Thứ Sáu, 29/03/2024Mới nhất
Zalo

Nga và Qatar lần đầu tiên làm chủ nhà VCK World Cup

Thứ Năm 02/12/2010 23:41(GMT+7)

Theo dõi Bongda24h trên Google News

(Bongda24h) - Lần đầu tiên trong lịch sử, FIFA quyết định công bố cùng một lúc 2 nước đăng cai World Cup 2018 và 2022. Cuối cùng, sau cuộc bỏ phiếu của 22 thành viên ban chấp hành cơ quan quyền lực cao nhất trong thế giới bóng đá, cái tên 2 nước chủ nhà tiếp sau kỳ World Cup 2014 được tổ chức ở Brazil đã được xướng lên. Và vinh dự đó đã được trao cho Nga vào năm 2018 và Qatar vào năm 2022.

Trong cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 2018, Nga phải cạnh tranh với liên minh Hà Lan - Bỉ, Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha và Anh, đối thủ đáng gờm nhất. Quê hương của môn thể thao Vua đã có một chương trình chạy đua hết sức quy mô với sự góp mặt của những nhân vật vô cùng nổi tiếng trên toàn cầu như thủ tướng David Cameron, hoàng tử William và đặc biệt là chàng tiền vệ điển trai David Beckham. Trái lại, thủ tướng Nga - Vladimir Putin đã không đến Zurich như dự định, tưởng chừng như thế sẽ khiến nước Nga mất điểm trước các thành viên ban bổ phiếu. Tuy nhiên chiến thắng cuối cùng đã thuộc về xứ sở Bạch Dương. Thực ra, việc Nga thành công hoàn toàn không bất ngờ vì nó đã được dự báo từ trước (các nhà cái cũng đều nghiêng về khả năng Nga được lựa chọn). Xét trên nhiều phương diện, Nga hoàn toàn xứng đáng. Thứ nhất, họ chưa từng được tổ chức bất cứ một sự kiện tầm cỡ nào liên quan đến bóng đá (World Cup, Euro) còn các ứng cử viên cạnh tranh ít nhất cũng từng một lần có được vinh dự này như Anh (World Cup 1966, Euro 1996), Hà Lan-Bỉ (Euro 2000), Bồ Đào Nha (Euro 2004), Tây Ban Nha (Euro 1964, World Cup 1982). Thứ hai, với tư cách quốc gia rộng lớn và hùng mạnh bậc nhất thế giới, rõ ràng Nga thừa tiềm lực để tổ chức thành công giải đấu này. Bản thân chính phủ Nga mà đứng đầu là thủ tướng Vladimir Putin đã cam đoan sẽ đầu tư mạnh mẽ cải tạo cơ sở hạ tầng, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe của FIFA. 

Niềm vui sướng tột độ của Qatar (trái) và Nga (phải) sau khi được lựa chọn làm nước chủ nhà VCK World Cup

Cần bàn nhiều hơn có lẽ là trường hợp của Qatar. Quốc gia Ả Rập này đã đi vào lịch sử World Cup như là nước chủ nhà có diện tích bé nhất (hơn 11.000 km2) và ít dân nhất (hơn 1,5 triệu người, theo số liệu mới nhất). Giống như mọi đất nước khác thuộc khu vực Trung Đông. Qatar cực kỳ giàu có nhờ vào nguồn "vàng đen (dầu mỏ)" vô tận. Và đó có lẽ cũng là điểm mạnh duy nhất của Qatar. Còn lại, trong làng bóng, Qatar hoàn toàn là một con số 0 tròn trĩnh và chưa có nổi một thành tích nào đáng kể ở khu vực châu Á, huống chi đến tầm cỡ thế giới. Trình độ phát triển bóng đá của Qatar cũng chỉ ở mức trung bình yếu (xếp hạng 113 theo BXH mới nhất của FIFA được công bố hàng tháng). Song nhờ sức mạnh kinh tế khủng khiếp mà Qatar đã thuyết phục được các thành viên của ban chấp hành FIFA. Từ khi nhận chức chủ tịch FIFA, Sepp Blatter đã tuyên bố sẽ cố gắng tạo sự công bằng trong thế giới bóng đá. Đơn cử như VCK World Cup sẽ tổ chức luân phiên tại các châu lục và theo lịch thì đến năm 2022, giải đấu sẽ phải quay về châu Á. Như vậy, trong số 5 ứng cử viên cuối cùng, cơ hội của Hoa Kỳ, một nước thuộc châu Mỹ (World Cup sắp tới 2014 sẽ diễn ra ở châu lục này, tại Brazil) gần như không có, Hàn Quốc và Nhật Bản thì đã đăng cai World Cup 2002, do đó chỉ có Australia (đã gia nhập Liên đoàn bóng đá châu Á nên cũng có thể coi là đại diện của châu lục) và Qatar là nhiều hy vọng nhất. Mà xét trên góc độ kinh tế, Australia làm sao sánh được với Qatar. 

Dù còn rất lâu nữa, World Cup mới diễn ra nhưng hệ thống cơ sở vật chất của quốc gia này đã cực kỳ hoàn chỉnh, hiện đại, áp dụng các công nghệ mới nhất (họ đã nhận đăng cai giải vô địch bóng đá châu Á diễn ra vào năm sau, Asian Cup 2011). Dĩ nhiên, Qatar sẽ không tiếc tiền (thứ họ luôn thừa thãi) tiếp tục đầu tư mạnh hơn nữa để khẳng định FIFA đã không sai lầm khi chọn họ làm nước chủ nhà ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Chỉ có đôi chút lăn tăn về số dân quá ít khiến Qatar sẽ gặp không ít khó khăn trong việc tổ chức, thời tiết ở vùng Trung Đông cũng khá khắc nghiệt, rồi vấn đề nhạy cảm liên quan đến tôn giáo (Qatar là nước theo đạo Hồi). Tuy nhiên, lo lắng về những điều này e rằng quá sớm ở thời điểm hiện tại bởi 10 năm là đủ dài để Qatar tìm ra hướng giải quyết ổn thoả nhất.

Có thể nói việc Nga và Qatar được chọn đã cho thấy FIFA và đặc biệt là ngài Sepp Blatter luôn nhất quán với quan điểm được theo đuổi từ lâu: "bóng đá dành cho tất cả mọi người". Chắc chắn người hâm mộ sẽ thực sự được sống trong những ngày hội bóng đá thực sự tại World Cup 2018 tại Nga và World Cup 2022 tại Qatar.

  • Bongda24h

Có thể bạn quan tâm

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali – Cây thuốc quý từ thiên nhiên

Tongkat Ali (hay còn gọi là Mật Nhân, Bá Bệnh, Bách Bệnh), là một loại cây có nhiều chất dinh dưỡng và công dụng tốt cho sức khoẻ, được coi là cây thuốc quý trong đông y. Trong dân gian, cây mật nhân được sử dụng để chữa rất nhiều bệnh lý khác nhau. Một trong những điểm đặc trưng của Mật Nhân, đó là vị đắng như mật.

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Ngọc Oanh - Gương mặt khả ái ghi dấu ấn trên TikTok

Võ Thị Ngọc Oanh, một biểu tượng của sự kiên cường và sáng tạo trên nền tảng TikTok, đã trải qua một hành trình đầy khó khăn và nỗ lực để đạt được vị trí nổi bật như ngày hôm nay. Với id: oanhcuibap33 trên TikTok Live Việt Nam, cô đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ với nghệ danh này.

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Đức DZ - Chàng trai nổi tiếng trên Tiktok Live nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng

Hot Idol Đức Dz được cộng đồng mạng app giải trí TikTok Live biết đến nhờ sở hữu nụ cười tỏa nắng, luôn tràn đầy niềm vui trong mỗi phiên Live. Anh chàng sở hữu kênh ID TikTok: ducdz8880 có nhiều người theo dõi, anh có tên thật là Lê Văn Đức hiện đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Quảng Ninh. Cùng tìm hiểu thêm về anh chàng này qua bài viết sau nhé!

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Cô nàng Idol live Ngọc Hằng: Sự nỗ lực làm nên thành công

Minh chứng cho câu nói: “Sự nỗ lực làm nên thành công” đã được Idol Live sở hữu ID TikTok: ng__hang chứng minh. Được biết, tên thật của cô là Đào Ngọc Hằng, là một Live Creator tiềm năng trên nền tảng TikTok Live Việt Nam. Cô được cộng đồng mạng biết đến với ngoại hình xinh xắn và những buổi Live tràn đầy năng lượng tích cực. Là gương mặt nổi trội thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện lớn nhỏ do TikTok tổ chức.

Idol Tiktok Sala đời đầu – thế hệ tài năng của lĩnh vực livestream

Idol Tiktok Sala đời đầu – thế hệ tài năng của lĩnh vực livestream

Idol Tiktok Sala đời đầu – thế hệ tài năng của lĩnh vực livestream

Idol TikTok Sala đã bén duyên và thành công với lĩnh vực Livestream giải trí được gần 3 năm. Được biết đến với ID TikTok: myhoa1304 có tên thật là Trần Thị Mỹ Hoa, hiện đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sala là một trong những Idol TikTok đời đầu thường xuyên xuất hiện trên BXH hàng ngày và các sự kiện nổi bật của TikTok Live Việt Nam. Hiện tại, cái tên Sala vẫn luôn giữ vững phong độ và là một trong số Idol thành công nhất trên nền tảng giải trí TikTok.

Xem thêm
top-arrow
X