Thứ Tư, 24/04/2024Mới nhất

Tổng hợp: U22 Việt Nam 1-2 U22 Hàn Quốc (VL U23 châu Á 2018)

Zalo

Đội chủ nhà đã thể hiện khả năng tấn công tốt nhưng phòng ngự mắc nhiều lỗi đáng tiếc. Dù vậy, tin vui vẫn đến với thầy trò Hữu Thắng sau những nỗ lực tuyệt vời của họ ở trận U22 Việt Nam vs U22 Hàn Quốc


Bước vào trận đấu sống còn trên sân Thống Nhất, U22 Việt Nam là đội có tâm lý thoải mái hơn khi đội bóng của chúng ta chỉ cần một kết quả hòa trước U22 Hàn Quốc là sẽ có suất nhất bảng I vòng loại và giành vé chính thức dự VCK giải Vô địch U23 châu Á năm sau tại Trung Quốc.

Trong khi đó, đội bóng xứ kim chi buộc phải thắng sau trận hòa 0-0 tai hại trước U23 Đông Timor. Phút 19, một sai lầm khá tai hại trong việc ra vào thiếu hợp lý của thủ thành Bùi Tiến Dũng đã biếu không cho  Lee Sangheon bàn mở tỉ số dễ dàng cho U22 Hàn Quốc.
U22 Viet Nam du thua nhung van chinh thuc co ve du VCK U23 chau A 2018
U22 Việt Nam dù thua nhưng vẫn chính thức có vé dự VCK U23 châu Á 2018


Không nản lòng sau khi bị đối thủ ghi bàn, U22 Việt Nam bình tĩnh triển khai lối chơi của mình và đến phút 33, Công Phượng đi bóng qua 2 cầu thủ đội bạn trước khi sút xa đẹp mắt gỡ hòa cho các chàng trai áo trắng.

Đáng tiếc là cuối hiệp 1, giữa lúc đội trưởng Bùi Tiến Dũng đang ở đường biên chăm sóc chấn thương, đội bạn có đường phối hợp tấn công trung lộ phút 41 khi Cho Young Wook nhả bóng hợp lý để Hwang Inbeom thoát xuống ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho đại diện xứ kim chi. Đó cũng là kết quả khép lại 45 phút đầu tiên sôi động trên sân Thống Nhất.

Sang hiệp 2, U22 Việt Nam vẫn nỗ lực tấn công, trong khi U23 Hàn Quốc chủ động chơi thấp để bảo toàn tỉ số. Đội bóng của HLV Hữu Thắng đã có một vài cơ hội nhưng không thể tận dụng thành công và đành chấp nhận thua sát nút đối thủ đến từ Đông Bắc Á.

U22 Hàn Quốc chiếm suất nhất bảng I để giành vé đi thẳng tới Trung Quốc dự vòng chung kết U23 châu Á năm 2018. Còn U22 Việt Nam cũng đã lọt vào top 6/10 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vòng loại để giành vé dự VCK năm sau.

Chung cuộc: U22 Việt Nam 1-2 U22 Hàn Quốc
Ghi bàn:
U22 Việt Nam: Công Phượng 33'
U22 Hàn Quốc: Lee Sangheon 19', Hwang Inbeom 41'
Đội hình xuất phát:
U22 Việt Nam: 1 Tiến Dũng, 17 Văn Thanh, 4 Tiến Dũng (đội trưởng), 11 Duy Mạnh, 20 Văn Hậu, 8 Tuấn Anh, 6 Xuân Trường, 19 Quang Hải, 9 Văn Toàn, 10 Công Phượng, 18 Đức Chinh
U22 Hàn Quốc: 1 Song Bumkeun, 2 Yoon Jonggyu, 4 Lee Sang Min, 5 Jeong Taewook, 7 Lee Jinhyun, 8 Hwang Inbeom, 10 Cho Young Wook, 16 Doo Hyeonseok (đội trưởng), 17 Kim Jin Ya, 19 Lee Sangheon, 23 Park Jaewoo

Gia Vi (TTVN)

Cùng chuyên mục

Video mới nhất

top-arrow
X