VĐV Nguyễn Thị Quỳnh Như đứng hạng tư nhưng tạo dấu ấn khi xếp trên Oksana Chusovitina, huyền thoại 51 tuổi từng tham dự 8 kỳ Olympic.
Tối 24/9 tại Nagoya General Gymnasium, Nguyễn Thị Quỳnh Như bước vào chung kết nhảy chống nữ cùng 7 đối thủ mạnh của châu lục.
VĐV Việt Nam đạt 13,633 điểm ở lượt nhảy đầu tiên và 12,866 điểm ở lượt thứ hai. Với 0,20 điểm thưởng, Quỳnh Như đạt thành tích chung cuộc 13,449 điểm, đứng hạng tư.
Quỳnh Như bước vào nội dung Nhảy chống nữ của Thể dục dụng cụ ASIAD 20 |
Quỳnh Như đạt 13,449 điểm và đứng hạng tư |
Xếp hạng phần thi chung kết nội dung Nhảy chống nữ ASIAD 20 |
Đáng tiếc, cô chỉ cách bục huy chương đúng 0,001 điểm. Du Siyu của Trung Quốc đạt 13,450 điểm để giành HCĐ. HCV thuộc về Yeo Seojeong của Hàn Quốc với 14,483 điểm, còn An Chang Ok của Triều Tiên giành HCB với 13,666 điểm.
Dù lỡ huy chương trong gang tấc, Quỳnh Như vẫn có một kết quả đáng chú ý khi xếp trên Oksana Chusovitina, tượng đài của thể dục dụng cụ thế giới.
Quỳnh Như (áo đỏ) tranh tài cùng huyền thoại Oksana Chusovitina |
VĐV kỳ cựu sinh năm 1975, tham dự 8 kỳ Olympic và 7 kỳ ASIAD |
Ở tuổi U60, huyền thoại người Uzbekistan vẫn có thể tranh tài ở môn thể thao đòi hỏi kỹ thuật rất cao như thể dục dụng cụ |
Ở tuổi 51, Chusovitina vẫn có mặt trong chung kết ASIAD và cạnh tranh với những VĐV trẻ hơn mình hàng chục tuổi. Võ sĩ Uzbekistan đạt 12,733 điểm ở lượt đầu và nâng thành tích lên 13,266 ở lượt thứ hai. Với điểm số chung cuộc 13,199, cô đứng hạng năm, kém Quỳnh Như 0,250 điểm.
Sự xuất hiện của Chusovitina tại ASIAD 20 đặc biệt bởi sự nghiệp của cô kéo dài qua nhiều thế hệ VĐV. Sinh năm 1975, Chusovitina từng dự 8 kỳ Olympic liên tiếp từ Barcelona 1992 đến Tokyo 2020, một kỷ lục của thể dục dụng cụ.
Oksana Chusovitina khẳng định sẽ tiếp tục kéo dài sự nghiệp và đặt mục tiêu tham dự Olympic LA 2028 |
Trước đó, Chusovitina tiếp tục khiến NHM phải ngỡ ngàng khi vượt qua vòng loại để tranh tài chung kết |
Oksana Chusovitina tranh tài ASIAD với các VĐV đáng tuổi con cháu |
Ở tuổi 51, cô vẫn chưa có ý định dừng lại |
Tại Aichi-Nagoya, cô đang tranh tài tại kỳ ASIAD thứ 7 của mình - bắt đầu từ kỳ đại hội tại Hiroshima năm 1994. Trong suốt chặng đường đó, cô đã giành được 8 huy chương ASIAD, gồm 2 HCV, 4 HCB và 2 HCĐ.
Thậm chí, VĐV kỳ cựu này còn đặt mục tiêu tham dự thêm một kỳ Olympic tổ chức tại Los Angeles năm 2028, miễn điều kiện sức khỏe cho phép.
Bởi vậy, việc Quỳnh Như đứng trên một trong những VĐV có sự nghiệp đặc biệt nhất lịch sử thể dục dụng cụ càng khiến vị trí hạng tư trở nên đáng chú ý.