Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

Thái Lan mất sao sáng ở AFF Cup 2020 vì lý do bất đắc dĩ

Chủ Nhật 03/10/2021 13:38(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Theo đó ĐT Thái Lan chắc chắn sẽ không có sự phục vụ của cầu thủ Ben Davis do lệnh cấm từ phía chủ nhà Singapore.

 

Ben Davis đang là một ngôi sao đang lên trong làng bóng đá Thái Lan. Cầu thủ mang dòng máu Thái Lan này vốn sinh ra tại Thái Lan nhưng lớn lên và sinh sống ở Singapore. Anh có quốc tịch của hai quốc gia này. 

Tuy nhiên, năm 2019, Ben Davis đã từ chối tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự cho đảo quốc sư tử. Thời điểm đó cũng là lúc Ben Davis quyết định chọn khoác áo đội tuyển U23 Thái Lan tham dự VCK U23 châu Á 2020. 

Ben Davis
Ben Davis không thể dự AFF Cup 2020 sắp tới cùng Thái Lan.

Anh thậm chí còn tuyên bố sẽ không bao giờ quay trở lại Singapore để thực hiện nghĩa quốc gia. Vì vấn đề này, Ben Davis bị cấm nhập cảnh vĩnh viễn vào Singapore.

Trước khi lựa chọn thi đấu cho Thái Lan, Ben Davis từng được đào tạo bóng đá chuyên nghiệp tại Singapore. Anh từng thi đấu ở đội trẻ U16 và U19 Singapore. Nhưng sau đó, tiền vệ sinh năm 2000 đã lựa chọn Thái Lan để có cơ hội cạnh tranh danh hiệu lớn hơn.

Tại VCK U23 châu Á 2020, Davis ra sân hai trận gặp Iraq và Saudi Arabia. Ben Davis chưa đá trận nào cho ĐT Thái Lan. Nhưng kể cả khi được triệu tập ở AFF Cup sắp tới thì cầu thủ này cũng không thể cùng thầy trò HLV Mano Polking sang Singapore. Tuy nhiên bóng đá Thái Lan vẫn còn nhiều cầu thủ rất tài năng và sẵn sàng 'cháy hết mình' nếu được HLV Polking trao cơ hội.

Mano Polking: Đối thủ thách thức mới của thầy Park tại AFF CupMano Polking: Đối thủ thách thức mới của thầy Park tại AFF Cup
Không phải nghiễm nhiên Thái Lan được xếp vào nhóm hạt giống số 1 tại AFF Cup 2020. Và với sự xuất hiện của HLV Mano Polking trên ghế nóng, Voi chiến sẽ còn...
Lên nắm quyền tại ĐT Thái Lan, HLV Polking lập tức tuyên chiến với ĐT Việt NamLên nắm quyền tại ĐT Thái Lan, HLV Polking lập tức tuyên chiến với ĐT Việt Nam
Nhà cầm quân người Brazil, Alexandre Mano Polking mới đây đã có những chia sẻ trên trang cá nhân sau khi chính thức được trao quyền dẫn dắt ĐT Thái Lan.
Việt Nam và nhiều nước không ủng hộ Thái Lan đăng cai AFF CupViệt Nam và nhiều nước không ủng hộ Thái Lan đăng cai AFF Cup
Bên cạnh những lý do khách quan về dịch bệnh, thì đã có tới 6/9 quốc gia không bỏ phiếu cho Thái Lan đăng cai AFF Cup 2020 vì e ngại lợi thế sân nhà của đội...
CHÍNH THỨC: Singapore trở thành chủ nhà AFF Cup 2020CHÍNH THỨC: Singapore trở thành chủ nhà AFF Cup 2020
Singapore đã chính thức trở thành chủ nhà của AFF Cup 2020 trong cuộc bỏ phiếu của các Liên đoàn thành viên AFF.

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X