Ở phần thi kiếm thuật, Dương Thúy Vi đạt 9,703 điểm, trong đó có 5,00 điểm chất lượng động tác, 2,703 điểm trình diễn tổng thể và 2,00 điểm độ khó.
Võ sĩ Việt Nam đứng hạng tư, sau Yao Yang của Trung Quốc (9,773 điểm), Kida Nanoha của Nhật Bản (9,720 điểm) và Patricia Geraldine của Indonesia (9,703 điểm). Thúy Vi bằng điểm đại diện Indonesia nhưng xếp sau theo tiêu chí phụ.
Kết quả này đồng nghĩa cuộc cạnh tranh huy chương vẫn còn rộng mở khi các VĐV tiếp tục thực hiện bài thi thương thuật vào buổi chiều. Điểm của 2 phần thi kiếm thuật và thương thuật sẽ được cộng lại để xác định thứ hạng chung cuộc.
![]() |
Thuý Vi xếp hạng tư nội dung Kiếm thuật sáng 23/9 |
Kịch bản hiện tại cũng gợi lại ASIAD tại Hàng Châu 3 năm trước. Khi đó, Dương Thúy Vi cũng thi kiếm thuật và thương thuật trong cùng ngày. Cô chỉ đứng hạng sáu ở phần kiếm thuật, nhưng tạo nên màn ngược dòng ở phần thi sau khi vươn lên hạng nhì thương thuật, qua đó giành HCĐ chung cuộc. Bởi vậy, khoảng cách điểm số sau bài thi đầu tiên tại ASIAD 20 chưa khép lại cơ hội của võ sĩ sinh năm 1993.
Trước khi tới Nhật Bản, Dương Thúy Vi có sự chuẩn bị đáng chú ý khi giành chức vô địch World Cup. ASIAD 20 nhiều khả năng cũng là giải đấu quốc tế cuối cùng trong sự nghiệp của một trong những VĐV giàu thành tích nhất wushu Việt Nam. Điều này càng khiến Thúy Vi quyết tâm khép lại hành trình thi đấu quốc tế bằng một kết quả tốt.
Theo lịch, phần thi thương thuật nữ bắt đầu lúc 13h ngày 23/9 theo giờ Việt Nam.
Trên đường Pitch

