Thứ Bảy, 07/03/2026
Zalo

Đội tuyển Anh: Carrick không còn nhiều cơ hội

Thứ Năm 08/10/2009 14:24(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Vào tháng 6, Michael Carrick có vẻ nằm trong danh sách những cầu thủ có thể bị bị Fabio Capello bỏ lại khi ĐT Anh đến Nam Phi mùa Hè sang năm. Đến khi tháng 8 bắt đầu, thậm chí cả HLV Alex Ferguson cũng bắt đầu dè dặt hơn khi nói về tiền vệ của ông.

Khi được hỏi tại sao ông lại loại Carrick ra khỏi đội hình xuất phát trong trận mở màn Premier League, Ferguson nói với các phóng viên rằng họ nên hỏi hợp đồng trị giá 18,5 triệu bảng của ông. Carrick đã trải qua những tháng đầy thử thách. Đầu tiên là cuộc đọ sức mà anh hoàn toàn yếu thế trước hàng tiền vệ hết sức sáng tạo của Barcelona ở chung kết Champions League, sau đó là thời kỳ ngồi trên ghế dự bị ở M.U nhiều hơn hẳn so với dự kiến.

Tại ĐT Anh, Carrick cũng đang thất sủng, thậm chí còn khiến HLV Capello thấy khó chịu khi anh không thông báo lại chấn thương ngón chân, khiến cầu thủ vắng mặt trong 2 trận vòng loại World Cup hồi giữa năm. Tuy nhiên, sau đó những lời giải thích đã được Carrick đưa ra. Anh không ở trong tình trạng thể lực tốt nhất cho trận chung kết Champions League, còn chấn thương ngón chân được chính phía M.U giữ kín vì Ferguson không muốn Barcelona biết rằng tiền vệ quan trọng của ông phải tiêm thuốc giảm đau khi bước vào trận đấu đó, nhất là khi anh phải đối diện với Lionel Messi, Xavi và Andres Iniesta.

Carrick không còn nhiều cơ hội khoác áo ĐT Anh


Vì lẽ đó, cho tới cuối tuần diễn ra trận M.U - Barcelona ở Roma, LĐBĐ Anh (FA) đã không hay biết gì về chấn thương của Carrick khi đội bóng áo trắng chuẩn bị các trận đấu với Kazakhstan và Andorra. Tại Old Trafford, tin đó chẳng có gì mới và là điều không ai muốn nhắc đến sau thất bại cay đắng trước những người TBN.

Có vẻ như hậu quả của trận thua đó kéo dài tới tận mùa giải này. Carrick đã chơi rất hay trong trận gặp Wolfsburg ở Champions League tuần trước với bàn ấn định chiến thắng 2-1 bằng cú cứ lòng từ ngoài vòng cấm. Nhưng phản ứng của Ferguson lạnh lùng một cách ngạc nhiên. Ông giải thích cho sự vắng mặt vào đầu mùa của anh là bởi Carrick thuộc mẫu cầu thủ “khởi đầu chậm”, và rồi lại gạt anh ra khỏi đội hình xuất phát trong trận gặp Sunderland Chủ nhật tuần trước.

Còn với ĐT Anh, về mặt lý thuyết, Carrick có thể là một mắt xích quan trọng, một người thay thế cho Gareth Barry trong trường hợp đội bóng áo trắng cần một phương án B, một cầu thủ giống với Xabi Alonso nhất mà Capello có thể tìm thấy ở Premier League. Chính HLV người Ý cũng đã khẳng định rằng anh chắc chắn sẽ đá chính trong 2 trận cuối cùng của ĐT Anh ở vòng loại World Cup, gặp Ukraine thứ Bảy này và Belarus 4 ngày sau đó.

Tuy nhiên, cũng cần nhắc lại rằng đội bóng áo trắng đã đủ điểm để kết thúc vòng loại với vị trí đầu bảng kèm theo một suất đến thẳng Nam Phi. Nên hai trận đó cũng chỉ mang ý nghĩa thử nghiệm. Có thể Capello sẽ muốn kiểm tra vài phương án thay thế và điều đó đồng nghĩa với việc Carrick chỉ là một trong số ấy.

Một điều đáng chờ đợi nữa ngoài hai trận đấu vòng loại là liệu Owen Hargreaves có trở lại kịp cho mùa hè sang năm không. Những nguồn tin ở M.U cho biết tiền vệ này sẽ có thể ra sân sớm hơn dự kiến và các chuyên gia y tế đã giải quyết dứt điểm chấn thương đầu gối mãn tính của Hargreaves, cho phép anh trở lại với phong độ giống như ở World Cup 2006. Khi đó, cơ hội của Carrick sẽ càng nhỏ lại.

Hiện giờ, mục tiêu của Capello là xây dựng một ĐT Anh có thể thích nghi với các yêu cầu khác nhau ở một giải đấu lớn, một đội bóng có thể giải quyết những thách thức trái ngược nhau từ các đối thủ đa phong cách như Ý, Đức, TBN hay Brazil. Vì lẽ đó, giờ mọi chuyện phụ thuộc vào Carrick, anh phải chứng minh được điều đó trước Ukraina hay Belarus và có thể cả trước Brazil mà ĐT Anh sẽ gặp trong một trận giao hữu tại Qatar vào tháng tới.

Hart và Cahill được gọi bổ sung
 
HLV Fabio Capello đã triệu tập thủ môn Joe Hart của Birmingham và hậu vệ Gary Cahill của Bolton để thay thế hai cầu thủ vừa phải rút tên do chấn thương là Paul Robinson và Joleon Lescott. Thủ môn của Blackburn bị chấn thương hông, còn hậu vệ của Man City thì chấn thương bắp. Hart từng một lần được ra sân trong màu áo Tam sư, còn Cahill thì đã được gọi lên tuyển tháng trước, song không được ra sân. Anh, đã giành vé ở bảng 6 dự VCK World Cup 2010, sẽ làm khách của Ukraina (đội đang tranh suất dự vòng play-off với Croatia) ở Dnepropetrovsk vào cuối tuần này, trước khi tiếp Belarus trên sân nhà vào giữa tuần sau.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Gareth Bale trên show The Overlap: Ở Real Madrid, những người giỏi nhất biết cách chơi bóng cùng nhau!

Gareth Bale trên show The Overlap: Ở Real Madrid, những người giỏi nhất biết cách chơi bóng cùng nhau!

Gareth Bale trên show The Overlap: Ở Real Madrid, những người giỏi nhất biết cách chơi bóng cùng nhau!

Trong buổi xuất hiện trên kênh The Overlap cùng Gary Neville và dàn khách mời của chương trình Stick to Football, Gareth Bale nói khá nhiều chuyện về sự nghiệp của mình, đặc biệt xoay quanh Real Madrid.

Lamine Yamal là một phép màu cần được trân quý, không phải vắt kiệt

Lamine Yamal là một phép màu cần được trân quý, không phải vắt kiệt

Lamine Yamal là một phép màu cần được trân quý, không phải vắt kiệt

Việc ngôi sao trẻ Lamine Yamal của Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha vượt qua cột mốc tổng 100 bàn thắng + kiến tạo (G+A) cho CLB và ĐTQG khi vẫn còn là một cậu trai tuổi teen thực sự là một kỳ tích phi thường trong thế giới bóng đá, không hề phóng đại.

Thắng xấu xí thì đã sao? Với Arsenal hiện tại, 3 điểm là thứ quan trọng nhất

Thắng xấu xí thì đã sao? Với Arsenal hiện tại, 3 điểm là thứ quan trọng nhất

Thắng xấu xí thì đã sao? Với Arsenal hiện tại, 3 điểm là thứ quan trọng nhất

Arsenal vừa có được chiến thắng cực kỳ quan trọng tại Premier League ở chuyến làm khách đến SVĐ The Amex của Brighton. Cộng hưởng với việc Manchester City mất điểm trên sân nhà ở cuộc tiếp đón Nottingham Forest, có thể nói Arsenal đang tiến một bước dài ở cuộc đua vô địch. 

Điều gì đang chờ Tottenham ở phía trước nếu họ xuống hạng?

Điều gì đang chờ Tottenham ở phía trước nếu họ xuống hạng?

Điều gì đang chờ Tottenham ở phía trước nếu họ xuống hạng?

Tottenham đang đứng trước nguy cơ phải xuống thi đấu tại Championships mùa giải tới nếu không sớm cải thiện được thành tích thi đấu. Trước sự vùng lên của những đội bóng đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ như West Ham và Nottingham Forest, người hâm mộ Spurs chắc chắn sẽ rất lo lắng cho tương lai của đội bóng con cưng.

Khi nào Arteta cho Rice và Zubimendi nghỉ ngơi?

Khi nào Arteta cho Rice và Zubimendi nghỉ ngơi?

Khi nào Arteta cho Rice và Zubimendi nghỉ ngơi?

Trước trận Brighton, Declan Rice và Martin Zubimendi đã chạy tổng cộng 596 km. Cả hai là “máy cày” của tuyến giữa Arsenal từ đầu mùa tới nay. Khối lượng công việc rất lớn còn đóng góp thì khổng lồ. Dữ liệu của Premier League cho thấy không có cầu thủ nào chạy nhiều hơn Zubimendi. Ở mùa đầu tiên chơi bóng tại Anh, tiền vệ 27 tuổi đã chạy hơn 311 km, tương đương 193 dặm.

Xem thêm
top-arrow
X