên công xuống thủ. Ở bên cánh phải, Cassani (sau đó là Maggio) cũng cho thấy được sự an toàn trong phòng ngự và khả năng gây đột biến cao với những pha tham gia tấn công thần tốc.

Sự cơ động của các hậu vệ biên Italia đã khiến cho ĐT Đức gần như không tấn công được từ hai bên cánh. Những tình huống nguy hiểm nhất mà đội chủ nhà tạo ra đều xuất phát từ trung lộ. Sau những bàn thua trong các trận đấu với Bờ Biển Ngà (0-1, giao hữu), Estonia (2-1, VL Euro 2012) và mới đây nhất là Romania (1-1, giao hữu), Italia đã hạn chế tối đa được những lỗ hổng từ hai cánh (bàn thua trước Đức xuất phát từ một pha tấn công trung lộ). Sắp tới nếu Prandelli có được những điều chỉnh ở vị trí tiền vệ phòng ngự nhằm tránh nguy cơ đến từ những miếng đánh "vỗ mặt" của đối phương, hàng thủ Italia còn đáng tin cậy hơn nữa.

Hàng công chưa “OK”

Băn khoăn lớn nhất của Prandelli sau trận đấu này vẫn là hàng công. Trừ Matri, cả 4 chân sút còn lại đều đã có cơ hội được ra sân nhưng không ai thể hiện được vai trò nổi bật. Pazzini chơi rất tốt trong màu áo Inter nhưng cứ mỗi khi lên tuyển, chân sút này lại không thể hiện được mình. Cassano và Borriello cũng chỉ chơi ở mức tròn vai trong khi "cứu tinh" G.Rossi cũng chỉ đơn thuần là một khoảnh khắc lóe sáng.

Sau 7 trận đấu dẫn dắt Azzurri, Prandelli đã triệu tập tổng cộng 10 chân sút (Quagliarella, Gilardino, Pepe, Amauri, Balotelli, Cassano, Borriello, Giuseppe Rossi, Matri, Iaquinta) nhưng chưa tìm được hàng công ưng ý. Không tính trận được xử thắng 3-0 trước Serbia (bị hủy do bạo loạn), hàng công của Italia chỉ ghi được tổng cộng 9 bàn thắng sau 7 trận, mà 5 trong số đó đến ở trận đại thắng Faroes. Trước Bắc Ireland, Romania và Đức, Italia luôn gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm những bàn thắng. Có lẽ vì thế mà hiện Prandelli vẫn đang đỏ mắt để tìm một chân sút thực sự đẳng cấp như những Totti, Del Piero hay Luca Toni của triều đại Marcello Lippi.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Hãy gạt cảm xúc sang một bên, Man Utd cần phải cân nhắc kĩ lưỡng về Michael Carrick

Hãy gạt cảm xúc sang một bên, Man Utd cần phải cân nhắc kĩ lưỡng về Michael Carrick

Hãy gạt cảm xúc sang một bên, Man Utd cần phải cân nhắc kĩ lưỡng về Michael Carrick

Có lẽ tôi chẳng cần phải dẫn chuyện vòng vo làm gì. Lần đầu tiên Manchester United sa thải một vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha khó tính trong bối cảnh đội bóng này đang kém 2 bậc so với nhóm dự Champions League, họ đã bổ nhiệm một cựu cầu thủ mang tính biểu tượng nhưng chưa có kinh nghiệm huấn luyện ở thế giới bóng đá đỉnh cao làm thuyền trưởng tạm quyền... và sau đó thắng 14/19 trận tiếp theo.

Man City vẫn là thế lực đáng sợ của bóng đá Anh ngay cả khi không vô địch Premier league mùa này

Man City vẫn là thế lực đáng sợ của bóng đá Anh ngay cả khi không vô địch Premier league mùa này

Man City vẫn là thế lực đáng sợ của bóng đá Anh ngay cả khi không vô địch Premier league mùa này

Manchester City vừa có được chiến thắng quan trọng ở cuộc tiếp đón Crystal Palace tại Premier League. Trái với những dự đoán trước đó, đội khách đã không thể tạo ra bất ngờ trước sức mạnh áp đảo của The Citizens, ngay cả khi HLV Pep Guardiola sử dụng đội hình với phần đông là các nhân tố dự bị. 

Ký ức bóng đá: Đã từng có cái tên tiệm cận Gerrard và Lampard tại Premier league

Ký ức bóng đá: Đã từng có cái tên tiệm cận Gerrard và Lampard tại Premier league

Ký ức bóng đá: Đã từng có cái tên tiệm cận Gerrard và Lampard tại Premier league

Trong kỷ nguyên Premier League, khi nói về hình mẫu của một tiền vệ trung tâm toàn diện, đại đa số chúng ta đều nhớ về bộ đôi Steven Gerrard và Frank Lampard. Suốt nhiều năm liền, họ từng là biểu tượng của giải đấu với bộ kỹ năng chơi bóng ấn tượng. Từ tư duy bóng đá, tố chất thủ lĩnh, khả năng dẫn dắt lối chơi của toàn đội, dứt điểm, kiến tạo và thậm chí cả sút phạt, mọi thứ đều gần như hoàn hảo. Ấy thế mà vẫn có người đã từng tiệm cận với trình độ của cả hai huyền thoại trên.

Xem thêm
top-arrow
X