Thứ Sáu, 23/01/2026
Zalo

Balotelli sắp rời Inter: Lại một tài năng trẻ ra đi...

Thứ Hai 19/07/2010 08:52(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Trong khi vẫn chưa chắc chắn về tương lai của Maicon, Inter lại sắp mất thêm 1 ngôi sao nữa, đó là Balotelli. Sự ra đi của HLV Mourinho không làm Super Mario thay đổi ý định rời sân Giuseppe Meazza.

Man City, Man Utd hoặc Chelsea, cũng chưa thể khẳng định Balotelli sẽ khoác áo CLB nào trong mùa giải 2010/11, nhưng gần như chắc chắn là anh sẽ không thuộc về Inter nữa. Dưới sự đạo diễn của tay đại diện khét tiếng Mino Raiola, quyết tâm ra đi của Balotelli càng được củng cố.

Nửa sau mùa giải 2007/08, Balotelli đã được HLV Mancini phát hiện và hết lòng nâng đỡ. Nhưng kể từ sau sự ra đi của Mancio, tiền đạo trẻ gốc Ghana đã trải qua 2 năm đầy sóng gió dưới thời ông thầy khó tính Mourinho. Trong suốt 2 mùa giải vừa qua, Balotelli vẫn thường xuyên thể hiện được chất lượng chuyên môn và sự khác biệt mỗi khi vào sân, nhưng anh không thể chen chân vào đội hình chính.

Mario Balotelli ra đi để tìm kiếm sự thừa nhạn

Những trò trẻ con của Balotelli không chỉ vì bị Raiola xúi giục, không chỉ vì Mourinho quá cứng rắn, mà còn bởi BLĐ Inter chưa bao giờ coi anh là “người lớn”. Những người có tài năng đặc biệt cũng thường sở hữu cá tính không giống ai và rất dễ phản ứng tiêu cực khi bị tổn thương. Cuối mùa giải vừa qua, khi Balotelli liên tục gây rối trong nội bộ, BLĐ Inter đã không có hành động nào đáng kể cho thấy họ có ý nâng đỡ Super Mario, cũng một phần vì tập trung hết tâm huyết cho cơ hội giành cú ăn Ba lịch sử của Nerazzurri.

Giờ thì đã muộn, người ta tin rằng Balotelli đã quyết chí ra đi, và cuộc gặp gỡ riêng với Benitez (nếu có) cũng không còn cần thiết nữa. Bản thân BLĐ Inter sau rất nhiều nỗ lực muộn màng, có lẽ cũng đã hiểu không nên và không thể giữ chân Balotelli nữa. Trong những ngày qua, chủ tịch Moratti liên tục lên báo chí nói về đội này, đội kia quan tâm đến Balotelli, trả giá bao nhiêu, chứ chẳng thấy nhắc đến vị trí của Super Mario ở mùa giải mới. Thế là đủ để biết rằng, BLĐ Inter đã chấp nhận mất ngôi sao trẻ sáng giá nhất mà phải rất lâu đội bóng mới tự phát hiện và đào tạo được.

Khó có thể khẳng định chuyến đi của Balotelli tới Anh (?) là bi kịch, bởi biết đâu anh sẽ tìm được môi trường tốt hơn Inter để phát triển tài năng, nhưng đó lại là một thất bại nữa của Inter nói riêng và bóng đá Italia nói chung. Cần nhấn mạnh rằng, Balotelli là tài năng trẻ Italia hiếm hoi hiện nay có nhiều tố chất để trở thành một cầu thủ lớn (trừ tính cách của anh). Nhưng môi trường bóng đá Italia không cho thấy đây là nơi thích hợp làm bệ phóng cho những tài năng trẻ trưởng thành, dẫn đến việc những cầu thủ có triển vọng hiếm hoi bị các đội bóng lớn khác ở châu Âu “cuỗm” mất. Mới đây nhất là trường hợp của Federico Macheda.

Mùa tới, đội ĐKVĐ Champions League sẽ không yếu đi vì mất Balotelli, nhưng còn tương lai lâu dài của bóng đá Italia và Serie A?
 
(Theo báo Bóng Đá)

Có thể bạn quan tâm

Szoboszlai ngày càng toàn diện hơn

Szoboszlai ngày càng toàn diện hơn

Szoboszlai ngày càng toàn diện hơn

Dominik Szoboszlai tiếp tục là điểm tựa lớn nhất của Liverpool trong mùa này. Chỉ có Virgil van Dijk chơi nhiều phút hơn anh. Sự đa năng giúp tiền vệ người Hungary trở thành lựa chọn ưu tiên của Arne Slot, vừa quán xuyến được nhiều vai trò ở tuyến giữa vừa giữ được tính ổn định trong bối cảnh Liverpool liên tục xoay tua đội hình.

Vì sao Chelsea và Man United rối loạn vì ranh giới giữa "head coach" và "manager"?

Vì sao Chelsea và Man United rối loạn vì ranh giới giữa head coach và manager?

Vì sao Chelsea và Man United rối loạn vì ranh giới giữa "head coach" và "manager"?

Thoạt nhìn, sự khác biệt giữa hai chức danh “manager” (HLV kiêm quản lý) và “head coach” (HLV trưởng thuần túy) có vẻ chỉ mang tính ngữ nghĩa. Nhưng những gì xảy ra tại Manchester United và Chelsea trong tháng này cho thấy những vấn đề cấu trúc sâu xa, thứ mà rất nhiều CLB đang phải đối mặt.

Xem thêm
top-arrow
X