Bước vào chung kết tại Khu chèo thuyền quốc tế Nagaragawa, các tay chèo Việt Nam phải cạnh tranh với những đối thủ mạnh của châu lục. Dư Thị Bông, Lê Thị Hiền, Phạm Thị Ngọc Anh và Hà Thị Vui duy trì nỗ lực trong suốt đường đua, cán đích với thành tích 6 phút 43 giây và đứng hạng ba chung cuộc.
Tấm HCĐ càng đáng ghi nhận khi đội tuyển rowing Việt Nam phải trải qua những ngày thi đấu với nhiều xáo trộn do ảnh hưởng của thời tiết.
Theo kế hoạch ban đầu, môn rowing tại ASIAD 20 diễn ra trong 5 ngày. Tuy nhiên, mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn đổ về khu vực thi đấu, cuốn theo cây và rác, làm ảnh hưởng hệ thống đường đua cùng một số trang thiết bị trên mặt nước.
Rowing Việt Nam giành HCĐ ASIAD 20 |
BTC vì thế phải dành thời gian dọn dẹp, sửa chữa và lắp đặt lại hệ thống kỹ thuật. Toàn bộ chương trình thi đấu sau đó được rút từ 5 ngày xuống chỉ còn 2 ngày 23-24/9.
Việc lịch thi đấu bị dồn khiến thời gian hồi phục và chuẩn bị giữa các cuộc đua bị thu hẹp. Đây là thách thức không nhỏ với các VĐV rowing, môn thể thao đòi hỏi khả năng phân phối sức và phục hồi thể lực rất cao.
Bộ tứ Việt Nam mới thi đấu vòng loại thuyền bốn nữ một mái chèo sáng 23/9. Chỉ 1 ngày sau, Dư Thị Bông, Lê Thị Hiền, Phạm Thị Ngọc Anh và Hà Thị Vui tiếp tục bước vào chung kết tranh huy chương.
Dư Thị Bông cho biết, trước khi lên đường toàn đội đã chủ động điều chỉnh giáo án nhằm đưa VĐV đạt đúng điểm rơi phong độ ở thời điểm vòng loại. Tuy nhiên, khi tới Nhật Bản, lịch thi đấu bất ngờ bị rút ngắn do ảnh hưởng của thời tiết khiến kế hoạch chuẩn bị bị đảo lộn.
Trong hoàn cảnh ấy, các tay chèo Việt Nam phải chủ động thích nghi qua từng buổi tập. “Mỗi buổi sáng tập luyện trên đường đua, bọn em vẫn luôn cố gắng tự điều chỉnh cho bản thân để giữ được thể lực và đến khi thi đấu vẫn có thể giữ được phong độ. Môn của bọn em là môn tập thể nên cả bốn người trên thuyền đều cố gắng, động viên nhau để mỗi người hoàn thành nhiệm vụ của mình”, Dư Thị Bông chia sẻ..
Trong điều kiện lịch trình bị đảo lộn và thời gian chuẩn bị ngắn, các tay chèo Việt Nam vẫn duy trì được thể lực để hoàn thành mục tiêu trên đường đua quyết định.
Tấm HCĐ của Dư Thị Bông, Lê Thị Hiền, Phạm Thị Ngọc Anh và Hà Thị Vui tiếp tục bổ sung thành tích cho Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày 24/9, đồng thời tạo động lực cho rowing Việt Nam ở những nội dung chung kết còn lại tại ASIAD 20.