Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

HLV Alfred Riedl khen Công Vinh trước trận bán kết lượt về AFF Cup 2016

Thứ Hai 05/12/2016 16:07(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Đội tuyển Indonesia đã đến Hà Nội, tích cực luyện quân để “chiến đấu” với tuyển Việt Nam trong trận cầu dự kiến nảy lửa tối 7/12.

Ngay sau khi đến Việt Nam, trong sáng nay, thầy trò HLV Alfred Riedl có buổi tập đầu tiên để làm quen thời tiết tại Hà Nội. Buổi tập của đội tuyển Indonesia bắt đầu từ lúc 9h30 và kết thúc sau đó 1 tiếng.
HLV Alfred Riedl khen Cong Vinh truoc tran ban ket luot ve AFF Cup 2016 hinh anh
HLV Riedl đánh giá rất cao Công Vinh


Trong phần lớn thời gian buổi tập, HLV Alfred Riedl chủ yếu cho các học trò tập nhẹ với các bài khởi động. Chiến lược gia người Áo chia đội thành hai nhóm, với những cầu thủ đá dự bị tập bài đối kháng còn những cầu thủ đá chính ở trận lượt đi chơi bóng ma. Buổi tập của đội tuyển Indonesia khá vui vẻ, các cầu thủ có tâm lý rất thoải mái sau khi giành lợi thế lớn với chiến thắng 2-1 ở trận lượt đi.

Trong buổi tập sáng nay, đáng chú ý tiền đạo chủ lực Boaz Salossa của Indonesia bị chấn thương vai, phải ngồi ngoài xem các đồng đội tập luyện. Tiền đạo sinh năm 1986 ngồi ngoài chườm đá dưới sự theo dõi của các bác sĩ trong gần 1 tiếng đồng hồ. Trước đó, ở trận bán kết lượt đi hôm 3/12, Boaz phải rời sân ở phút 80 nhường chỗ cho tiền vệ trẻ Evan Dimas.

Trao đổi với giới truyền thông Việt Nam sau buổi tập, ông Riedl tiếp tục có những đánh giá cao các cầu thủ của đồng nghiệp Nguyễn Hữu Thắng, trong đó Công Vinh được ông thầy người Áo chú ý nhất. Tiền đạo số 1 ĐTVN đã có màn trình diễn mờ nhạt trong trận lượt đi, nhưng vẫn nhận được những lời khen ngợi từ ông thầy cũ HLV Alfred Riedl.

Sau 3 trận vòng bảng chơi rất ấn tượng, Công Vinh đã bị “tịt ngòi” trong trận đấu mà anh bị kèm chặt ở bán kết lượt đi giữa Indonesia và ĐTVN. Sau trận đấu, Công Vinh đã rất dằn vặt bản thân, thậm chí anh gọi điện về nhà để chia sẻ nỗi buồn với cô vợ ca sĩ.

Công Vinh rõ ràng có một trận đấu rất thất vọng, nhưng khá ngạc nhiên khi HLV Alfred Riedl lại đánh giá cao anh. “Công Vinh đã không thể ghi bàn trong trận lượt đi, nhưng cậu ấy đã làm rất tốt. Cá nhân tôi thấy Công Vinh chơi rất ấn tượng. Ngoài Công Vinh ra, Văn Quyết cũng đã có một trận đấu rất tốt”, HLV Alfred Riedl nhận xét.

Nói về trận bán kết lượt về với ĐTVN, HLV Alfred Riedl nhấn mạnh thầy trò HLV Hữu Thắng đang ở thế rất khó khăn bởi để thua 1-2 trận lượt đi. Bên cạnh đó, ĐTVN sẽ gặp sức ép vô cùng lớn từ giới truyền thông, người hâm mộ và đặc biệt là 4 vạn khán giả trên sân Mỹ Đình.

“Indonesia rõ ràng có nhiều lợi thế hơn so với ĐTVN. Các bạn còn gặp sức ép rất lớn hơn chúng tôi. Indonesia vẫn có hàng công mạnh và chúng tôi sẽ phải chơi tốt hơn trong trận đấu tới đây”, cựu thuyền trưởng ĐTVN nhấn mạnh.

Theo 24h.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X