Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

HLV Park loại 6 cái tên, chốt danh sách mạnh nhất đấu Lào

Thứ Hai 06/12/2021 14:53(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Chiều 6/12, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố danh sách 23 cầu thủ tuyển Việt Nam tham dự trận gặp Lào thuộc khuôn khổ bảng B AFF Cup 2020.

Tuyển Việt Nam chốt danh sách 23 cầu thủ đấu Lào

ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu mở màn chiến dịch AFF Cup 2020 bằng trận đấu trước ĐT Lào vào 19h30 ngày 6/12. HLV Park Hang Seo đã chính thức công bố danh sách 23 cái tên cho trận chiến mở màn.

Theo đó, vị chiến lược gia người Hàn Quốc quyết định loại 6 cầu thủ gồm thủ môn Quan Văn Chuẩn; hậu vệ Nguyễn Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh, Đỗ Thanh Thịnh; tiền vệ Lê Văn Xuân và tiền đạo Trần Văn Đạt. Như vậy, ĐT Việt Nam có lực lượng mạnh nhất để đón tiếp Lào ở trận mở màn, những cầu thủ ở độ tuổi U23 hoặc ít kinh nghiệm thi đấu đều không có cơ hội ra sân thi đấu.

Quế Ngọc Hải và Nguyễn Quang Hải được tạo điều kiện nghỉ ngơi để hồi phục hoàn toàn.

Quế Ngọc Hải và Nguyễn Quang Hải đều được ông Park điền vào danh sách 23 cái tên trước trận đấu Lào

Những tuyển thủ có lần đầu tiên tham dự một trận đấu ở AFF Cup của ĐT Việt Nam là thủ môn Văn Hoàng; hậu vệ Nguyễn Thành Chung, Hồ Tấn Tài; tiền vệ Tuấn Anh, Hoàng Đức, Minh Vương. ĐT Việt Nam có thành tích vượt trội khi đối đầu với Lào.

So với đội hình xuất phát ở trận thắng Lào 3-0 cách đây 3 năm tại AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam không còn Văn Lâm, Anh Đức, Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Văn Quyết, Văn Hậu nhưng mục tiêu chiến thắng là không thay đổi.

Danh sách 23 cầu thủ Việt Nam 

  • Thủ môn (3): Bùi Tấn Trường (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Hoàng (SLNA), Trần Nguyên Mạnh (Viettel).

  • Hậu vệ (9): Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung (Hà Nội FC); Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL); Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng (Viettel), Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Hồ Tấn Tài (Bình Định).

  • Tiền vệ (7): Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy (Hà Nội FC); Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương, Nguyễn Tuấn Anh (HAGL); Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Phan Văn Đức (SLNA).

  • Tiền đạo (4): Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (HAGL); Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương); Hà Đức Chinh (Bình Định).

CĐV lo sốt vó khi Kepa Indonesia mất tích tại AFF Cup 2020CĐV lo sốt vó khi Kepa Indonesia mất tích tại AFF Cup 2020
Trong khi AFF Cup 2020 đã chính thức khởi tranh, người hâm mộ bóng đá Indonesia mới ngã ngửa về sự mất tích của thủ thành Nadeo Argawinata.
HLV ĐT Lào tự tin gây khó dễ cho Việt Nam ngay trận mở màn AFF CupHLV ĐT Lào tự tin gây khó dễ cho Việt Nam ngay trận mở màn AFF Cup
Dù phải đối đầu với nhà ĐKVĐ của giải đấu ngay trận mở màn AFF Cup 2020, HLV V. Selvaraj vẫn lạc quan về khả năng ĐT Lào có thể gây khó dễ cho đối thủ.
ĐT Thái Lan đón viện binh chất lượng từ Nhật Bản cho AFF CupĐT Thái Lan đón viện binh chất lượng từ Nhật Bản cho AFF Cup
Ngôi sao sáng giá nhất bên phía ĐT Thái Lan - Chanathip mới đây đã hội quân cùng toàn đội tại Singapore, sẵn sàng cùng đội nhà chinh phục ngôi vương Đông Nam Á.
HLV Park Hang Seo và yêu cầu xoay tua đội hình ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2020HLV Park Hang Seo và yêu cầu xoay tua đội hình ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2020
Với một mật độ thi đấu trung bình 3 ngày một trận, rõ ràng HLV Park Hang Seo sẽ phải có những toan tính cho đội hình thi đấu của ĐT Việt Nam ở vòng bảng AFF...

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X