Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Vé chung kết lượt về Việt Nam vs Thái Lan đắt hơn 12 lần

Thứ Hai 16/01/2023 08:00(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Do sức hút của trận chung kết AFF Cup 2022, mức giá vé trận đấu Việt Nam vs Thái Lan được đẩy lên rất cao.

Trận đấu cuối cùng AFF Cup 2022 diễn ra giữa ĐT Việt Nam vs Thái Lan được tổ chức trên SVĐ Thammasat. Chỉ 10 phút sau khi được mở bán, vé đã cháy hàng. Có 4 mệnh giá để các CĐV lựa chọn bao gồm 250 bath (khu vực khán đài Bắc – Nam), 450 bath (khán đài phía Đông), 600 bath (khán đài phía Tây) và đắt nhất là 750 bath, chỉ dành riêng cho CĐV đội khách, cụ thể là khán giả Việt Nam.

Và trong buổi chiều 15/1, truyền thông Việt Nam có mặt tại SVĐ Thammasat ghi nhận, mức giá vé đã được chào mua lên tới 3000 baht, và đó mới chỉ là hạng vé thấp nhất 250 baht. Đồng nghĩa, giá vé được chào mua gấp 12 lần so với giá gốc.

Ve chung ket luot ve AFF Cup giua Viet Nam vs Thai Lan dat hang
Vé chung kết lượt về AFF Cup giữa Việt Nam vs Thái Lan đắt hàng

Quy đổi ra VNĐ, 4 mệnh giá vé được bán ở Thái Lan là 175 nghìn đồng, 315 nghìn đồng, 420 nghìn đồng và 525 nghìn đồng. Mức vé thấp nhất 175 nghìn đồng nói trên được chào giá 3000 baht (khoảng 2 triệu 1 nghìn đồng). Ngay cả nếu “mặc cả” thành công, NHM cũng phải bỏ ra số tiền gấp 4-5 lần giá gốc để sở hữu tấm vé xem trận Việt Nam vs Thái Lan lượt về.

Các mệnh giá vé 450 baht (khán đài phía Đông) và 600 baht (khán đài phía Tây) cũng tăng mức tương tự khi được bán ngoài chợ đen. Thông tin này cũng được giới truyền thông Thái Lan xác nhận.

Để so sánh, mức giá gốc của Thái Lan rẻ hơn gấp đôi trận chung kết lượt đi tại SVĐ Mỹ Đình (4 mệnh giá 400 nghìn, 600 nghìn, 800 nghìn và 1 triệu đồng), nhưng khi được hét thì cũng đắt như tại Việt Nam. Điều đó cho thấy, sức hút của trận đấu được đẩy lên rất cao, và vé dù ở đâu cũng khó mua cả.

Vé chung kết lượt về Việt Nam vs Thái Lan đắt hơn 12 lần 1
Có khoảng 2000 CĐV Việt Nam sẽ xuất hiện trên sân Thammasat vào chiều tối nay

Theo truyền thông Thái Lan, có khoảng 2000 đã được bán cho CĐV Việt Nam. Trong đó, 500 CĐV đến từ Việt Nam và số còn lại đã được bán cho người Việt đang sinh sống ở Thái Lan. Khu vực dành cho CĐV đội khách nằm sát khu vực truyền thông tác nghiệp ở khán đài A.

Theo thống kê ở trận bán kết lượt về giữa Thái Lan vs Malaysia, SVĐ Thammasat đón 18.927 khán giả tới sân. Đây là con số rất ấn tượng, bởi SVĐ chỉ mở bán tối đa hơn 20 nghìn vé vì phải dành chỗ cho khu vực truyền thông hoặc các vị trí VIP. Vào chiều tối nay, lượng khán giả tương tự, thậm chí nhiều hơn sẽ xuất hiện trên sân Thammasat.

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X