Thứ Sáu, 19/04/2024Mới nhất
Zalo

Ngôi sao Thái Lan ghi 6 bàn ở trận thắng Timor Leste từng muốn giải nghệ

Thứ Bảy 10/11/2018 16:56(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News
Tiền đạo sinh năm 1991 chấn thương dây chằng và phải nghỉ thi đấu tám tháng trong năm 2018.
"Tám tháng qua quả thật khó khăn với tôi. Tôi đã đánh mất ít nhiều niềm đam mê chơi bóng, và nhiều lúc muốn bỏ cuộc. Thật may, nhiều người đã ủng hộ tôi, trong đó có những đồng đội và CĐV. Tôi thực lòng biết ơn họ", tiền đạo Adisak Kraisorn phát biểu sau trận thắng Timor Leste 7-0 ở trận ra quân AFF Cup 2018.
Tiền đạo Adisak Kraisorn tuyển Thái Lan từng muốn giải nghệ hình ảnh
Adisak hiện vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn ở AFF Cup 2018. Ảnh: AFF.


Adisak là một trong ba tiền đạo được HLV Milovan Rajevac triệu tập tham dự giải lần này. Chân sút 27 tuổi bày tỏ: "Tôi đã bỏ lỡ nhiều trận đấu trong vòng hai năm qua. Tôi biết ơn HLV đã tạo cơ hội cho tôi thi đấu ở AFF Cup 2018. Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ chức vô địch".

Kỷ lục ghi bàn trong một trận đấu AFF Cup hiện tại thuộc về Noh Alam Shah. Ở AFF Cup 2007, cựu tiền đạo người Singapore đã ghi bảy bàn trong chiến thắng Lào 11-0 ở vòng bảng. Alam Shah cũng là người ghi nhiều bàn nhất trong một kỳ AFF Cup, với 10 lần lập công.

AFF Cup 2018 là giải đấu khu vực thứ hai mà Adisak tham dự, sau giải đấu này năm 2014. Tại giải đấu cách đây bốn năm, anh chơi không thành công và chỉ ghi hai bàn. Ngôi sao của đội tuyển Thái Lan khi đó là Chanathip Songkrasin không tham dự giải đấu năm nay.

Video tổng hợp Timor Leste 0-7 Thái Lan

Các tin bài khác về AFF Cup 2018



Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X