Ở Milan, người ta nói rằng Kaka là một nửa của đội bóng. Khi anh ra đi, đã có không ít những nét mặt lo lắng, những cuộc biểu tình phản đối và những lời chỉ trích nhằm vào sự bảo thủ của ông chủ Berlusconi. Và khi Leonardo lên làm HLV, ông đã đặt ra kế hoạch là xây dựng đội bóng quanh những ngôi sao còn lại trong đội hình là Pirlo và Ronaldinho. Chân sút người Brazil đã sa sút tệ hại từ hơn 2 năm nay, vì thế Pirlo được xem như trụ cột quan trọng nhất. Nhưng rồi trước mãnh lực từ đồng tiền của Chelsea, Milan cũng đã không thể giữ chân được Pirlo nữa.Kaka - Biểu tượng của Serie A đã ra đi
Pirlo cũng như Kaka, đều đã từng thi đấu nhiều năm cho Milan, đều có nhiều tình cảm, kỷ niệm với CLB. Nhưng bản thân họ không thể tự hủy hoại sự nghiệp với quyết định ở lại. Đó là một sự mạo hiểm với bản thân, với lại chuyện ra đi của những ngôi sao hàng đầu Serie A giờ đây đã trở thành một trào lưu phù hợp với lẽ thường… Ngoài trường hợp của Pirlo, Aquilani cũng sắp theo chân các “đàn anh” trong ĐTQG chuyển ra nước ngoài thi đấu. Có một thực tế là những CLB đang chịu khủng hoảng tài chính nặng nề như Milan hay Roma đều bất lực trước việc giữ chân cầu thủ.
Serie A còn lại gì sau vụ scandal lớn nhất trong lịch sử bóng đá Italia hồi năm 2006? Chỉ còn là một vài những ngôi sao đã qua thời đỉnh cao phong độ vì tuổi tác như Del Piero, Totti… Họ đều đã chịu sức ép của tuổi tác nên chẳng còn có khả năng ra nước ngoài thi đấu. Hơn thế nữa, đó cũng là những biểu tượng của những CLB như Juventus và Roma nên BLĐ các CLB này cũng chẳng thể bán.
(Theo báo Bóng Đá)