Thứ Hai, 17/08/2026
Zalo

Thầy trò Kim Sang Sik đối mặt lịch di chuyển khắc nghiệt nếu vào chung kết

Thứ Hai 17/08/2026 10:24(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Nếu vượt qua Malaysia để giành quyền vào chung kết ASEAN Cup, tuyển Việt Nam sẽ phải trải qua lịch thi đấu và di chuyển dày đặc, bất lợi hơn so với đối thủ.

Bất lợi về lịch thi đấu

Tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để góp mặt ở trận chung kết ASEAN Cup sau khi giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia ở bán kết lượt đi. Tuy nhiên, nếu hoàn thành nhiệm vụ và tiến vào trận đấu cuối cùng, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ phải đối mặt với một thử thách khác ngoài chuyên môn, đó là lịch di chuyển liên tục trong khoảng thời gian chưa đầy 2 tuần.

Theo lịch trình đã được dự báo từ trước, do tuyển Việt Nam đứng đầu bảng A, đội sẽ được hưởng lợi thế đá bán kết lượt về và chung kết lượt về trên sân nhà. Đây là ưu thế đáng kể về chuyên môn, nhưng cũng khiến hành trình di chuyển của đội trở nên phức tạp hơn.

Cụ thể, ĐT Việt Nam sang Malaysia từ ngày 13/8 để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi ngày 16/8. Trưa 17/8, toàn đội trở về Việt Nam và dự kiến hạ cánh tại sân bay Nội Bài lúc 14h40. Sau đó, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ có chưa đầy 2 ngày để nghỉ ngơi, chuẩn bị trước khi đá bán kết lượt về vào ngày 19/8 tại Mỹ Đình.

dT Viet Nam co mat tai Malaysia sau 5 tieng di chuyen
ĐT Việt Nam đang trên đường về nước sau trận thắng Malaysia ở bán kết lượt đi

Nếu giành quyền vào chung kết, tuyển Việt Nam tiếp tục lên máy bay vào ngày 20/8 để tới Thái Lan/Singapore, tùy đội bóng giành quyền đi tiếp ở cặp bán kết còn lại. Trận chung kết lượt đi diễn ra ngày 22/8. Ngay ngày hôm sau, toàn đội sẽ trở về Việt Nam để chuẩn bị cho trận lượt về vào ngày 26/8.

Như vậy, trong trường hợp đi tới trận đấu cuối cùng, tuyển Việt Nam sẽ phải trải qua ít nhất 4 chặng bay chỉ trong khoảng 2 tuần, xen kẽ giữa những trận đấu có tính chất quyết định. 

Đây rõ ràng là bất lợi về mặt thể lực và thời gian hồi phục. Mật độ thi đấu ở vòng knock-out chỉ khoảng 3 ngày/trận, trong khi các đội còn phải dành nhiều giờ cho việc di chuyển, làm thủ tục và thích nghi với thay đổi thời tiết, điều kiện sân bãi. Khoảng thời gian dành cho tập luyện chiến thuật vì thế cũng bị thu hẹp đáng kể.

Ở chiều ngược lại, đội đứng đầu bảng B như Thái Lan có lịch trình thuận lợi hơn nếu giành quyền vào chung kết. “Voi chiến” được đá bán kết lượt về, sau đó tiếp tục đá chung kết lượt đi tại sân nhà Rajamangala. 2 trận đấu này giúp Thái Lan tiết kiệm được một chặng di chuyển so với Việt Nam. Thậm chí với kết quả có lợi ở lượt đi, đoàn quân HLV Anthony Hudson hoàn toàn có thể nghĩ tới một thế trận an toàn, qua đó chuẩn bị trước cho chung kết.

Tuy nhiên, đó cũng là những gì thầy trò HLV Kim Sang Sik từng trải qua tại ASEAN Cup 2024 và giành chức vô địch.

Khi đó, Việt Nam nằm ở bảng B và phải thi đấu bán kết lượt đi trên sân Singapore. Sau trận đấu tại Jalan Besar, toàn đội trở về Phú Thọ và đá 2 trận bán kết lượt về, chung kết lượt đi liên tiếp. Sau đó, Xuân Son và các đồng đội mới di chuyển sang Bangkok cho chung kết lượt về và nâng cúp ngay tại Rajamangala. Bởi vậy, có thể nói ĐT Việt Nam đã hưởng lợi giống những gì Thái Lan trải qua - nếu Voi chiến vào chung kết năm nay.

Thầy trò Kim Sang Sik đối mặt lịch di chuyển khắc nghiệt nếu vào chung kết 1
ĐT Thái Lan sẽ có lợi thế hơn Việt Nam nếu cả hai cùng vào chung kết

Ở ASEAN Cup là vậy!

Điều đáng nói, các đội bóng cũng đã có quãng nghỉ tương đối dài sau vòng bảng. Tuyển Việt Nam có tới 9 ngày nghỉ trước khi bước vào bán kết, trong khi Singapore, Thái Lan và Malaysia cũng có khoảng 7-8 ngày để hồi phục và chuẩn bị. Ở vòng bảng, lịch thi đấu cũng được giãn hơn khi mỗi lượt có một đội trong bảng 5 đội được nghỉ.

Nhưng bước vào vòng knock-out, mọi chuyện thay đổi hoàn toàn. Các đội phải thi đấu với mật độ dày hơn, đồng thời liên tục di chuyển giữa sân nhà và sân khách. Đây là giai đoạn đòi hỏi BHL và công tác hậu cần phải tính toán rất kỹ về nhân sự, thời lượng thi đấu và khả năng hồi phục của từng cầu thủ.

Bởi ít nhất thì 4 đội vào bán kết ASEAN Cup đều có lịch di chuyển thuận lợi khi chọn sân nhà ở thủ đô. Để so sánh, Indonesia chọn sân nhà là Pakansari tại tỉnh Bogor, cách thủ đô Jakarta khoảng 70km - tương đương 2 giờ di chuyển với phương tiện lớn như xe bus chở đội. Cộng thêm chuyến bay từ Hà Nội sang Jakarta 4 tiếng rưỡi, các cầu thủ Việt Nam phải trải qua hành trình 10 tiếng để đá 1 trận đấu.

Thầy trò Kim Sang Sik đối mặt lịch di chuyển khắc nghiệt nếu vào chung kết 2
May mà Indonesia... không vào bán kết

Malaysia có lẽ là đội cảm nhận rõ nhất sự khắc nghiệt này. Không chỉ phải thi đấu với mật độ cao, họ còn liên tục đối mặt với vấn đề nhân sự khi một số cầu thủ bị các CLB đòi lại và nhiều trường hợp khác dính chấn thương, như trung vệ Rodney Celvin bị thay khỏi sân ngay những phút đầu và gần như chắc chắn không kịp bình phục cho bán kết lượt về với Việt Nam. Những khó khăn ấy ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng xoay tua và chuẩn bị cho từng trận đấu.

Với tuyển Việt Nam, lợi thế lớn nhất vẫn là việc được đá bán kết lượt về và chung kết lượt về trên sân nhà. Được thi đấu trước sự cổ vũ của khán giả Việt Nam ở những trận đấu quyết định có thể bù đắp phần nào bất lợi về lịch bay. Hơn nữa, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã có kinh nghiệm vượt qua lịch trình tương tự ở ASEAN Cup 2024.

Dù vậy, nếu muốn bảo vệ chức vô địch, tuyển Việt Nam sẽ không chỉ cần vượt qua các đối thủ trên sân cỏ mà còn phải chiến thắng bài toán thể lực. Trong một giải đấu mà khoảng cách giữa các trận đấu ngày càng ngắn, hơn kém nhau 1 ngày nghỉ cũng có thể ảnh hưởng lớn tới thành bại.

Trước mắt, nhiệm vụ của Việt Nam là hoàn tất 90 phút lượt về với Malaysia. Lợi thế 2-0 giúp đội tuyển có quyền chủ động, nhưng chưa phải lúc nghĩ tới trận chung kết. Nếu vượt qua thử thách này, một hành trình di chuyển đầy thử thách nữa sẽ chờ đợi thầy trò HLV Kim Sang Sik trên con đường bảo vệ ngai vàng ASEAN Cup.

Xem thêm:

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X