Trong ngày thi đấu cuối cùng của điền kinh tại ASIAD 20, 2 nội dung 4x400m nam và nữ của Việt Nam đều thi đấu không thành công, trong đó hình ảnh VĐV Nguyễn Thị Hằng với đôi chân bị che kín bởi những miếng dán để lại sự tiếc nuối.
Tối 29/9, mưa lớn bao phủ sân vận động Nagoya City Mizuho Park. Trên đường piste ướt đẫm, Nguyễn Thị Hằng xuất hiện với những miếng băng dán thể thao kéo dài ở vùng đùi và quanh đầu gối.
Đó cũng là hình ảnh phần nào cho thấy những gì nữ VĐV Việt Nam phải trải qua trước khi bước vào một trong những cuộc đua cuối cùng tại ASIAD 20.
Nguyễn Thị Hằng với những miếng dán ở cả 2 chân |
Hằng cùng Hoàng Thị Minh Hạnh, Quách Thị Lan và Nguyễn Thị Ngọc tranh tài ở chung kết tiếp sức 4x400m nữ. Đây được xem là một trong những cơ hội huy chương cuối cùng của điền kinh Việt Nam tại Đại hội.
Minh Hạnh khởi đầu tốt và giúp Việt Nam duy trì vị trí cạnh tranh. Tuy nhiên, trước những đối thủ có lực lượng đồng đều, đội tuyển không thể giữ được vị trí trong nhóm 3 đội dẫn đầu.
Sau 4 lượt chạy, Việt Nam cán đích với thành tích 3 phút 32 giây 28, xếp hạng 5. Ấn Độ giành HCV với 3 phút 29 giây 69, Bahrain nhận HCB với 3 phút 30 giây 21.
Trung Quốc giành HCĐ với 3 phút 31 giây 02, đồng nghĩa Hằng cùng các đồng đội chỉ cách bục huy chương 1 giây 26.
Quách Thị Lan nhận gậy từ Minh Hạnh ở lượt chạy thứ 2 |
Nguyễn Thị Hằng xuất phát |
Nữ VĐV sinh năm 1997 là một gương mặt quen thuộc của tổ 400m |
Nguyễn Thị Ngọc chạy lượt cuối cùng |
Sau khi hoàn thành phần thi, Hằng đứng lại trên đường chạy trong cơn mưa. Những miếng băng dán vẫn phủ trên chân, còn cơ hội giành thêm huy chương cho điền kinh Việt Nam ở nội dung 4x400m nữ đã khép lại.
Nguyễn Thị Hằng sinh năm 1997, quê Ba Vì (Hà Nội). Cô đã trải qua nhiều kỳ SEA Games, ASIAD và cùng đội tiếp sức Việt Nam chinh phục những danh hiệu lớn ở cấp độ khu vực lẫn châu lục.
Hằng từng đạt thông số 54 giây 30 ở 400m tại ASIAD 2018. Nhưng dấu ấn lớn nhất của cô đến ở các cuộc đua tiếp sức. Cô góp mặt trong thế hệ 4x400m nữ Việt Nam nhiều lần đứng trên đỉnh Đông Nam Á, đồng thời là thành viên của đội tuyển từng vô địch châu Á.
Các nữ VĐV Việt Nam sau khi hoàn thành phần thi |
Nỗi thất vọng của Quách Thị Lan và các đồng đội |
Đội nữ Trung Quốc giành HCĐ nội dung này, nhanh hơn Việt Nam 1 giây 26 |
Ít giờ sau cuộc đua, nữ VĐV chia sẻ đây là kỳ ASIAD cuối cùng của bản thân: “Khép lại hành trình Á vận hội. Tạm biệt Nhật Bản với kỳ ASIAD cuối cùng của bản thân. Cũng có những hành trình nên đi đến hồi kết”.
Cô đồng thời gửi lời cảm ơn tới ban lãnh đạo, BHL và những người đã đồng hành, trước khi thừa nhận sự tiếc nuối vì kết quả tại Nagoya. “Mặc dù đã làm mọi người thất vọng rất nhiều. Tôi mong mọi người vẫn luôn ủng hộ điền kinh chúng tôi trong những giải đấu sắp tới. Cảm ơn và xin lỗi mọi người rất nhiều”, Hằng chia sẻ.
Nỗi buồn của Nguyễn Thị Hằng |
Nguyễn Thị Hằng khép lại kỳ ASIAD 20 |
ASIAD 20 trở thành dấu mốc đặc biệt với Nguyễn Thị Hằng. Cuộc đua cuối không mang lại tấm huy chương như mong đợi, nhưng hình ảnh cô bước trên đường piste ướt nước mưa với đôi chân được dán kín nhiều vị trí cho thấy nỗ lực của một VĐV vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đến chặng cuối.
Điền kinh Việt Nam kết thúc Đại hội với một HCĐ duy nhất ở nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x400m. Nguyễn Thị Hằng cũng nằm trong danh sách 6 người tham dự nội dung này, nhưng không thi đấu.
Trọng Hiếu (từ Nagoya, Nhật Bản)
Điền kinh Việt Nam khép lại ASIAD 20 với 1 HCĐ ở nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x400m, qua đó đứng hạng 18 và cũng là vị trí cuối cùng trên bảng tổng sắp huy chương của môn thể thao được xem là “nữ hoàng” tại Đại hội.
Chen Yujie và Puripol Boonson, 2 gương mặt nổi bật trên đường chạy tốc độ tại ASIAD 20, có dịp chụp ảnh chung sau khi cạnh tranh quyết liệt ở cuộc đua 4x100m hỗn hợp với khoảng cách 1/10 giây.