Thứ Sáu, 13/03/2026
Zalo

ĐT Đức trước thềm World Cup: Xe tăng không trọng pháo?

Thứ Năm 22/05/2014 16:56(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sau quãng thời gian liên tục trình diễn một lối chơi tấn công bùng nổ và quyến rũ kể từ World Cup 2006 đến giờ, thật kỳ lạ khi ĐT Đức không thể giành được danh hiệu ở các giải đấu lớn. Trước thềm World Cup 2014 sắp diễn ra tại Brazil, câu hỏi lại được giới chuyên môn ra đặt ra là liệu HLV Joachim Loew sẽ làm thế nào khi mà trong đội hình Manschaft hiện nay thậm chí đã không còn sở hữu một trung phong đẳng cấp.

Xe tăng không trọng pháo

Nhắc đến vị trí tiền đạo của ĐT Đức, người ta sẽ nhớ ngay đến Miroslav Klose, chân sút xuất sắc nhất trong đội hình “Cỗ xe tăng” suốt hơn một thập kỷ gần đây. Và dĩ nhiên, ở kỳ World Cup 2014 lần này, cầu thủ đang khoác áo Lazio vẫn được triệu tập như một điều tất yếu bất chấp việc năm nay anh đã… 36 tuổi.

Mặt khác, nhìn vào những cái tên ở hàng tiền đạo mà HLV Joachim Loew đã gọi lên tuyển, có thể thấy ngoài Klose ra, chỉ còn duy nhất Kevin Volland được xem là một trung phong cắm “thuần túy”. Trong khi đó, những Podolski, Reus, Schuerrle hay Mueller đều là mẫu cầu thủ thiên về đá cánh hoặc có xu hướng hoạt động tự do hơn. Như vậy, nếu xét về ưu tiên lựa chọn, đương nhiên Loew sẽ “chấm” Klose. Đặc biệt, sau màn trình diễn quá nhạt nhòa của Volland ở trận giao hữu hòa 0-0 với Ba Lan cách đây 1 tuần, không nhiều người dám hy vọng việc tiền đạo trẻ của Hoffenheim sẽ có suất đá chính tại Brazil.

Klose ghi bàn mở tỷ số giúp Đức mở toang ra chiến thắng
Klose không còn duy trì được phong độ tốt như cách đây vài năm

Thế nhưng, câu hỏi lại được đặt ra là liệu niềm tin dành cho Klose ở thời điểm này có còn xứng đáng và hợp lý nữa hay không, khi mà anh cũng đã bước qua thời kỳ đỉnh cao phong độ. Trong màu áo Lazio mùa giải này, dù vẫn chơi tương đối ấn tượng ở nhiều trận đấu nhưng phải thừa nhận thực tế rằng, ngôi sao 36 tuổi đã không còn giữ được bản năng săn bàn như cách đây vài năm.

Cũng khá lạ lùng khi trong bối cảnh ĐT Đức thiếu vắng tiền đạo chủ lực đến như vậy mà HLV Joachim Loew vẫn quyết định “ngó lơ” Kiessling (Leverkusen), Max Kruse (M’gladbach), Lasogga (Hertha Berlin) hay Gomez (Fiorentina). Tất cả những cái tên này, dù chưa thể đạt đến đẳng cấp của Klose nhưng đều có thể xem như những giải pháp cho Manschaft trong nhiều thời điểm. Vậy phải chăng, Loew vẫn tin tưởng Klose? Hoặc không phải vậy, nhà cầm quân 54 tuổi đang muốn biến ĐT Đức trở thành một “Cỗ xe tăng không trọng pháo”.

Xây dựng lối chơi từ hàng tiền vệ

Có một thực tế là người Đức đang sở hữu quá nhiều tiền vệ xuất sắc. Nói chính xác hơn, trong tay HLV Joachim Loew có “thừa mứa” những ngôi sao chơi tốt ở tuyến giữa, đặc biệt là tiền vệ tấn công. Chỉ cần điểm qua một vài cái tên như Oezil, Reus, Goetze, Kroos, Draxler, Schuerrle, Mueller… thực sự quá khó để Manschaft chọn ai hay loại ai.

Đặc điểm chung của những cầu thủ này là tất cả đều có khả năng thi đấu hết sức linh hoạt trên hàng công và đặc biệt nguy hiểm khi được chơi sau trung phong cắm. Bên cạnh đó, bất cứ cái tên nào trong số những ngôi sao vừa đề cập đến ở trên cũng đều có thể sắm vai một “tiền đạo ảo”.

Goetze trong màu áo đội tuyển Đức.
Goetze là một trong những tiền vệ tấn công sáng giá của ĐT Đức

Rõ ràng, trong thời điểm không còn sở hữu một “số 9” đích thực, ĐT Đức cần phải tự tìm cách thích nghi với hoàn cảnh. Và tất nhiên, giải pháp sử dụng đội hình không tiền đạo cũng là một ý tưởng hoàn toàn hợp lý, nhất là với những “nguyên liệu” mà HLV Joachim Loew đang có trong tay. Manschaft sẽ xây dựng lối chơi dựa trên nền tảng là hàng tiền vệ sáng tạo, thi đấu đa dạng và đặc biệt cơ động.

Sơ đồ chiến thuật 4-6-0?

Ở những giải đấu lớn gần đây, ĐT Đức thường sử dụng một công thức “quen thuộc”, đó là sơ đồ 4-2-3-1. Không ai phủ nhận tính cân bằng và linh hoạt của hệ thống chiến thuật này nhưng phải thừa nhận rằng, sau một kỷ nguyên của bóng đá tấn công, 4-2-3-1 đang dần trở nên… lỗi thời.

Joachim Loew chắc chắn đã chứng kiến những “cái chết” gần đây của Bayern hay Barca để tự hiểu ra rằng, World Cup 2014 sẽ chẳng có chỗ cho sự quyến rũ hay hoa mỹ nào hết. Người Đức cần phải trở lại với sự thực dụng vốn có nếu không muốn tiếp tục “trắng tay”.

muller
Người Đức cần thay đổi để có thể tiến xa tại kỳ World Cup lần này

Trong trường hợp sử dụng sơ đồ 4-6-0 gồm rất nhiều cầu thủ tập trung ở giữa sân, ĐT Đức của Loew sẽ biết cách “bóp nghẹt” trận đấu theo cách riêng của mình, dù phải đối đầu với những đối thủ dưới cơ hay trong những cuộc đại chiến quyết định gặp Tây Ban Nha, Brazil hay Italia... Tất nhiên, người Đức sẽ sẵn sàng chơi phòng ngự quả cảm nếu cần thiết. Khi Manschaft có bóng, bất cứ ai trong đội hình của họ cũng có thể trở thành “Klose” để lập công mang về thắng lợi. Đó mới là điều mà ĐT Đức đang cần hướng đến, một “Cỗ xe tăng không trọng pháo” nhưng lại hoàn hảo về mọi chi tiết vận hành.

Sau những thất bại nghiệt ngã, đặc biệt là ở những thời điểm mà người ta tưởng rằng ĐT Đức chắc chắn sẽ đi tiếp, Loew hiểu rằng đã đến lúc Manschaft buộc phải thay đổi. Và đương nhiên, mọi thứ không thể chậm trễ hơn bởi trước mắt kỳ World Cup 2014 đã cận kề rồi. Sẽ còn khoảng 3 tuần nữa để vị chiến lược gia 54 tuổi “thổi” vào đầu các học trò một tinh thần Đức, một ý chí Đức mạnh mẽ như cách đây hàng thập kỷ. Biết đâu đấy, khi trở về với bản ngã của chính mình, ĐT Đức sẽ lại làm nên chuyện.

Đội hình ĐT Đức với sơ đồ 4-6-0: Neuer – Schmelzer, Hummels, Boateng, Lahm – Schweinsteiger, Kroos – Reus, Oezil, Goetze, Mueller.

NAM ANH

     

  
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Nhắm Julian Brandt cho mùa giải mới: Bước đi hợp lý của Arsenal

Nhắm Julian Brandt cho mùa giải mới: Bước đi hợp lý của Arsenal

Nhắm Julian Brandt cho mùa giải mới: Bước đi hợp lý của Arsenal

Arsenal đang đứng trước cơ hội tạo nên mùa giải lịch sử với việc nắm lợi thế lớn ở cuộc đua vô địch Premier League, đồng thời tiếp tục tiến sâu tại các đấu trường cúp. Ngoài việc dồn sự tập trung vào giai đoạn cao điểm của mùa giải 2025/2026, công tác tuyển chọn nhân sự cho mùa giải mới vẫn đang được âm thầm tiến hành. Trong số nhiều tin đồn xuất hiện trên các mặt báo, cái tên Julian Brandt bất ngờ được gọi tên.

Valverde không chỉ là "cầu thủ có lực sút mạnh nhất tiktok"

Valverde không chỉ là cầu thủ có lực sút mạnh nhất tiktok

Valverde không chỉ là "cầu thủ có lực sút mạnh nhất tiktok"

Trước trận đấu, đội trưởng người Uruguay nói rất khiêm tốn trong phòng họp báo rằng Real Madrid cần phải chơi với tất cả những gì mình có để mang về một kết quả tốt cho trận lượt về. Anh nói xong rồi ra sân làm đúng như thế nhưng thậm chí còn làm hơn thế. Valverde ghi cả ba bàn thắng, biến một trận cầu đỉnh cao thành đêm của riêng mình.

Real Madrid 3-0 Man City: Mổ xẻ một trong những cú hat-trick vĩ đại nhất lịch sử Champions League

Real Madrid 3-0 Man City: Mổ xẻ một trong những cú hat-trick vĩ đại nhất lịch sử Champions League

Real Madrid 3-0 Man City: Mổ xẻ một trong những cú hat-trick vĩ đại nhất lịch sử Champions League

Ở lần chạm trán mới nhất giữa Real Madrid và Manchester City, cuộc đối đầu thứ 12 giữa hai đội trong thập niên 2020, người hùng lần này là Federico Valverde. Tiền vệ người Uruguay ghi hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp, đồng thời tạo nên một trong những cú hat-trick đáng nhớ nhất lịch sử UEFA Champions League, giúp đội bóng của Alvaro Arbeloa nắm hoàn toàn lợi thế ở vòng 16 đội tại sân Bernabeu.

Quyết định đi vào lòng đất của Igor Tudor?

Quyết định đi vào lòng đất của Igor Tudor?

Quyết định đi vào lòng đất của Igor Tudor?

Khi Guglielmo Vicario chưa thể thuyết phục Igor Tudor rằng anh xứng đáng là số một tuyệt đối trong khung gỗ Tottenham, khả năng Antonín Kinský được trao suất bắt chính lần đầu kể từ tháng 10 đã được nhắc tới suốt vài tuần. Trước trận, Tudor còn nói Champions League là cơ hội để thử nghiệm và thủ môn 22 tuổi được chọn để chứng minh mình đủ khả năng bước lên.

Làm sao Igor Tudor có thể chọn Antonin Kinsky rồi lại rút anh ra sân theo cách như vậy? 

Làm sao Igor Tudor có thể chọn Antonin Kinsky rồi lại rút anh ra sân theo cách như vậy? 

Làm sao Igor Tudor có thể chọn Antonin Kinsky rồi lại rút anh ra sân theo cách như vậy? 

Đúng là vẫn có những điều tệ hơn có thể xảy ra với một con người. Nhưng nếu xét về những nỗi ê chề trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, việc một thủ môn bị thay ra chỉ sau 17 phút trong một trận đấu thuộc UEFA Champions League chắc chắn nằm trong số những khoảnh khắc khó nuốt trôi nhất.

Liverpool lại lạc lối trong đêm Istanbul

Liverpool lại lạc lối trong đêm Istanbul

Liverpool lại lạc lối trong đêm Istanbul

Đêm Istanbul lại một lần nữa gieo rắc cơn ác mộng cho Liverpool. Hồi tháng 10 năm ngoái, tại vòng phân hạng UEFA Champions League, The Kop từng thất bại 0-1 trước Galatasaray. Lần này, ở lượt đi vòng 1/8, lịch sử lặp lại một cách lạnh lùng: cũng là tỉ số ấy, và vẫn là cảm giác bất lực kéo dài suốt 90 phút.

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

Robert Lewandowski: 16 năm đỉnh cao và cuộc chiến không ngừng để chứng minh bản thân

“Tôi luôn chiến đấu để chứng minh cho mọi người thấy. Tôi chiến đấu để chứng minh rằng mình là người phù hợp. Để thay đổi cục diện trận đấu. Tôi luôn tin vào bản thân, để cho tất cả những ai từng nghĩ khác biết rằng họ đã sai.”

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Cựu HLV Barcelona Xavi Hernandez đã gây tranh cãi khi nói rằng Alejandro Echevarria mới là người có ảnh hưởng lớn thật sự phía sau hậu trường Barça. Xavi cũng cho rằng đó là một trong những lý do khiến ông mất ghế ở Camp Nou. Vì phát biểu này, cái tên Echevarria lại bị chú ý mạnh bởi từ lâu ông đã được xem là nhân vật rất quyền lực ở Barça dù không có chức danh chính thức.

Xem thêm
top-arrow
X