Thứ Sáu, 26/04/2024Mới nhất
Zalo

Thế "kẹt" của người Thái & cái kẹt của ông Tô

Thứ Sáu 28/11/2008 15:17(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Sắp đến giờ G, AFF Suzuki Cup 2008 bỗng "nóng" bởi những chuyện ngoài bóng đá. Khi mà người Thái đang bị "kẹt" bởi tình hình trong nước thì thầy trò ông Tô cũng chưa hẳn đã được thong dong.

1. Tình hình ở Bangkok rõ ràng đã tạo nên sự lo lắng cho việc tổ chức các sự kiện diễn ra tại Thái Lan trong thời điểm này, trong đó có các trận vòng bảng AFF Cup 2008. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Worawi đã cam kết nước chủ nhà bảng B AFF Cup 2008 sẽ đảm được tình hình để các trận đấu diễn ra theo đúng kế hoạch.

Nhưng cho đến chiều qua đến ngay cả ông Worawi vẫn chưa thể về nước sau Hội nghị BCH AFC kết thúc ở Thượng Hải, trong lúc có nhiều tin đồn mới ở thủ đô Bangkok, thì người ta cũng không thể dám chắc mọi chuyện sẽ diễn biến theo chiều hướng nào để Thái Lan có thể sớm ổn định trở lại cho đội bóng nước này theo đuổi mục tiêu giành lại chiếc Cup vô địch khu vực sau 6 năm. Vì vậy, chuyện tình hình thi đấu ở AFF Cup có thể vẫn là câu chuyện thời sự những ngày tới và phụ thuộc hoàn toàn vào diễn biến ở Bangkok. 

 
Các cầu thủ VN sẽ phải giải bài toán chuyên môn và tinh thần ở AFF Cup

2. Trong lúc chuyện địa điểm thi đấu còn đang trong tầm theo dõi kỹ càng của các đội bóng ở bảng B, thì thầy trò ông Calisto đã về nước ém quân để chờ giờ lên đường. ĐTVN vừa có trận hòa 2-2 với Singapore (không tính tỷ số ở loạt đấu penalty theo kế hoạch của đội bóng đảo quốc Sư tử), trận đấu mà lần thứ 2 liên tiếp các cầu thủ VN rượt đuổi đối thủ thành công để gỡ hòa ở những phút cuối.

Chuỗi trận hiện vẫn chưa thể thắng của ĐTVN không phải là vấn đề quá lớn khi người ta đã hiểu được cái thế khó của ông Tô với lứa cầu thủ hiện tại và đội đã chủ động lên kế hoạch thử nghiệm cho đến sát AFF Cup. Nhưng một khi nhiều trận liên tiếp ông Calisto đã phải phàn nàn đội nhà còn có thể chơi tốt hơn, hoặc vẫn tồn tại nhiều vấn đề thì niềm tin vào tuyển sẽ dễ bị rung rinh. Một khi mà HLV trưởng vẫn kêu nhiều về chuyện các cầu thủ vẫn thường có những đường chuyền sai địa chỉ, hay sự cơ động khi chuyển từ thế trận phòng ngự sang miếng đánh tấn công chưa nhanh, như ông từng "gò" được ở ĐT.LA, chưa thuần thục thì người xem có lý do để lo trước cuộc đối đấu quyết định với người Thái, người Mã, và chưa kể "đàn em" Lào đang hứa hẹn có thể là ẩn số.

Có nhiều thời gian rèn quân, ông Tô đã giải được bài toán tinh thần tốt cho các học trò, nhưng những tính toán về chuyên môn của ông vẫn đang còn những khoảng cách trên đôi chân của các tuyển thủ áo Đỏ. Vừa giữ yên được lòng quân trước áp lực từ dư luận, về chuyến "phó hội" trong tình hình Thái Lan vừa "sóng gió", vừa dồn toàn lực để leo từng ngọn dốc cao trong tình thế ông Tô đặt các đối thủ ở "chiếu trên" (căn cứ theo bảng xếp hạng FIFA), xem ra đang là những bài toán khó cho ông Calisto.

Thế "kẹt" của người Thái với AFF Cup và cái kẹt của ông Tô là những câu chuyện khác nhau của những người trong cuộc, nhưng đều có liên quan đến cuộc đua của những đối thủ quen thuộc trong làng bóng đá khu vực. Dù sao, HLV Calisto đã quá quen với chuyện gian nan cả trong nội bộ lẫn ngoài "biên ải" từ khi ông đến làm việc ở VN. Muốn ngồi "ghế nóng" ở ĐTVN, ông Tô đã chấp nhận chơi "canh bạc" và với những cái được ở những trận đấu gần đây thì người ta thấy ông đang đi đúng hướng. Vấn đề là những sai số trong cách tính của ông Tô với đôi chân, cái đầu của các tuyển thủ sẽ được giảm đến mức thấp nhất thì người hâm mộ mới được thỏa mãn phần nào theo hành trình của ĐTVN ở AFF Cup 2008!

(Theo Thể Thao Văn Hóa)

Có thể bạn quan tâm

Giải mã chiến thắng của ĐTVN tại AFF Cup 2008 (Bài cuối)

Giải mã chiến thắng của ĐTVN tại AFF Cup 2008 (Bài cuối)

Giải mã chiến thắng của ĐTVN tại AFF Cup 2008 (Bài cuối)

Nếu phải đặt câu hỏi: Ai là ngôi sao sáng nhất của ĐTVN, trong hành trình đoạt ngôi vương Đông Nam Á, không khó để tìm câu trả lời. Chẳng phải Dương Hồng Sơn hay Lê Công Vinh, mà là “phù thủy” Henrique Calisto.

Giải mã chiến thắng của ĐTVN tại AFF Cup 2008 (Bài 4)

Giải mã chiến thắng của ĐTVN tại AFF Cup 2008 (Bài 4)

Giải mã chiến thắng của ĐTVN tại AFF Cup 2008 (Bài 4)

Nếu tính theo thời điểm, trận bán kết lượt đi với Singapore ở Mỹ Đình đã tạo dựng một số cơ sở để kỳ vọng ĐTVN có thể làm nên điều gì đó tại giải vô địch Đông Nam Á lần này. Nhưng nếu phải lụy vào các con số, thuận theo sự phát triển có logic, tích lũy đầy tính chiều sâu, thì nó là câu chuyện dài tập của thầy trò Henrique Calisto.

Nhìn lại AFF Suzuki Cup 2008: Giải mã chiến thắng của ĐTVN (Bài 3)

Nhìn lại AFF Suzuki Cup 2008: Giải mã chiến thắng của ĐTVN (Bài 3)

Nhìn lại AFF Suzuki Cup 2008: Giải mã chiến thắng của ĐTVN (Bài 3)

Nếu tính theo thời điểm, trận bán kết lượt đi với Singapore ở Mỹ Đình đã tạo dựng một số cơ sở để kỳ vọng ĐTVN có thể làm nên điều gì đó tại giải vô địch Đông Nam Á lần này. Nhưng nếu phải lụy vào các con số, thuận theo sự phát triển có logic, tích lũy đầy tính chiều sâu, thì nó là câu chuyện dài tập của thầy trò Henrique Calisto.

Nhìn lại AFF Suzuki Cup 2008: Giải mã chiến thắng của ĐTVN (Bài 2)

Nhìn lại AFF Suzuki Cup 2008: Giải mã chiến thắng của ĐTVN (Bài 2)

Nhìn lại AFF Suzuki Cup 2008: Giải mã chiến thắng của ĐTVN (Bài 2)

Nếu tính theo thời điểm, trận bán kết lượt đi với Singapore ở Mỹ Đình đã tạo dựng một số cơ sở để kỳ vọng ĐTVN có thể làm nên điều gì đó tại giải vô địch Đông Nam Á lần này. Nhưng nếu phải lụy vào các con số, thuận theo sự phát triển có logic, tích lũy đầy tính chiều sâu, thì nó là câu chuyện dài tập của thầy trò Henrique Calisto.

Giải mã chiến thắng của ĐTVN (Bài 1)

Giải mã chiến thắng của ĐTVN (Bài 1)

Giải mã chiến thắng của ĐTVN (Bài 1)

Nếu tính theo thời điểm, trận bán kết lượt đi với Singapore ở Mỹ Đình đã tạo dựng một số cơ sở để kỳ vọng ĐTVN có thể làm nên điều gì đó tại giải vô địch Đông Nam Á lần này. Nhưng nếu phải lụy vào các con số, thuận theo sự phát triển có logic, tích lũy đầy tính chiều sâu, thì nó là câu chuyện dài tập của thầy trò Henrique Calisto.

Báo chí quốc tế đồng loạt loan tin Việt Nam vô địch

Báo chí quốc tế đồng loạt loan tin Việt Nam vô địch

Báo chí quốc tế đồng loạt loan tin Việt Nam vô địch

Hòa chung vào niềm vui chiến thắng vô bờ của người dân Việt Nam, chỉ ít phút sau khi trận CK AFF Suzuki Cup kết thúc, báo chí khắp thế giới từ châu Âu, châu Á, châu Mỹ đồng loạt đưa tin đội tuyển của chúng ta đã VĐ Đông Nam Á.

Xem thêm
top-arrow
X