Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất

Thủ môn Indonesia qua đời sau pha va chạm với đồng đội

Zalo
Bóng đá Indonesia vừa phải nhận cú sốc lớn sau khi thủ môn kỳ cựu của CLB Persela Lamongan, Choirul Huda vĩnh viễn ra đi sau một pha va chạm rất mạnh với đồng đội khi đang thi đấu.

Tình huống diễn ra ở cuối hiệp một trận đấu giữa Persela Lamongan và Semen Padang FC thuộc khuôn khổ Liga 1 Indonesia, Huda băng ra bắt bóng trong khi trung vệ Rodrigues trên đà lao về cản phá với tốc độ cao.

Cả phần đầu và ngực thủ môn này đã phải hứng chịu lực tác động cực mạnh từ đầu gối và mũi giày của người đồng đội. Choirul Huda sau đó bị choáng và bất tỉnh trên sân, trong khi tiền đạo mang áo số 54 của Semen Padang FC cũng nằm sân đau đớn.
Thu mon Indonesia qua doi sau pha va cham voi dong doi hinh anh
 


Các nhân viên y tế mang theo bình oxy và xe cứu thương lập tức được đưa vào sân để đưa Huda đi cấp cứu tại một bệnh viện địa phương. Các bác sĩ cho biết, khi mới được đưa đến nơi, thủ môn này vẫn còn thở. Nhưng chỉ ít phút sau,Choirul qua đời vào lúc 5h15 phút chiều theo giờ địa phương. Theo phân tích của hội đồng chẩn đoán, thủ môn 38 tuổi tử vong vì chấn thương nặng ở vùng đầu và nách.

Cựu HLV trưởng tuyển Indonesia, ông Aji Santoso hiện tại là HLV trưởng của CLB Persela cũng đã lên tiếng xác nhận Huda đã chết trong bệnh viện sau khi được cấp cứu và cả đội đã đến bệnh viện sau trận đấu để vĩnh biệt người đồng đội đã mất.

Choirul Huda sinh ngày 2/6/1979, năm nay anh 38 tuổi. Choirul Huda là huyền thoại của CLB Persela, anh đã gắn bó với đội bóng từ năm 1999 đến nay và chưa bao giờ chơi cho đội nào khác. Sau 18 năm, lão tướng Choirul đã bắt gần 500 trận trong màu áo Persela.

Tổng hợp (TTVN)

Cùng chuyên mục

Video mới nhất

top-arrow
X