Tối 26/9, vòng loại 100m rào nữ diễn ra với 2 lượt chạy. Wu Yanni thi đấu ở Heat 2 và cán đích thứ 2 với thời gian 13 giây 18, chỉ sau VĐV Nhật Bản Mako Fukube đạt thành tích 12 giây 85.
Kết quả này giúp Wu Yanni giành vé trực tiếp vào chung kết. Xét thành tích tổng của cả 2 Heat, cô đứng hạng tư. Hitomi Nakajima và Mako Fukube của Nhật Bản cùng đạt 12 giây 85, trong khi Zhang Bo Ya của Đài Bắc Trung Hoa đứng tiếp theo với 13 giây 08.
Ngoài Wu Yanni, một VĐV Trung Quốc khác là Lin Yuwei cũng giành quyền đi tiếp với thành tích 13 giây 52. Sau phần thi vòng loại, Wu Yanni cho biết tâm lý của cô ở ASIAD 20 thoải mái hơn đáng kể so với những giải đấu trước.
Wu Yanni vào chung kết 100m rào nữ ASIAD 20 |
“Mọi thứ với tôi đều như nhau. Tôi không quá lo lắng mà giữ tâm lý bình thản để đối mặt. Trước đây, tôi thường xuyên cảm thấy căng thẳng trước mỗi phần thi. Tuy nhiên, lần này tôi lại thả lỏng hoàn toàn. Tất cả các VĐV đều bước vào tranh tài trên cùng một đường chạy xuất phát. Tôi cảm thấy không có sự khác biệt nào cả”, Wu Yanni chia sẻ.
Nữ VĐV sinh năm 1997 là một trong những VĐV đáng chú ý nhất Trung Quốc. Tại kỳ ASIAD 19 diễn ra ở Hàng Châu, Wu Yanni về nhì với thành tích 12 giây 80, nhưng bị tước huy chương khi xuất phát lỗi. Sau đó tới Olympic 2024 tại Paris, Yanni không vượt qua vòng loại. Điều này khiến cô hướng tới sự an toàn và ổn định hơn.
“Việc ghi tên mình vào tới trận chung kết đã là một điều vô cùng tuyệt vời. Ở ASIAD trước đó, tôi từng mắc lỗi xuất phát phạm quy và không đạt được thành tích. Vì vậy, đối với kỳ ASIAD lần này, tôi chỉ đặt ra yêu cầu cho bản thân là hoàn thành lượt chạy và có chỉ số thành tích. Tôi chưa đạt thể trạng hoàn hảo nhất, chỉ cần lượt chạy chung kết tốt hơn vòng loại là tôi cảm thấy hài lòng”, cô nói.
Thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của Wu Yanni là 12 giây 74. Ngày mai, vòng chung kết 100m rào nữ sẽ diễn ra và VĐV Trung Quốc có cơ hội sửa sai kỳ ASIAD cách đây 3 năm.