Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

“Câu” thẻ giỏi như Rooney, Neymar, CR7…

Thứ Ba 15/10/2013 20:56(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Dù là ăn vạ hay cố ý xông vào đối thủ để bị ngã, trên sân bóng luôn tồn tại những chuyên gia có thói quen đột phá để câu lỗi từ đối phương. Nhẹ thì một thẻ vàng và một quả đá phạt, nặng thì thẻ đỏ hay thậm chí là penalty. Cho dù hành vi của những cầu thủ này đôi lúc đáng ngờ, nhưng không thể phủ nhận rằng họ là những nhân vật rất đắc lực trên sân.

Bất kỳ HLV nào, dù phong cách chơi có khác biệt ra sao, cũng đều có sự chú tâm đặc biệt dành riêng cho ngôi sao của đối phương. Những ngôi sao này vì vậy bị phạm lỗi một cách rất đều đặn, vừa để làm chùn chân anh ta và cũng vừa làm gián đoạn nhịp tấn công. Có những cầu thủ buộc phải chấp nhận sự chăm sóc ấy, nhưng cũng có những người sẵn sàng tận dụng nó để tạo ra lợi thế cho đội mình.

Rooney và Ronaldo cũng luôn biết cách ngã khi cần thiết
Rooney và Ronaldo cũng luôn biết cách ngã khi cần thiết

Neymar là một ví dụ điển hình. Lý do bởi lối chơi của cầu thủ này, một người chạy cánh trái thường xuyên cắt vào vòng cấm để chuyền/dứt điểm, và việc Neymar lọt vào vòng cấm là điều nguy hiểm cho bất cứ hàng phòng ngự nào bởi khả năng câu lỗi của cầu thủ này. Chỉ sau 7 lần ra sân ở La Liga, Neymar đã câu được 31 lỗi từ đối phương, cao nhất giải đấu. Con số này cũng phản ánh một thực tế là các hàng thủ buộc phải làm vậy với ngôi sao người Brazil, người đã chiến thắng 24 pha đấu tay đôi (chỉ Lionel Messi và Yacine Brahimi hơn Neymar với 32 lần mỗi người).

Chúng ta có thể thấy những cầu thủ tương tự như Neymar ở các giải đấu khác. Eden Hazard của Chelsea cũng đá cùng vị trí như Neymar và đã 21 lần bị phạm lỗi, Pablo Barrientos của Catania tại Serie A thậm chí đã 35 lần bị phạm lỗi, và Ashley Young của Man United trước khi bị chấn thương cũng là một đối tượng nguy hiểm khi lọt vào vòng cấm (thậm chí đã bị chính HLV của mình chỉ trích vì thói quen ăn vạ).

Cũng không kém phần nguy hiểm như Neymar là một người Brazil khác, Diego Costa của Atletico Madrid. Trung phong này cũng đã kiếm được 31 quả đá phạt cho Atletico, và trong trận derby Madrid, một mình anh đã khiến gần như toàn bộ hàng thủ 4 người của Real nhận thẻ vàng. Tuy nhiên nếu như Neymar giỏi câu lỗi do đặc thù vị trí và phong cách chơi, Diego Costa hay bị phạm lỗi do chiến thuật thi đấu của Atletico. Khả năng bứt tốc rất tốt của Costa trong những pha phản công khiến nhiều hàng thủ buộc phải phạm lỗi với anh ở ngoài vòng cấm.

Tương tự như Diego Costa, ở Premier League có Christian Benteke và Gabriel Agbonlahor, hai cầu thủ có tốc độ rất tốt từ Aston Villa. Wayne Rooney của Man United, Daniel Sturridge của Liverpool, Jay Rodriguez của Southampton hay Fraizer Campbell của Cardiff cũng thế. Tại Serie A, Mario Balotelli của Milan và Mario Gomez của Fiorentina là ví dụ điển hình. Bên nước Đức chúng ta có Stefan Kiessling của Leverkusen. Cristiano Ronaldo của Real Madrid cũng có khả năng tương tự khi thực hiện một pha phản công.

Một loại cầu thủ nữa cũng thường xuyên là mục tiêu của các pha phạm lỗi, đó là người kiến thiết bóng. Isco của Real đã bị phạm lỗi 27 lần trong 8 trận, và anh là cầu thủ cầm bóng nhiều nhất của Real bên cạnh Sergio Ramos. Philippe Coutinho cũng ở trường hợp tương tự, chạm bóng trung bình 71 lần/trận và mỗi lần ra sân anh bị phạm lỗi ít nhất 2 lần. Jack Wilshere (Arsenal), Francesco Totti (AS Roma), Ever Banega (Valencia), Diego (Wolfsburg) cũng là những hộ công chủ lực ở CLB của mình và không một ai bị phạm lỗi dưới 18 lần, trong đó Diego chịu 33 lỗi sau 8 trận.

Trong 3 loại cầu thủ câu lỗi kể trên, những cầu thủ như Neymar, Alexis Sanchez hay Eden Hazard là những người dễ gây ra nguy hiểm nhất bởi họ là những người chủ động nhất khi có bóng. Hoạt động ở cánh giúp họ có đường vào vòng cấm dễ dàng hơn và khi đó họ sẽ tự đột phá để buộc đối phương phạm lỗi, dẫn đến thẻ phạt và penalty. Những cầu thủ dựa vào tốc độ để phản công thì chỉ câu lỗi tùy vào tình thế trên sân cũng như khả năng chuyền bóng của đồng đội, trong khi các hộ công kiến thiết thường rất khó lọt vào khu 16m50 do phải vượt qua rất nhiều lớp truy cản nối tiếp nhau, và thường họ sẽ bị phạm lỗi ở xa trước khi kịp vào được bên trong.

Đó là lý do vì sao Cristiano Ronaldo, Neymar, Alexis Sanchez, Eden Hazard hay mang tới penalty cho đội mình. Cách tốt nhất để ngăn chặn họ là phòng thủ khu vực, nhưng không phải trong trường hợp nào phương án này cũng hiệu quả, nhất là khi một đội có tới hai (hay nhiều hơn) cầu thủ có khả năng xâm nhập vòng cấm từ biên vào.

(Theo Khám Phá)

Có thể bạn quan tâm

Nhìn lại vòng tứ kết Champions League: Kẻ mạnh hơn chưa hẳn là kẻ chiến thắng chung cuộc

Nhìn lại vòng tứ kết Champions League: Kẻ mạnh hơn chưa hẳn là kẻ chiến thắng chung cuộc

Nhìn lại vòng tứ kết Champions League: Kẻ mạnh hơn chưa hẳn là kẻ chiến thắng chung cuộc

Vòng tứ kết Champions League hấp dẫn nhất lịch sử đã chính thức khép lại vào rạng sáng nay, sau khi Barcelona và Atletico Madrid ngậm ngùi chia tay với giải đấu vào đêm hôm trước, mặc dù đã giành lấy lợi thế lớn sau lượt đi, đến lượt Arsenal và Manchester City cũng phải nói lời tạm biệt với hành trình đến Wembley để tranh đoạt ngôi vương.

Xem thêm
top-arrow
X