Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Bài dự thi "Ấn tượng World Cup": Đế chế Tiqui-taca của Tây Ban Nha đã sụp đổ

Thứ Năm 05/07/2018 20:24(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Những năm tháng hoàng kim, ngập tràn ánh hào quang của lối đá Tiqui-taca không còn nữa, giờ đây nó đã bị bắt bài và rơi vào giai đoạn thoái trào và một phần vì những nghệ sỹ từng nâng tầm Tiqui-taca đã bước vào tuổi xế chiều nên cũng không còn sung mãn như trước nữa.
Bài dự thi Ấn tượng World Cup Đế chế Tiqui-taca của Tây Ban Nha đã sụp đổ hình ảnh
 

8 năm về trước (năm 2010), người Tây Ban Nha đã lên ngôi vương ở World cup, rồi họ đăng quang ở giải đấu danh giá nhất châu Âu vào 2 kì Euro liên tiếp (năm 2008 và 2012).

Đó là một sự thống trị vĩ đại trong lịch sử bóng đá thế giới mà rất ít đội bóng nào có thể làm được. Có được sự thành công đó là nhờ họ có một thế hệ vàng những cầu thủ như: Xavi, Andres Iniesta, Carles Puyol, Sergio Busquets, David Villa, Alonso…phần lớn là các hảo thủ chơi cho câu lạc bộ Barcelona.

Đó là chuyện của những năm về trước, họ đã thành công bằng lối đá Tiqui-taca, một lối đá trứ danh huyền thoại, họ đã làm mê hoặc cả thế giới bằng lối đá đẹp, thiên về kĩ thuật, lối đá ấy gắn liền với lối đá của Barcelona.

Mùa bóng (2013-2014), Barcelona đã trắng tay trên các đấu trường lớn thì tuyển Tây Ban Nha cũng sớm rời cuộc chơi ở World Cup 2014 đã báo hiệu cho lối đá đã bị bắt bài và không còn phù hợp nữa.

Và năm nay World Cup 2018, trên đất Nga, chủ nhà Nga đã tung ra một cú đấm chí mạng cho Tây Ban Nha. Họ không phải chỉ thua ở luật đá luân lưu mà thua ngay từ trong 2 hiệp chính bị Nga bị Nga cầm chân bởi lối đá bế tắc, đơn điệu, nhàm chán khi hòa đội Nga với tỉ số 1-1.

Những năm tháng hoàng kim, ngập tràn ánh hào quang của lối đá Tiqui-taca không còn nữa, giờ đây nó đã bị bắt bài và rơi vào giai đoạn thoái trào và một phần vì những nghệ sỹ từng nâng tầm Tiqui-taca đã bước vào tuổi xế chiều nên cũng không còn sung mãn như trước nữa.

Lối đá Tiqui-taca “đặc sản” của người Tây Ban Nha, lối đá phòng ngự phản công sở trường của Tây Ban Nha đã sụp đổ hoàn toàn, có nghĩa Tiqui-taca cũng đã lỗi thời, không còn đáng sợ với các nền bóng đá hùng mạnh khác.

Bóng đá là một thứ nghệ thuật thì các cầu thủ trên sân cỏ cũng phải là những người nghệ sĩ thực thụ, người nghệ sĩ ấy không chỉ có đam mê mà còn phải có sự sáng tạo không ngừng. Tiqui-taca của Tây Ban Nha đã “chết” đồng nghĩa với một đế chế của bóng đá đã sụp đổ hoàn toàn.

Bài dự thi Ấn tượng World Cup
Tác giả: Lê Thạch Thi

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X