Thứ Năm, 28/03/2024Mới nhất
Zalo

VFF lý giải vì sao giá vé lại cao tại AFF Cup 2014

Thứ Ba 18/11/2014 06:56(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Giá vé cao nhất tại AFF Cup là 300.000 đồng, được cho là không hợp lý với một giải đấu khu vực. Mức giá này thậm chí cao gấp 3 lần so với giải U19 Đông Nam Á cách đây 2 tháng. Hôm nay, VFF đã chính thức lên tiếng về vấn đề này.

Vé xem các trận đấu trên sân Mỹ Đình tại vòng bảng AFF Cup năm nay (bảng A) có mức giá: 100.000, 200.000, 250.000 và 300.000 đồng. Riêng trận đấu cuối cùng tại bảng A trên sân Hàng Đẫy không có đội tuyển Việt Nam (ĐTVN), vé được bán theo 2 mức: 50.000 và 100.000 đồng.

Mức giá mà VFF đưa ra ngay lập tức khiến nhiều người đặt câu hỏi, khi mức cao nhất là 300.000 đồng cao gấp 3 lần với giải U19 Đông Nam Á hồi tháng 9, trong khi sức hút của AFF Cup không được đánh giá cao bằng. Tại giải U19 Đông Nam Á diễn ra hồi tháng 9 ở Mỹ Đình, tuy tạo ra cơn sốt lớn nhưng vé xem các cầu thủ U19 Việt Nam thi đấu cũng chỉ được phát hành với mệnh giá gốc lần lượt là 40.000, 70.000 và 100.000 đồng.

VFF ly giai vi sao gia ve lai cao tai AFF Cup 2014 hinh anh
Giá vé AFF Cup năm nay ở sân Mỹ Đình khá cao

So với 2 kỳ AFF Cup gần nhất, giá vé xem AFF Cup 2014 đã có sự tăng lên đáng kể. Năm 2010, Việt Nam cũng đăng cai tổ chức thi đấu bảng B của AFF Cup và mức giá lần lượt là 50.000, 100.000, 150.000 và 180.000 đồng. Năm 2012, giá vé xem AFF Cup tại Thái Lan lần lượt là 100, 200, 300 và 500 bath, tức chỉ cần chưa đến 70.000 đồng.

Trả lời báo chí về vấn đề giá vé cao, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết VFF đã phải bù đắp chi phí công tác tổ chức, nên đã đưa ra những mức giá trên. Tuy nhiên, theo ông Hoài Anh, VFF cũng đã bán ra số lượng lớn giá vé 100.000 đồng và 200.000 đồng. Đây là giá vé phù hợp với nhiều tầng lớp người dân.

Theo kế hoạch, VFF sẽ chính thức bán vé từ 8h sáng mai (18/11) tại các địa điểm trước cửa sân Mỹ Đình, sân Hàng Đẫy và địa điểm phân phối vé ở địa chỉ số 59 Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội). TTK VFF Lê Hoài Anh cho biết 60% tổng số vé sẽ được bán đến người hâm mộ và 40% qua đường công văn.

Trong ngày hôm nay (17/11), VFF bắt đầu trả vé theo đường công văn. Theo ghi nhận của phóng viên, có khá ít các tổ chức, đơn vị đặt mua theo đường này, nên VFF không gặp nhiều áp lực như giải U19 Đông Nam Á vừa qua.

Vấn đề chống vé giả tại AFF Cup năm nay đặc biệt được VFF quan tâm. Toàn bộ vé tại AFF Cup năm nay nay đã được đặt in tại Thái Lan (công ty ThaiticketMajor). Ông Norayot Chaisriprom - đại diện công ty ThaiticketMajor đã giới thiệu về công nghệ mới in vé và nhận diện vé thật-vé giả.

Cụ thể, người hâm mộ có thể nhận diện vé thật như: Vé được sử dụng giấy in nhiệt nên không thể tẩy xoá, thay đổi các nội dung thông tin trên vé. Mỗi vé có một mã vạch riêng để đảm bảo sẽ không có vé nào được sử dụng 2 lần. In trực tiếp tem chống giả Hologram hiệu ứng 3 D với thiết kế tinh xảo. Sử dụng mực in vô hình để in các logo chìm…

Người hâm mộ vào sân Mỹ Đình xem ĐTVN thi đấu sẽ phải trải qua 3 vòng soát vé. Vì thế, tổng thư ký VFF khuyên khán giả nên tới Mỹ Đình trước 1 tiếng. Ngoài ra, VFF đã làm việc với Ban quản lý sân Mỹ Đình về vấn đề này để rút kinh nghiệm vấn đề an ninh, tránh tình trạng người không có vé cũng được vào sân như giải U19 Đông Nam Á vừa qua.

Về mục tiêu của đội tuyển VN tại AFF Suzuki Cup 2014, tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: “Tôi nghĩ chúng ta cần đánh giá công bằng những cống hiến của các cầu thủ thời gian qua và dành cho họ sự ủng hộ trước trận đánh lớn. HLV trưởng Toshiya Miura đặt mục tiêu vô địch AFF Cup 2014”.

Riêng về vụ việc liên quan đến cầu thủ Công Phượng, Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ cho rằng bóng đá Việt Nam thời điểm này hãy quan tâm tới trái bóng AFF Cup sắp diễn ra, còn việc của Công Phượng nên để cơ quan chức năng vào cuộc.

Theo Dân Trí

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X