Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

AFF Cup 2021 có thể được tổ chức tại một hoặc hai quốc gia

Thứ Hai 03/08/2020 07:38(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Truyền thông Malaysia mới đây đã tiết lộ chuyện giải AFF Cup có thể sẽ được tổ chức tập trung ở một hoặc quốc gia trong năm sau.

Mới đây, đề xuất về việc tổ chức AFF Cup vào tháng 4/2021 đã được các thành viên AFF thông qua. Điều này được đưa ra sau những lo ngại do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Và mới đây tờ New Strait Times của Malaysia mới đây đưa ra thông tin giải AFF Cup có thể sẽ được tổ chức tập trung ở một hoặc quốc gia trong năm sau, nhằm tiết kiệm thời gian tổ chức giải.

AFF Cup 2021 có thể được tổ chức tại một hoặc hai quốc gia hình ảnh
AFF Cup 2021 có thể được tổ chức tại một hoặc hai quốc gia

“Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á sẽ chỉ định 1-2 quốc gia chủ nhà cho AFF Cup năm sau, thay vì đá theo thể thức sân nhà - sân khách như hiện nay.

Trước đó, uỷ ban giải quyết các vấn đề khẩn cấp của AFF đã đưa ra 2 mốc thời gian dời AFF Cup 2020 đến năm 2021, đó là tổ chức vào tháng 4 – 5, hoặc từ tháng 7 đến tháng 8”, New Straits Times hé lộ.

Đề xuất tổ chức AFF Cup 2021 trong thời gian tháng 7-8 sau đó đã không nhận được sự đồng ý, do trùng với thời điểm diễn ra sự kiện Olympic Tokyo. Vì thế AFF Cup sẽ bị mất sức hút nếu diễn ra lúc đó.

Tờ báo Malaysia viết tiếp: "Các nhà tài trợ sẽ không hài lòng nếu AFF Cup trùng với Thế vận hội, vì cơ hội quảng bá bị ảnh hưởng đáng kể, do người hâm mộ sẽ tập trung sự chú ý vào Olympic".

Do năm 2021 có nhiều sự kiện bóng đá trong khu vực nên LĐBĐ Đông Nam Á cũng đang xem xét việc tổ chức tập trung tại 1 hoặc 2 nước. Lần đầu tiên và cũng là duy nhất mà AFF Cup chỉ được tổ chức tập trung tại 2 quốc gia là năm 2002, khi giải đấu diễn ra ở Indonesia và Singapore.

Còn từ năm 2004 đến năm 2016, vòng bảng của AFF Cup diễn ra ở 2 quốc gia, đến bán kết và chung kết, các cặp đấu đá theo thể thức lượt đi – lượt về. Từ năm 2000 trở về trước, giải được tổ chức ở 1 quốc gia tập trung.

Tiến Linh chỉ ra những điểm tích cực khi AFF Cup 2020 bị hoãn
Tiến Linh cho rằng việc AFF Cup 2020 bị hoãn đem lại những lợi thế nhất định không chỉ ĐT Việt Nam mà cả nhiều đội bóng khác.
Báo Thái hoan hỉ sau khi AFF Cup 2020 bị hoãn
Tờ báo hàng đầu Thái Lan, Siam Sports đã có những chia sẻ sau thông tin AFF Cup 2020 bị hoãn sang năm sau.
AFF Cup 2020 dời sang năm sau: HLV Park Hang Seo vơi bớt nỗi lo
Nếu viễn cảnh AFF Cup 2020 phải dời sang năm sau trở thành sự thật, điều này sẽ phần nào giúp HLV Park Hang Seo vơi bớt lo lắng về bài toán nhân sự trên tuyển.

Minh Long

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X