Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

5 ngày nữa, đóng cửa TTCN: Các đại gia hối hả

Thứ Năm 27/01/2011 14:00(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Chuyện “chợ cầu thủ” càng về cuối càng tấp nập là không mới, nhưng thay vì hiện tượng các đội bóng nhỏ thi nhau “vơ bèo, gạt tép” nhằm củng cố chút niềm tin cho nửa cuối mùa giải như các năm trước, thị trường chuyển nhượng Italia mùa đông này chỉ thấy “đại gia” vung tiền. Cả Inter, Milan và Juventus đều đang chạy đua với thời gian để bổ sung lực lượng.

Inter tiến sát Pazzini, Kharja

Moratti công khai muốn mua tiền đạo Giampaolo Pazzini, Garrone cũng công khai sẵn sàng bán, nhưng hai vị chủ tịch của Inter và Sampdoria chưa thỏa thuận được về phí chuyển nhượng. Theo các nguồn tin từ báo chí Italia, Inter đã đưa ra một lời đề nghị tương đối “khiếm nhã”: 6 triệu euro cộng tiền đạo trẻ Biabiany, người được họ định giá 9 triệu euro. Sampdoria dĩ nhiên là không đánh giá Biabiany cao như vậy và tuyên bố sẽ chỉ để Pazzini ra đi nếu Inter tăng gấp đôi khoản tiền mặt, tức 12 triệu euro cộng chân sút người Pháp. Khoảng cách vẫn còn khá xa, nhưng một khi cả hai bên cùng muốn đàm phán, khả năng Inter có Pazzini trong nay mai là khá lớn. Tuy vậy, Inter cũng dự trù hai phương án phụ là Matri của Cagliari và Luis Fabiano của Sevilla.

Pazzini sắp tới Inter

Inter coi như đã có được tiền vệ người Maroc Houssine Kharja của Genoa theo hợp đồng mượn kèm điều khoản mua đứt trị giá 4 triệu euro vào cuối mùa, tuy nhiên vụ này chỉ thành nếu Inter đẩy được Muntari cho Sunderland.

Milan vẫn săn hậu vệ trái

Mặc dù đã bổ sung 3 tân binh chất lượng là Cassano (1,7 triệu euro, hợp đồng đến 2014), Emanuelson (1,6 triệu euro, hợp đồng đến 2014) và van Bommel (miễn phí, hợp đồng… 6 tháng), Milan vẫn chưa có ý định đóng cửa chuyển nhượng. Khi mục tiêu tăng cường sức mạnh phòng ngự ở biên trái vẫn chưa đạt được (Emanuelson được sử dụng cho tuyến tiền vệ), đội đang dẫn đầu Serie A quyết trở lại theo đuổi Domenico Criscito. Chính vì bị Genoa từ chối lời đề nghị trị giá 9 triệu euro cộng tiền đạo trẻ Paloschi cho Criscito nên Milan mới quay sang Emanuelson, nhưng họ sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán thêm một lần nữa.

Theo một vài nguồn tin, Milan cũng để mắt đến tuyển thủ Nhật Bản Yuto Nagatomo, người đã chơi khá hay cho Cesena từ đầu mùa, và Diego Contento, hậu vệ trẻ người Đức gốc Italia đang chơi cho Bayern Munich. Ngoài ra, họ còn theo đuổi Jose Enrique, tuyển thủ U21 TBN của Newcastle United.

Juventus có Barzagli, “ngó” Cisse

Hôm qua, sau nhiều tuần nỗ lực đàm phán, Juventus đã chính thức chiêu mộ được trung vệ Andrea Barzagli từ Wolfsburg (chưa tiết lộ chi tiết hợp đồng). GĐĐH Beppe Marotta khẳng định cựu tuyển thủ Italia này sẽ là tân binh cuối cùng của Juve ở kỳ chuyển nhượng này, nhưng báo giới cho rằng “Lão phu nhân” vẫn đang mòn mỏi tìm kiếm một tiền đạo. Vấn đề lớn nhất đối với Juve lúc này không phải là không có “hàng”, mà là quỹ chuyển nhượng của họ đã hết, khiến họ chỉ có thể mượn hoặc mua theo dạng miễn phí. Chính vì thế, khả năng Juve có Luis Fabiano hay Diego Forlan là cực thấp.

Theo Corriere dello Sport, mục tiêu lúc này của Juve là Djibril Cisse, chân sút người Pháp đang chơi cực hay cho Panathinaikos. Thể lực sung mãn và khả năng chơi bóng càn lướt của cựu tiền đạo Liverpool này là yếu tố mà hàng công của Juventus đang rất thiếu. Tuy nhiên, hiện chưa rõ Juve sẽ làm thế nào để đưa Cisse sang đất Italia.

 (Theo Thể Thao Văn Hoá)

Có thể bạn quan tâm

Erling Haaland không khủng hoảng nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ là người phàm trần mà thôi

Erling Haaland không khủng hoảng nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ là người phàm trần mà thôi

Erling Haaland không khủng hoảng nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ là người phàm trần mà thôi

Erling Haaland không hề khủng hoảng. Chàng trai trẻ người Na Uy đang đứng trước viễn cảnh có được mùa giải thứ hai liên tiếp đoạt cú đúp danh hiệu quốc nội và giải thưởng Chiếc Giày Vàng của Premier League, một thành tích mà ngay cả Thierry Henry cũng chẳng làm được.

Xem thêm
top-arrow
X