Thứ Bảy, 20/04/2024Mới nhất
Zalo

C.Ronaldo sẽ đụng Messi ở bảng tử thần World Cup 2014?

Thứ Tư 04/12/2013 09:18(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

Ngày hôm qua, FIFA đã công bố 4 nhóm hạt giống ở World Cup sắp tới. Theo đó, không loại trừ khả năng sẽ xuất hiện bảng tử thần với sự góp mặt của C.Ronaldo và Messi.


Khán phòng đã được trang hoàng chờ ngày trọng đại
Khán phòng đã được trang hoàng chờ ngày trọng đại

Vào lúc 23h00 ngày 6/12 tới (theo giờ Việt Nam), FIFA sẽ tổ chức lễ bốc thăm vòng bảng World Cup 2014. Ngày hôm qua, cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới đã công bố 4 nhóm hạt giống.

Có một điều khá đặc biệt ở tiêu chí phân loại hạt giống bốc thăm World Cup là FIFA sẽ không tiến hành sắp xếp theo thứ tự trên Bảng xếp hạng (ngoại trừ nhóm hạt giống số 1) mà họ phân chia theo khu vực.

Cụ thể, nhóm 2 sẽ quy tụ những đội tuyển ở châu Phi và Nam Mỹ như Algeria, Cameroon, Bờ Biển Ngà, Ghana, Nigeria, Ecuador và Chile. Trong khi đó, nhóm 3 sẽ gồm những đại diện của châu Á và Bắc Mỹ như Australia, Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Costa Rica, Honduras, Mexico và Mỹ. Nhóm 4 sẽ gồm 9 thành viên của LĐBĐ châu Âu như Bosnia, Croatia, Anh, Pháp, Hy Lạp, Italy, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Nga.

Trước đó, nhóm 1 đã được công bố với top 7 đội tuyển đứng đầu trên Bảng xếp hạng FIFA tháng 10/2013 gồm Argentina, Colombia, Uruguay, Bỉ, Đức, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ. Cùng với đó là sự góp mặt của đội chủ nhà Brazil.

Như vậy với cách phân chia hạt giống như vậy, khả năng bảng tử thần xuất hiện là khá lớn. Thậm chí, tới 80%, sẽ có 1 bảng đấu có sự góp mặt của hai đội tuyển quốc gia hàng đầu châu Âu.

Trước thềm lễ bốc thăm, nhiều người đang kỳ vọng sẽ xuất hiện bảng đấu của Argentina và Bồ Đào Nha, khi ấy họ sẽ chứng kiến màn so tài đỉnh cao giữa hai “siêu sao” C.Ronaldo và Messi.

Bảng tử thần sẽ xuất hiện nếu như hai đội tuyển quốc gia này sẽ chạm trán với những đối thủ mạnh khác ở hai nhóm hạt giống còn lại như Bờ Biển Ngà (hoặc Nigeria) và Mỹ (hoặc Mexico, Nhật Bản).

Buổi lễ bốc thăm sẽ diễn ra tại Bahia (Brazil). Những huyền thoại như Cafu, Fabio Cannavaro, Mario Kempes, Lothar Matthaus, Zinedine Zidane hay Geoff Hurst sẽ là những người quyết định những lá thăm may rủi.

Kết quả phân chia hạt giống của FIFA

Nhóm 1: Brazil, Argentina, Colombia, Uruguay, Bỉ, Đức, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ
Nhóm 2: Algeria, Cameroon, Bờ Biển Ngà, Ghana, Nigeria, Ecuador và Chile
Nhóm 3: Australia, Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Costa Rica, Honduras, Mexico và Mỹ
Nhóm 4: Bosnia, Croatia, Anh, Pháp, Hy Lạp, Italia, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Nga

Quy tắc bốc thăm

Do nhóm 2 (châu Phi và Nam Mỹ) chỉ có 7 đội nên sẽ có 1 đội ở nhóm 4 (châu Âu) phải di chuyển lên “trám” vào vị trí còn trống.

Theo quy định của FIFA, sẽ không có quá 2 đội tuyển châu Âu hoặc nhiều hơn 1 đội thuộc ở các khu vực còn lại nằm chung bảng đấu.

Như vậy, trong trường hợp lá thăm hạt giống số 1 mang tên Brazil, Colombia, Uruguay hoặc Argentina thì sẽ có 1 đội tuyển ở châu Âu (bốc thăm ngẫu nhiên) sẽ nằm cùng nhóm hạt giống số 2.

Có thể bạn quan tâm

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Paraguay 2-2 Brazil: Màn ngược dòng siêu kịch tính của Selecao

Trận vòng loại World Cup 2018 thứ hai liên tiếp, Brazil phải đón nhận kết quả hòa cùng với tỷ số 2-2. Tuy nhiên khác hẳn với lần trước (dẫn bàn và bị gỡ hòa), lần này họ bị chủ nhà Paraguay vươn lên dẫn đến hai bàn song xuất sắc giành lại 1 điểm nhờ hai pha lập công vào cuối trận, trong đó bàn quyết định được thực hiện ở khoảng thời gian bù giờ ngắn ngủi.

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Argentina 2-0 Bolivia: Messi nổ súng, vũ công Tango nhẹ nhàng giành 3 điểm

Với sức mạnh vượt trội thì Argentina đã chẳng mấy khó khăn để có được 3 điểm trước Bolivia. Thậm chí 2 bàn vẫn là quá ít so với thế trận một chiều diễn ra trong suốt 90 phút trên sân. Tuy nhiên điều quan trọng nhất vẫn là chiến thắng để giúp thầy trò HLV Martino trở lại nhóm đầu của BXH vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Brazil 2-2 Uruguay: Thêm một kết quả thất vọng của Selecao

Dẫn trước tới hai bàn song rốt cục, Brazil vẫn chỉ kiếm được 1 điểm trong cuộc tiếp đón đối thủ mạnh Uruguay tại lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2018. 3/4 cầu thủ ghi bàn ở trận này đều là các chân sút đẳng cấp đang chinh chiến tại trời Âu gồm bộ đôi Neymar - Suarez của Barca và Cavani của PSG.

Chile 1-2 Argentina: Messi "mất tích", Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

Chile 1-2 Argentina: Messi mất tích, Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

Chile 1-2 Argentina: Messi "mất tích", Albiceleste vẫn lội ngược dòng ngoạn mục

(Bongda24h.vn) - Dù bị thủng lưới trước nhưng Argentina đã không nao núng để từ từ gỡ hòa và thắng ngược 1-2. Với 3 điểm ngay tại “sào huyệt” của Chile, Albiceleste đã trả đủ món nợ tại chung kết Copa America 2015. Quan trọng hơn, 3 điểm giành được giúp Messi và các đồng đội thăng tiến mạnh tại vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

Messi buồn bã nhận Quả bóng vàng World Cup 2014

FIFA vừa công bố các danh hiệu cá nhân của World Cup 2014 trong đó Messi đoạt Quả bóng vàng; Maneul Neuer đoạt Găng tay vàng. Paul Pogba được bầu chọn là Cầu thủ trẻ hay nhất, còn James Rodriguez giành giải Vua phá lưới. Mặc dù giành Quả bóng vàng World Cup 2014 nhưng Messi không vui bởi Argentina của anh chỉ giành vị trí Á quân.

Xem thêm
top-arrow
X