Trung Quốc thiết lập cột mốc đặc biệt tại ASIAD 20 khi giành HCV thứ 100 ở môn nhảy cầu. Đáng chú ý, đây cũng là nội dung thứ 100 mà quốc gia này tham dự kể từ năm 1974 và họ chưa từng để mất HCV vào tay đối thủ khác.
Sự thống trị của Trung Quốc ở môn nhảy cầu tại ASIAD tiếp tục được nối dài trong ngày 30/9. Lian Junjie giành chiến thắng ở nội dung cầu cứng 10m nam, qua đó mang về HCV nhảy cầu thứ 100 liên tiếp cho Trung Quốc trong lịch sử Đại hội.
Trung Quốc lần đầu tham dự ASIAD vào năm 1974. Kể từ thời điểm đó đến ASIAD 20 tại Nhật Bản, các VĐV nước này đã tranh tài ở tổng cộng 100 nội dung nhảy cầu và giành HCV ở cả 100 nội dung. Chưa có quốc gia nào phá được chuỗi chiến thắng này.
Lian Junjie đem về tấm HCV nhảy cầu thứ 100 trong lịch sử các kỳ ASIAD |
Trước ASIAD 20, Trung Quốc có 90 HCV nhảy cầu, và họ thâu tóm 10 nội dung ở kỳ đại hội Aichi - Nagoya, qua đó thiết lập cột mốc mới.
Lian Junjie là người đặt dấu mốc 100 bằng chiến thắng ở cầu cứng 10m nam: “Cột mốc này có được nhờ nỗ lực của những thế hệ đi trước, được xây dựng từng bước qua nhiều năm. Những gì họ để lại giúp chúng tôi hiểu rõ sứ mệnh và trách nhiệm đang mang trên vai, đồng thời trở thành động lực để chúng tôi chiến đấu cho HCV thứ 100”.
Tại ASIAD 20, Lian Junjie cùng Yang Hao cũng bảo vệ thành công HCV cầu cứng 10m đôi nam với 465,54 điểm. Cặp VĐV Trung Quốc dẫn đầu cả 6 lượt nhảy và bỏ xa đôi Malaysia giành HCB với 377,52 điểm.
Nhảy cầu Trung Quốc thống trị ASIAD suốt nửa thế kỷ |
Lian Junjie và Yang Hao cũng là những nhà vô địch Olympic Paris 2024 và vô địch thế giới năm 2025. Tại Nagoya, họ tiếp tục duy trì ưu thế của Trung Quốc trước phần còn lại của châu Á.
Ngay cả khi Malaysia, Hàn Quốc và Nhật Bản liên tục đầu tư và có những VĐV cạnh tranh huy chương, HCV vẫn chưa rời khỏi tay Trung Quốc.