Thứ Ba, 23/04/2024Mới nhất
Zalo

Indonesia tiếp Thái Lan trên "chảo lửa" gần 8 vạn chỗ ngồi ở AFF Cup 2022

Thứ Sáu 09/09/2022 11:03(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Theo báo giới Indonesia, LĐBĐ của nước này đã chính thức chốt địa điểm diễn ra trận thư hùng giữa thầy trò Shin Tae Yong với tuyển Thái Lan ở vòng bảng AFF Cup 2022.

Lá thăm đưa ĐT Indonesia nằm cùng bảng đấu với nhà ĐKVĐ Thái Lan ở AFF Cup 2022. Với việc nằm ở nhóm hạt giống thứ 3, đội bóng Vạn đảo sẽ có lợi thế được thi đấu trên sân nhà khi đối đầu Voi Chiến. 

Theo lịch thi đấu, màn đọ sức hấp dẫn nhất bảng A sẽ được tổ chức vào ngày 29/12 tới tại SVĐ Quốc tế Jakarta vừa được xây mới ở Indonesia. Đây là sân bóng hiện đại, có mái che có thể thu vào ở Tanjung Priok, Jakarta. 

SVd Bung Karno
Indonesia sẽ tiếp đón Thái Lan trên SVĐ Bung Karno

Sân vận động sẽ có sức chứa 82.000 khán giả, trở thành sân vận động lớn nhất ở Indonesia. Đây cũng là sân vận động có mái che có thể thu vào có sức chứa lớn nhất châu Á và là sân vận động có mái che có thể thu vào có sức chứa lớn thứ hai trên thế giới, sau Sân vận động AT&T ở Arlington, Texas, Hoa Kỳ. Dự kiến nó sẽ được chọn làm sân nhà mới của ĐTQG Indonesia thay sân Gelora Bung Karno (SUGBK).

Tuy nhiên vì một số yếu tố kỹ thuật nên kế hoạch tổ chức trận đấu giữa Indonesia và Thái Lan sẽ không diễn ra ở đây. Thay vào đó, PSSI đã lựa chọn sân SUGBK làm sân nhà cho Garuda trong màn so tài với người Thái. Điều này cũng đã được Phó Tổng Thư ký PSSI, Maaike Ira Puspita xác nhận: "Chúng tôi ưu tiên lựa chọn SUGBK cho AFF Cup 2022".

Thời gian qua, Indonesia đã không thường xuyên thi đấu tại sân Bung Karno có sức chứa 7,7 vạn khán giả. Lần cuối họ thi đấu ở đây là ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, khi đó Garuda đã để thua 0-3 trước Thái Lan trong màn đọ sức diễn ra vào ngày 10/9/2019.

Xem thêm:

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X