Thứ Năm, 25/04/2024Mới nhất
Zalo

CĐV Malaysia phẫn nộ vì… Châu Kiệt Luân

Thứ Sáu 06/01/2023 11:31(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Trước thềm tiếp đón Thái Lan trong khuôn khổ bán kết lượt đi AFF Cup, ĐT Malaysia sẽ không được cổ vũ hết mình trên SVĐ Bukit Jalil.

Sân Bukit Jalil chuẩn bị show âm nhạc

Thông tin từ LĐBĐ Malaysia FAM cho biết, SVĐ Bukit Jalil chỉ bán 59 nghìn vé trong tổng số 80 nghìn chỗ ngồi. Nguyên nhân là bởi, 21 nghìn chiếc ghế sẽ để trống để chuẩn bị cho concert của ca sĩ Châu Kiệt Luân (Jay Chou) – được tổ chức vào ngày 15/1 tới.

Bộ trưởng Thể thao Malaysia – Hannah Yeoh cho biết: “Công việc lắp đặt tại SVĐ kéo dài trong 14 ngày với tổng cộng 500 nhân viên, 185 nhân viên từ quốc tế, lắp đặt 45 thiết bị hạng nặng, 200 dàn loa và 800 thiết bị chiếu sáng được chuẩn bị”.

SVd Bukit Jalil se de trong 21 nghin ghe ngoi
SVĐ Bukit Jalil sẽ để trống 21 nghìn ghế ngồi

Theo đó, các CĐV Malaysia tỏ ra rất phẫn nộ khi niềm tự hào Bukit Jalil không được lấp đầy trong trận đấu quan trọng này. Không những vậy, trong trường hợp Harimau Malaya lọt vào chung kết, họ cũng sẽ chơi trận lượt về (diễn ra vào ngày 16/1) trong tình trạng tương tự.

Phía LĐBĐ Malaysia khẳng định, sự kiện âm nhạc đã được chốt từ tháng 3/2019 và không thể thay đổi, trong khi AFF Cup 2022 chỉ được sắp xếp từ tháng 8/2022. Không chỉ Malaysia, trước đó Singapore cũng không thể sử dụng SVĐ Quốc gia của mình vì lý do tương tự. Ở giai đoạn vòng bảng, bao gồm màn tiếp đón ĐT Việt Nam ngày 30/12 vừa qua, SVĐ với sức chứa 55 nghìn chỗ ngồi của họ cũng đang trong quá trình sửa – dù concert của Châu Kiệt Luân diễn ra từ 17-18/12.

CĐV Malaysia phẫn nộ vì… Châu Kiệt Luân 1
Sân khấu thậm chí cũng đã được lắp đặt tại SVĐ Bukit Jalil

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X