Sinh năm 2001 tại Surabaya, Rizky Ridho chia sẻ niềm đam mê bóng đá của anh bắt đầu từ những con hẻm nhỏ, nơi cậu bé ngày nào thường xuyên chơi bóng cùng bạn bè trước khi được cha đưa đến sân xem CLB Persebaya Surabaya thi đấu.
“Tôi chỉ chơi bóng ngoài đường, trong những con hẻm nhỏ. Từ đó, tôi bắt đầu nuôi ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Bố thường đưa tôi đến xem Persebaya thi đấu và bầu không khí ở đó khiến tôi càng quyết tâm theo đuổi bóng đá”, trung vệ 24 tuổi kể lại.
Không chỉ truyền cảm hứng, cha của Rizky còn dạy anh tính kỷ luật từ nhỏ. Dù thường tụ tập với bạn bè sau giờ học, anh luôn phải có mặt ở nhà trước 21h. Khi ấy Rizky chưa hiểu lý do, nhưng giờ anh nhận ra đó là cách quản lý thời gian và coi trọng việc nghỉ ngơi để phục hồi.
![]() |
Hậu vệ Rizky Ridho của ĐT Indonesia |
Những bài học đó giúp Rizky Ridho trở thành một trong những trung vệ đáng tin cậy nhất của Indonesia. Anh đã có hơn 50 lần khoác áo ĐT quốc gia, đồng thời là một trong những thủ lĩnh dưới thời HLV John Herdman.
Tên tuổi của Rizky còn được biết đến rộng rãi sau siêu phẩm ghi bàn từ phần sân nhà trong màu áo Persija Jakarta năm 2024. Bàn thắng này giúp anh trở thành cầu thủ Indonesia đầu tiên được đề cử giải FIFA Puskas Award 2025.
“Tôi rất biết ơn vì điều đó. Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ được đề cử. Có một chút may mắn khi tôi thấy thủ môn đối phương dâng cao và quyết định sút bóng. Thật tuyệt khi có thể đưa tên tuổi Indonesia ra thế giới”, anh nói.
Dẫu vậy, mục tiêu lớn nhất của Rizky vẫn là mang về danh hiệu đầu tiên trong lịch sử cho bóng đá Indonesia. Đội bóng xứ vạn đảo từng về nhì ASEAN Cup 2021 và dừng bước ở bán kết giải đấu sau đó, nhưng vẫn chưa thể chạm tay vào chiếc cúp vô địch.
“Hy vọng chúng tôi sẽ đạt kết quả tốt nhất, đó là chức vô địch. Indonesia đã chờ đợi chiếc cúp này quá lâu và tôi hy vọng có thể mang nó về quê hương”, Rizky khẳng định.
Niềm tin ấy càng lớn hơn dưới thời HLV John Herdman. Theo Rizky, chiến lược gia người Anh không chỉ mang đến những ý tưởng chiến thuật mới mà còn xây dựng một tập thể đoàn kết, nơi có từ 6 đến 7 cầu thủ cùng chia sẻ vai trò thủ lĩnh thay vì chỉ phụ thuộc vào một đội trưởng.
“Tôi muốn cùng HLV Herdman giành chức vô địch. Ông ấy xây dựng một nhóm lãnh đạo gồm 6-7 cầu thủ để mọi người cùng gắn kết tập thể. Chúng tôi muốn biến Indonesia thành nhà vô địch và mang chiếc cúp đầu tiên về cho đất nước”, đội trưởng Indonesia nhấn mạnh.
Tham vọng của Rizky Ridho sẽ sớm được kiểm chứng khi Indonesia chạm trán nhà ĐKVĐ Việt Nam trong trận đấu then chốt của bảng A, diễn ra vào 3/8 tới.
Trên đường Pitch

Indonesia
ĐT Việt Nam
