Trong lịch sử 30 năm của ASEAN Cup (trước đây là AFF Cup/Tiger Cup), cả Việt Nam vs Thái Lan mới chỉ có đúng 4 lần gặp nhau. Bên cạnh cuộc thư hùng ở giải đấu năm nay, hai đội mới chỉ bước vào trận đấu tranh ngôi vương ở các lần tổ chức vào các năm 2008, 2022 và 2024. Và tuyển Việt Nam lúc này đang có thành tích nhỉnh hơn với 2 lần vô địch.
ĐT Việt Nam chơi tốt hơn Thái Lan ở các trận chung kết Đông Nam Á. |
Rộng hơn, trong 6 trận đấu đó (gồm hai lượt trận đi và về), đoàn quân áo đỏ đã thắng 3, hòa 2 và chỉ thua 1 trận. Tại ASEAN Cup 2024, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã đánh bại đối thủ trong cả hai lượt trận, trong đó phải nhắc tới chiến thắng 3-2 ngay tại sân Rajamangala ở trận chung kết lượt về để bước lên ngôi vô địch.
Chạm trán đối thủ đầy duyên nợ trên hành trình chinh phục ngai vàng khu vực tại giải đấu năm nay, đội tuyển Việt Nam đang sở hữu những ưu thế vô cùng rõ rệt cả về phong độ, chiều sâu lực lượng lẫn điểm tựa tinh thần để hướng tới một kết quả có lợi nhất.
Nhìn lại toàn bộ hành trình tiến vào trận đấu cuối cùng, thầy trò ông Kim đã thể hiện một bộ mặt vô cùng lỳ lợm, gắn kết và bản lĩnh. Sự ăn ý trong lối chơi cùng khả năng chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công cực kỳ nhanh chóng đã giúp tuyển Việt Nam liên tục vượt qua những thử thách cam go.
Không chỉ duy trì được sự chủ động trong cách vận hành chiến thuật linh hoạt của ban huấn luyện, các trụ cột ở cả ba tuyến đều đang đạt điểm rơi phong độ rất cao. Những pha phối hợp đa dạng cùng khả năng tận dụng thời cơ triệt để từ các tình huống bóng chết đang trở thành vũ khí cực kỳ nguy hiểm của đại diện Việt Nam.
Trong khi đó, Thái Lan lại không có được đội hình mạnh nhất tham dự giải đấu năm nay. Việc để thua 1-2 ngay trên sân nhà trước Singapore ở vòng bán kết cũng phần nào cho thấy những hạn chế của tập thể 'Voi chiến'. Và nếu đá đúng sức, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có quyền hi vọng vào một chiến thắng ngay trên sân khách.
Phải thi đấu trên sân Rajamangala của Thái Lan chưa bao giờ là một nhiệm vụ dễ dàng. Song đó cũng là dịp để đội tuyển Việt Nam chứng minh bản lĩnh và sức mạnh của mình.
HLV Anthony Hudson thừa nhận việc bổ sung các cầu thủ nhập tịch giúp tuyển Việt Nam gia tăng đáng kể sức mạnh trước thềm trận chung kết ASEAN Cup 2026, đồng thời đánh giá cao chất lượng đội hình của thầy trò HLV Kim Sang Sik.
Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên khẳng định ĐT Việt Nam đã có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng hướng đến 2 trận chung kết ASEAN Cup 2026 gặp Thái Lan.
Lịch thi đấu chung kết ASEAN Cup 2026. |