Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

ĐT Việt Nam phải ăn trong phòng ngủ khi tham dự AFF Cup

Thứ Năm 25/11/2021 17:15(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh khiến ĐT Việt Nam sẽ phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt trong quá trình tham dự giải AFF Cup 2020 tại Singapore.

Chủ nhà AFF Cup 2020 đưa ra quy định khắt khe

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, giải đấu hàng đầu khu vực Đông Nam Á buộc phải thi đấu tập trung tại một quốc gia trong khu vực. Điều đó đồng nghĩa với việc, các đội bóng tham dự giải đấu sẽ phải tuân thủ theo các yêu cầu từ đội chủ nhà.

Theo đó, bên phía nước chủ nhà Singapore mới đây đã yêu cầu các thành viên đội tuyển tham dự giải phải dùng bữa tại phòng đang ở, không phục vụ bữa ăn ở phòng chung nhằm hạn chế tiếp xúc. 

Tuy nhiên, một số liên đoàn thành viên của AFF trong đó có Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFFF) cho rằng yêu cầu này là không cần thiết. Khi đến Singapore, các đội tuyển di chuyển đến thẳng khách sạn và hoạt động theo cơ chế "bong bóng khép kín". 

ĐT Việt Nam tập gym

ĐT Việt Nam sẽ phải tuân thủ những quy định khắt khe từ phía chủ nhà AFF Cup 


Xem thêm:

Các đội tuyển chỉ được di chuyển từ khách sạn đến sân tập, sân thi đấu và ngược lại; không tiếp xúc với ai ngoài phạm vi bong bóng. Chính vì vậy, việc ăn uống tại phòng được xem là không cần thiết. 

Đồng ý kiến với VFF, một số liên đoàn trong khu vực đã đưa ra ý kiến về vấn đề này bởi nhiều lý do. Thứ nhất, văn hoá châu Á xem trọng các bữa ăn tập thể. Thứ hai, đây là khoảng thời gian hiếm hoi để toàn đội có thể trò chuyện với nhau trong ngày. 

Nếu đội nào vào chung kết thì sẽ có 1 tháng sinh hoạt chỉ trong phạm vi khách sạn, sân tập, sân thi đấu. Việc họ phải ăn tại phòng cũng được coi là tác động tiêu cực đến tinh thần trong quá trình tham gia giải đấu. Chủ nhà Singapore ghi nhận ý kiến nhưng vẫn nắm quyền quyết định phương án cuối cùng. 

Không chỉ vấn về ăn uống, chủ nhà của kỳ AFF Cup năm nay cũng sẽ xem xét lại một số vấn đề về công tác tổ chức như việc mở phòng gym tại khách sạn cho các đội tập luyện, tính toán khả năng để khán giả vào sân theo dõi các trận đấu,…

Hiện Singapore đang áp dụng chính sách tụ tập nhóm không quá 5 người và đều phải tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19. 

AFF Cup 2020 sẽ diễn ra từ ngày 5/12/2021 đến 1/1/2022. ĐT Việt Nam nằm ở bảng B cùng Malaysia, Indonesia, Lào và Campuchia. HLV Park Hang-seo chốt danh sách 30 cầu thủ lên đường sang Singapore vào ngày 1/12.

Trước thềm AFF Cup, HLV Shin Tae Yong chỉ ra hạn chế của IndonesiaTrước thềm AFF Cup, HLV Shin Tae Yong chỉ ra hạn chế của Indonesia
Thông qua chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Thổ Nhĩ Kỳ, HLV Shin Tae Yong đã không ngần ngại chỉ ra hạn chế mà ĐT Indonesia đang gặp phải.
ĐT Thái Lan nhận thêm tin dữ về lực lượng trước ngày sang SingaporeĐT Thái Lan nhận thêm tin dữ về lực lượng trước ngày sang Singapore
Theo báo chí xứ chùa Vàng, HLV Mano Polking sẽ không thể có được sự phục vụ của hậu vệ Bangkok Utd, Peerapat Notchaiya tại AFF Cup sắp tới do cầu thủ này đã...
Pirlo Việt Nam và kỳ AFF Cup đầu tiên trong sự nghiệpPirlo Việt Nam và kỳ AFF Cup đầu tiên trong sự nghiệp
Nguyễn Tuấn Anh chưa tham dự kỳ AFF Cup nào có thể là bất ngờ với nhiều người hâm mộ chàng tiền vệ tài hoa này.“Cơn ác mộng” mang tên chấn thương đã tước đi cơ...
Chủ nhân Quả bóng Vàng Việt Nam 2021 được quyết định bởi AFF Cup 2020Chủ nhân Quả bóng Vàng Việt Nam 2021 được quyết định bởi AFF Cup 2020
Trong một năm không có nhiều sự kiện bóng đá cũng như giải V-League 2021 bị hủy giữa chừng, sẽ là không dễ để lựa chọn ra gương mặt xứng đáng nhất cho danh...

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X