Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

ĐT Hà Lan: Sẽ là cơn lốc hay là làn gió thoảng?

Thứ Tư 11/06/2014 16:18(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Trái với những kỳ World Cup trước, ĐT Hà Lan năm nay không có nhiều cái tên nổi tiếng, một phần vì chấn thương, một phần vì HLV Van Gaal đang thực hiện trẻ hoá đội hình một cách triệt để. Điều đó làm cho Á quân World Cup 2010 trở thành một ẩn số thực sự. Liệu đoàn quân áo cam có “nổi lốc” thật sự, hay sẽ chỉ để lại một chút gợn ở giải đấu năm nay?

Năm 2010, Hà Lan đã làm tất cả phải bất ngờ khi đi một lèo tới trận chung kết trong khi chẳng mấy ai đủ lạc quan để nghĩ tới kết cục đó trước khi giải đấu bắt đầu. Vượt qua các đối thủ không quá nặng ký như Đan Mạch hay Cameroon ở vòng bảng, các học trò HLV Bert Van Marwijck đánh bại Slovakia 2-1 ở vòng 2 trước khi tạo nên bất ngờ thật sự khi hạ đo ván ƯCV nặng ký cho chức vô địch Brazil và ngựa ô của giải là Uruguay ở các vòng tứ kết và bán kết.

Lối đá của Hà Lan không quá đặc biệt, thậm chí có lúc họ còn thể hiện một bộ mặt bế tắc và đơn điệu, nhưng quan trọng họ có những cá nhân biết toả sáng đúng lúc. Wesley Sneijder sau mùa giải cực kỳ thành công với cú ăn ba lịch sử cùng Inter Milan tiếp tục là nguồn cảm hứng cho Hà Lan với 4 bàn thắng. Ngoài ra, những khoảnh khắc xuất thần của Arjen Robben hay cú nã đại bác trong trận bán kết với Uruguay của Giovanni van Bronckhorst cũng giúp Hà Lan đi tới trận đấu cuối cùng

Liệu Hà Lan có một lần nữa làm nên bất ngờ ở World Cup năm nay?
Liệu Hà Lan có một lần nữa làm nên bất ngờ ở World Cup năm nay?

Vậy năm nay, liệu Hà Lan còn có thể trông chờ vào những cá nhân kiệt xuất? Có thể có mà cũng có thể không. Đội hình của Hà Lan ở World Cup lần này là sự pha trộn giữa hai thế hệ. Bộ ba Van Persie, Robben và Sneijder đại diện cho những cầu thủ thuộc lớp đàn anh và vẫn chịu trách nhiệm lĩnh xướng hàng công. Đây có lẽ sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của cả 3 cầu thủ tài năng này, và thường thì những cầu thủ đá World Cup lần cuối cùng thường thi đấu cực hay. Bên cạnh đó, những Klass Jan Hutelaar hay tài năng trẻ Jeremain Lens sẽ là những nguồn dự bị chất lượng cho hàng công của Cơn lốc màu da cam

Ở tuyến dưới, đội hình của Hà Lan sẽ là những cầu thủ còn rất trẻ. Hàng tiền vệ của Hà Lan đều là những cầu thủ có tuổi đời mới chỉ từ 20 đến 26, và chủ yếu là hàng nội địa, trong số đó phải kể đến tài năng trẻ Jordy Clasie, cầu thủ đã chơi cực kỳ nổi bật trong màu áo Feyenoord, Á quân giải VĐQG Hà Lân mùa vừa qua. Ở hàng hậu vệ, ngoài Ron Vlaar và Paul Verhaegh, những cái tên còn lại đều chưa vượt quá tuổi 24. Hai cái tên đáng chú ý nhất của hàng thủ Hà Lan phải kể đến Daley Blind và Bruno Martins Indi. Trong khi Blind là con của huyền thoại Danny Blind nổi tiếng một thời thì Martins Indi được ví như một “Jaap Stam” đệ nhị.

Sự quyết tâm của các cầu thủ trẻ và sự thi đấu hết mình cho kỳ World Cup cuối cùng của các cựu binh sẽ là thứ vũ khí đáng gờm của Hà Lan. Tuy nhiên, việc kết hợp các nhân tố này như thế nào lại là một bài toán khó mà HLV Louis Van Gaal cần có lời giải sớm. Hà Lan đã chứng tỏ một bộ mặt tích cực trong những trận giao hữu gần đây, tuy nhiên, sân chơi World Cup ở một tầm hoàn toàn khác, và nếu như không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tâm lý, các cầu thủ trẻ của Van Gaal sẽ “chết yểu” ngay trước những sức ép khủng khiếp từ nhiều phía

Van Gaal sẽ còn nhiều việc phải làm với ĐT Hà Lan
Van Gaal sẽ còn nhiều việc phải làm với ĐT Hà Lan

Thêm vào đó, rơi vào bảng đấu có sự xuất hiện của Tây Ban Nha và bảng bên cạnh là đội chủ nhà Brazil khiến đường đi tiếp của Hà Lan gặp rất nhiều khó khăn. Nếu muốn tránh gặp Brazil, đội nhiều khả năng sẽ dẫn đầu bảng A, Hà Lan phải vượt qua được Tây Ban Nha, một nhiệm vụ quá khó với đội hình còn thiếu kinh nghiệm trận mạc của Louis Van Gaal lúc này. Đội hình 5-3-2 đã được thử nghiệm trong những trận giao hữu, nhưng kể cả khi nó phát huy tác dụng trong việc chống trả những đợt tấn công như vũ bão của Tây Ban Nha, Hà Lan cũng cần đến may mắn để có thể khoan thủng được mành lưới của La Roja với lực lượng quá mỏng ở trên

Nói tóm lại, tình hình của Hà Lan năm nay là khá khó đoán, kể cả về đội hình lẫn cơ đi tiếp. Tuy nhiên, với một HLV lão làng và có “thương hiệu” sử dụng cầu thủ trẻ như Van Gaal, ít nhiều người hâm mộ Cơn lốc màu da cam cũng có thể hy vọng vào những nhân tố bí ẩn mà Hà Lan sẽ trình làng ở World Cup tới đây

 

Thế Hưng

Có thể bạn quan tâm

Philippe Troussier rời ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam: Giọt nước tràn ly

Philippe Troussier rời ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam: Giọt nước tràn ly

Philippe Troussier rời ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam: Giọt nước tràn ly

Như vậy là chuyện gì đến cũng đã đến, không có bất ngờ nào xảy ra ở Mỹ Đình đêm qua. Đội tuyển Việt Nam lại thua bạc nhược trước những người Indonesia, làn sóng phản đối HLV Philipe Troussier lên đến đỉnh điểm, và lúc nửa đêm, trang chủ của VFF ra thông cáo chấm dứt hợp đồng với vị HLV người Pháp.

Toni Kroos tỏa sáng trong trận tái xuất ĐT Đức: Niềm hi vọng mới từ một cựu binh!

Toni Kroos tỏa sáng trong trận tái xuất ĐT Đức: Niềm hi vọng mới từ một cựu binh!

Toni Kroos tỏa sáng trong trận tái xuất ĐT Đức: Niềm hi vọng mới từ một cựu binh!

“Tôi sẽ trở lại Đức vào tháng 3,” Toni Kroos đã thông báo như thế trên Instagram của anh vào cuối tháng 2. "Tại sao? Trước hết là bởi Julian yêu cầu tôi trở lại và sau đó là vì, tôi nghĩ mình có thể giúp đỡ cho đội tuyển. Tôi đang có tâm trạng tốt và tôi chắc chắn rằng tại EURO Hè này tuyển Đức sẽ làm được nhiều hơn những gì mà hầu hết mọi người có thể tin vào lúc này.”

Xem thêm
top-arrow
X