Phát biểu sau trận đấu, chiến lược gia người Nhật Bản đánh giá các học trò đã có màn trình diễn tích cực dù phải nhận thất bại: “Các cầu thủ của chúng tôi còn rất trẻ, nhưng màn trình diễn hôm nay không tệ. Kế hoạch chiến thuật cũng không tệ. Trong hiệp một, chúng tôi tạo ra được một số cơ hội. Sang hiệp hai, đội đã ghi được bàn thắng. Tuy nhiên, bàn thua tiếp theo tạo ra tác động rất tiêu cực. Sau đó, chúng tôi lại có cầu thủ chấn thương phải rời sân. Khoảng thời gian còn lại, tuyển Việt Nam kiểm soát bóng rất tốt. Dù vậy, tôi vẫn hài lòng với những gì các cầu thủ đã thể hiện”.
HLV Gyotoku Koji của ĐT Campuchia |
HLV Gyotoku cho biết Campuchia vẫn chưa có lực lượng mạnh nhất và hy vọng sẽ sở hữu đội hình chất lượng hơn khi tái đấu Việt Nam trong tương lai.
“Hiện vẫn có một số cầu thủ đang thi đấu tốt nhưng tôi chưa thể triệu tập lên ĐT. Tôi không muốn nói đến chữ 'nếu', nhưng lần tới chúng tôi sẽ có một đội hình tốt hơn để đối đầu tuyển Việt Nam”.
Nhà cầm quân 60 tuổi cũng tiết lộ ông đã dành nhiều thời gian nghiên cứu tuyển Việt Nam trước trận đấu, đồng thời so sánh với trận thua đậm trước Indonesia vừa qua: “Đây là lần đầu tiên tôi gặp Indonesia ở giải đấu này, nhưng là lần thứ hai đối đầu tuyển Việt Nam. Vì vậy, tôi hiểu phần nào cách họ thi đấu. Tôi đã thu thập khá nhiều thông tin để xây dựng phương án đối phó. Với Indonesia thì chúng tôi không có điều kiện đó nên kết quả cũng khác”.
Theo HLV Gyotoku, tuyển Việt Nam gây nhiều khó khăn bởi khả năng hoán đổi vị trí liên tục và chất lượng của các cầu thủ vào sân từ ghế dự bị: “Trước trận, chúng tôi đều biết đây sẽ là thử thách rất lớn. Tuyển Việt Nam thay đổi vị trí rất nhiều và rất khó để theo kèm. Đặc biệt trong hiệp hai, cầu thủ số 12 Xuân Son vào sân. Đó là một cầu thủ có kỹ thuật rất tốt và rất khó kiểm soát. Tôi không tìm thấy điểm yếu nào của tuyển Việt Nam. Họ chơi tốt hơn chúng tôi và tôi nghĩ tuyển Việt Nam đủ khả năng tiến vào trận chung kết”.
Tiền vệ Nguyễn Quang Hải chính thức đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam khi trở thành cầu thủ khoác áo ĐT Việt Nam nhiều nhất với 84 lần ra sân.