Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

LĐBĐ Lào khẳng định không có tiêu cực tại AFF Cup 2022

Thứ Bảy 15/01/2022 08:53(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Lãnh đạo bóng đá Lào khẳng định 45 cầu thủ Lào vướng vào nghi án dàn xếp tỉ số không liên quan đến màn trình diễn của đội bóng này tại AFF Cup 2020.

Cầu thủ Lào không bán độ tại AFF Cup 2020

Thông tin 45 cầu thủ Lào bị FIFA cấm thi đấu trọn đời do dàn xếp tỉ số đã gây rúng động làng bóng đá mới đây. Nhiều cổ động viên thậm chí còn nghi ngờ có tiêu cực trong những trận đấu của ĐT Lào tại AFF Cup 2020.

Tuy nhiên, phía LĐBĐ Lào (LFF) đã lên tiếng bác bỏ ý kiến trên. Trong thông báo mới nhất, LFF khẳng định không có tiêu cực trong tất cả những trận đấu đã qua của ĐT Lào tại AFF Cup 2020, ngay cả trong hai trận đấu bị nghi ngờ nhiều nhất là trận gặp ĐT Indonesia và ĐT Malaysia.

"LFF muốn làm rõ việc dàn xếp trận đấu được đề cập trong cuộc họp báo vào ngày 07 tháng 01 năm 2022 về hành vi vi phạm của các cá nhân, cầu thủ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thành tích của ĐT Lào.

LFF muốn làm rõ rằng tất cả những trường hợp nhận kỷ luật đều được cộng dồn từ những trận đấu diễn ra ở các giải đấu trong năm 2015, 2016 và 2017.

Lào vs Indonesia
Lãnh đạo bóng đá Lào khẳng định không có hành vi dàn xếp tỉ số nào tại AFF Cup 2020

Cụ thể: năm 2017, có 20 cá nhân tham gia bán độ ở các trận đấu trong năm 2015 và 2016 nhận án phạt cấm thi đấu trọn đời tại châu Á. Sau đó, FIFA vào cuộc và những cầu thủ kể trên bị cấm thi đấu trên toàn thế giới.

Năm 2018, có tổng cộng 27 cá nhân tham gia dàn xếp tỉ số trong năm 2017 phải nhận án phạt từ phía LĐBĐ Lào. Năm 2020, thêm 3 cá nhân liên quan tới tiêu cực nhận án phạt cấm thi đấu trên toàn thế giới từ FIFA sau khi bị AFC cấm thi đấu tại châu Á.

LFF nhắc nhở mạnh mẽ rằng tất cả cầu thủ và quan chức đã tham dự AFF Cup 2021 gần đây hoặc các giải đấu khác không liên quan đến hành vi sai trái nêu trên. LFF tái khẳng định chính sách không khoan nhượng với sự hợp tác của FIFA, AFC, đối tác liêm chính và các cơ quan chức năng chống lại bất kỳ hình thức thao túng trận đấu nào trong bóng đá".


Theo thông tin từ Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Lào - Kanya Keomany, 45 cầu thủ có trong "danh sách đen" này phần lớn thuộc ĐTQG Lào. Không chỉ liên quan đến dàn xếp tỉ số mà nhóm cầu thủ này còn liên quan tới việc lựa chọn nhân sự ở các trận đấu quốc tế.

Bóng đá Lào chứng kiến bê bối tiêu cực lớn chưa từng cóBóng đá Lào chứng kiến bê bối tiêu cực lớn chưa từng có
FIFA đã ban hành lệnh cấm mọi hoạt động liên quan đến bóng đá với hơn 40 cầu thủ Lào vì hành vi dàn xếp tỉ số.

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X