Chủ Nhật, 28/12/2025
Zalo

Derby Milano vì Casemiro

Chủ Nhật 17/07/2011 14:02(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Một loạt cầu thủ ở tuyến giữa của Inter không còn trẻ nữa và đang bắt đầu có dấu hiệu chững lại, như Stankovic, Cambiasso và cả Thiago Motta. Những cái tên như Muntari hay Mariga giờ chỉ còn là người thừa. Rất có thể, để cân bằng ngân sách và giảm bớt một phần quỹ lương, Inter sẽ sớm bán hai cầu thủ này.

Trong hoàn cảnh ấy, Inter buộc phải tiến hành trẻ hóa, không chỉ vì mục tiêu hiện tại mà còn hướng đến tương lai lâu dài. Tân HLV Gasperini và các quan chức phụ trách kỹ thuật của Inter xác nhận, ưu tiên lớn nhất lúc này là Carlos Henrique Casemiro, còn được gọi là Casemiro. Mặc dù mới vừa tròn 19 tuổi, nhưng Casemiro đang là nhân tố có vai trò quan trọng với Sao Paulo, cũng như U-20 Brazil.

Milan quyết phá bĩnh Inter vụ Casemiro

Ngoài sức mạnh trong tranh chấp tay đôi (cao 1,84m), Casemiro còn thi đấu rất sáng tạo và khả năng sút xa rất ấn tượng. Gasperini đánh giá Casemiro quan trọng không kém gì bản hợp đồng Ricky Alvares. Nếu Casemiro xuất hiện, cầu thủ trẻ người Brazil này không chỉ đẩy Muntari và Mariga ra đường, mà còn thay thế vai trò của Sneijder.

Đội bóng của Chủ tịch Massimo Moratti đang tích cực đàm phán với Sao Paulo trong thời gian gần đây, và sẵn sàng chi 14 triệu euro tiền chuyển nhượng. Julio Fressato, đại diện của Casemiro, đã đến Italia từ nhiều ngày qua và đang đàm phán với Inter về tương lai của tiền vệ này.

Milan nhờ Genoa can thiệp

Khi nỗ lực của Inter chưa có kết quả khả quan nào, Milan đã bất ngờ nhảy vào cuộc. Tình hình tài chính không cho phép Milan mua nhiều người một lúc, khi mà mục tiêu mà Max Allegri đang nhắm đến lúc này là Riccardo Montolivo. Nhưng Milan có một phương thức khác để phá bĩnh Inter.

Theo đó, Milan sẽ thương lượng với Genoa về vụ việc. Một năm trước, Milan đã nhờ Genoa mua lại giá trị của Kevin Prince Boateng, để rồi mượn cầu thủ người Ghana trong một năm (kèm theo điều khoản sẽ mua lại sau khi mùa giải kết thúc). Đây là chiêu bài cao tay của Milan, khi Boateng đóng góp rất lớn vào danh hiệu Scudetto 2010-11, trong khi Rossoneri lại chẳng mất tiền chuyển nhượng.

Giờ đây, sự việc có thay đổi đôi chút so với trường hợp của Boateng. Milan nhờ Genoa mua Casemiro (không có hộ chiếu EU), và đội bóng thành phố cảng sẽ sử dụng cầu thủ này một năm. Mùa hè 2012, Milan sẽ mua lại Casemiro để thay thế cho những cầu thủ lớn tuổi như Seedorf, van Bommel, Gattuso, Ambrosini.

Chủ tịch Enrico Preziosi của Genoa đã xác nhận về cuộc gặp với Galliani để thương lượng về vấn đề này. Bước sang tuần tới, Preziosi sẽ đến Milano để chính thức đặt vấn đề với Julio Fressato về tương lai của Casemiro.

(Theo Thể Thao Văn Hoá)

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Muốn lên đỉnh, đội hình phải co cụm: Trào lưu mới của Premier league?

Muốn lên đỉnh, đội hình phải co cụm: Trào lưu mới của Premier league?

Muốn lên đỉnh, đội hình phải co cụm: Trào lưu mới của Premier league?

Trong một mùa giải diễn ra ngay trước thềm World Cup, phong độ tốt của một cầu thủ người Anh thường được nhìn nhận chủ yếu qua lăng kính đội tuyển quốc gia. Những màn trình diễn ấn tượng của Morgan Rogers trong màu áo Aston Villa, cùng cuộc tranh luận liệu anh có xứng đáng đá chính ở vị trí số mười cho Tam Sư thay vì Jude Bellingham (cái tên đứng thứ 3 trong cuộc đua Quả Bóng Vàng năm ngoái) là một ví dụ điển hình.

Đây là Dorgu mà CĐV Man Utd chờ đợi!

Đây là Dorgu mà CĐV Man Utd chờ đợi!

Đây là Dorgu mà CĐV Man Utd chờ đợi!

Trận đấu duy nhất của Premier League trong ngày Boxing Day khép lại với khoảnh khắc định đoạt mang tên Patrick Dorgu. Cú vô lê chân trái của cầu thủ 21 tuổi mang về chiến thắng tối thiểu và đưa đội bóng của Ruben Amorim vươn lên vị trí thứ năm, thứ hạng cao nhất của họ ở mùa giải này. Nhưng phía sau bàn thắng ấy là một câu chuyện lớn hơn, câu chuyện về sự thay đổi hiếm hoi trong tư duy chiến thuật của Amorim và một phiên bản Dorgu hoàn toàn khác.

Xem thêm
top-arrow
X