Những thông tin về trái bóng World Cup 2018

Môn thể thao vua sẽ không thể diễn ra mà thiếu đi những trái bóng. Vậy trái bóng World Cup 2018 có đặc điểm gì nổi bật?

Môn thể thao vua sẽ không thể diễn ra mà thiếu đi những trái bóng. Vậy trái bóng World Cup 2018 có đặc điểm gì nổi bật?
 


Hồi tháng 11 năm ngoái, nhãn hàng Adidas đã công bố trái bóng chính thức sử dụng tại World Cup 2018. Trái bóng được đặt tên là Telstar 18, và lấy cảm hứng cũng như nguyên mẫu từ trái bóng Telstar xuất hiện lần đầu tiên ở World Cup 1970, năm mà ĐT Brazil của những Pele, Carlos Alberto đã xuất sắc đăng quang.

Màu sắc chủ đạo của Telstar 18 là đen và trắng. Đáng chú ý, khác với mẫu bóng được sử dụng cách đây ngót nửa thế kỷ, Telstar 18 được cải tiến dựa trên công nghệ hiện đại với chíp điện tử NFC (Near-Field Communications - công nghệ kết nối không dây trong phạm vi tầm ngắn), giúp người dùng có thể tương tác với trái bóng thông qua điện thoại thông minh.

Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất, Telstar 18 sẽ không cung cấp các dữ liệu như tốc độ bóng, lực sút hay lực đánh đầu của các cầu thủ.

Trái bóng Telstar 18 sẽ được sản xuất tại thành phố Sialkot, Pakistan.

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Mane sẽ bỏ lỡ World Cup 2022

Mane sẽ bỏ lỡ World Cup 2022

Theo L'Equipe, tiền đạo Sadio Mane sẽ không kịp bình phục dự World Cup 2022 cùng ĐT Senegal sau chấn thương đầu gối gặp phải mới đây.

Varane báo tin vui cho ĐT Pháp

Varane báo tin vui cho ĐT Pháp

Quá trình hồi phục chấn thương thuận lợi hơn nhiều so với dự kiến, trung vệ Raphael Varane hoàn toàn có thể kịp bình phục chấn thương để dự World Cup 2022.

Messi dính chấn thương

Messi dính chấn thương

Lionel Messi đã dính chấn thương gót chân và không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của PSG ở cuộc đối đầu Lorient tại vòng 14 Ligue 1 2022/23.