Thứ Năm, 18/04/2024Mới nhất
Zalo

Thái Lan sẽ dốc toàn lực cho AFF Cup 2016

Chủ Nhật 13/11/2016 16:10(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Ngày 15/11 tới, ĐT Thái Lan sẽ bước vào trận đấu gặp Australia tại vòng loại World Cup 2018 nhưng HLV Kiatisak vẫn rất coi trọng AFF Cup 2016.

Thai Lan se doc toan luc cho AFF Cup 2016 hinh anh
Thái Lan dốc toàn lực cho AFF Cup 2016

Sau khi lọt vào vòng loại cuối cùng của vòng loại World Cup 2018 khu vực châu á, người Thái đã đầy tư tin tuyên bố tập trung vào mục tiêu giành vé dự cúp thế giới. Nhưng sau 4 lượt trận đầu thì đội bóng xứ chùa vàng đã trở lại mặt đất với 4 trận toàn thua. Cơ hội để Thái Lan giành 1 trong 3 vị trí đầu bảng gần như không có. Vì thế HLV Kiatisak đã bắt đầu quay lại mục tiêu thực tế hơn là AFF Cup 2016.

Trước trận gặp Australia, Zico Thái chia sẻ: “Tôi đã nói với các học trò rằng phải chiến đấu đến cùng, không được phép buông xuôi dù cơ hội dành cho Thái Lan ở sân chơi World Cup rất mong manh. Đội tuyển Thái Lan hiểu rõ người hâm mộ mong đợi chúng tôi đá sòng phẳng với tuyển Australia. Trong trường hợp bại trận, chúng tôi vẫn còn một giải đấu lớn để nỗ lực trong năm 2016 là AFF Cup. Chúng tôi sẽ dốc toàn lực để bảo vệ ngôi vô địch giành được năm 2014”.

Thực tế, HLV Kiatisak đã triệu tập những cầu thủ tốt nhất cho AFF Cup 2016. Họ chỉ thiếu vắng hậu vệ Narubadin vì chấn thương. Nhưng cánh phải của Thái Lan vẫn rất mạnh với Tristan Đỗ. Những trụ cột như Channathip, Dangda, Mongkol, Anan, Teerathon vẫn sẽ góp mặt chứ không phải đội hình U23 như đồn thổi.

Tại AFF Cup 2016, Thái Lan sẽ cùng bảng với Philippines, Indonesia và Singapore. Trận ra quân của nhà ĐKVĐ sẽ diễn ra vào ngày 19/11 với trận đấu gặp Indonesia. Ngoài ra, FAT đã gỡ bỏ lệnh cấm tổ chức các trận đấu trên sân nhà sau lễ tang của nhà vua. Như vậy thầy trò HLV Kiatisak vẫn sẽ được thi đấu tại Rajamangala nếu lọt vào bán kết và chung kết.

A.T

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X